Thành lập Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng 186 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.100 cá nhân, tổ chức tham gia Hiệp hội.

trao-quyet-dinh-1702644892.jpg
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa trao Quyết định thành lập Hiệp hội cho Thứ trưởng Lương Tam Quang, Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội. Ảnh: CAND

Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam được thành lập nhằm phát triển phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao trong Công an nhân dân để rèn luyện sức khỏe, ý chí, phẩm chất đạo đức, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát triển và nâng cao thành tích, vị thế của Thể thao Công an nhân dân nói riêng và Thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban Vận động thành lập Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân; chúc mừng các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hiệp hội nhiệm kỳ 2023-2028.

dai-hoi-2-1702644816.jpg
Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa và Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: CAND

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, giữ vai trò quan trọng, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, một trong những yêu cầu quan trọng là mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải có sức khỏe tốt để bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu công tác chuyên môn trên từng lĩnh vực. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, công tác thể dục, thể thao luôn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, thể lực, tăng cường bản lĩnh và ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

"Đại hội thành lập Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam là sự kiện đánh dấu bước chuyển mình của Thể thao Công an nhân dân, hứa hẹn ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho nền thể thao nước nhà, cho hoạt động mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế và góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Hiệp hội cần có các giải pháp phát triển hoạt động thể thao phong trào, thể thao ứng dụng nghiệp vụ; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, huấn luyện, thi đấu thể thao thành tích cao nhằm đóng góp cho thành tích thể thao của Việt Nam trên trường thi đấu quốc tế. Trong đó, ưu tiên đầu tư phát triển các môn thể thao truyền thống, thế mạnh của lực lượng Công an nhân dân như: Bắn súng, Võ thuật, Điền kinh, Bơi lội, Bóng đá, Bóng chuyền...

dai-bieu-1702644826.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: CAND

Đại hội đã công bố Quyết định của Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam; thông qua Điều lệ, Nghị quyết và Phương hướng hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban Kiểm tra và lãnh đạo Hiệp hội.

Đại hội lựa chọn và bầu ra 21 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 1.100 hội viên trên cả nước tham gia Ban Chấp hành Hiệp hội. Đồng thời, tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hiệp hội bầu ra 7 đại biểu tham gia Ban Thường vụ. Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ - đảm đương vị trí Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp hội còn có 5 Phó Chủ tịch, trong đó, có 1 Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội; Ban Kiểm tra với 3 thành viên.

Lê Minh