Tay chèo Nguyễn Thị Hương giành huy chương vàng giải Canoeing trẻ châu Á 2024

Đội tuyển canoeing Việt Nam đang dự giải vô địch Canoeing trẻ và U23 châu Á 2024 diễn ra tại Thái Lan. Tay chèo Nguyễn Thị Hương đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng.

canoeing-1718468321.jpg
Nguyễn Thị Hương về nhất với thành tích 2 phút 08 giây 717

Ngày 15/6, các nội dung chung kết đầu tiên đã được diễn ra. Lọt vào chung kết nội dung C1 500 cá nhân nữ nhóm tuổi U23, Nguyễn Thị Hương đối đầu với các tay chèo đến từ Iran, Kazakhstan, Uzbekistan, Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan. 

Kết thúc cuộc đua, Nguyễn Thị Hương về nhất với thành tích 2 phút 08 giây 717 để giành huy chương vàng. Tay chèo Uzbekistan - Sherzodova Shokhsanam - về thứ nhì ngay sau Nguyễn Thị Hương với thành tích 2 phút 08 giây 915. 

Hôm nay (ngày 16/6), Nguyễn Thị Hương còn tranh tài ở chung kết nội dung C1 200 cá nhân nữ nhóm tuổi U23. Lọt vào chung kết nội dung có 6 tay chèo là đại diện của Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Iran, Uzbekistan, Kazakhstan.

Nguyễn Thị Hương sinh năm 2001 tại Vĩnh Phúc. Cô có tố chất thể thao, bắt đầu với môn đấu Vật trước khi chuyển sang thi đấu môn Canoeing. 

Vận động viên này bắt đầu tập ở đội tuyển quốc gia năm 2019. Nguyễn Thị Hương chia sẻ, cô không thể đi tập huấn, không thể đi thi đấu ở nước ngoài do dịch bệnh diễn ra. Bằng ý chí và khát khao mãnh liệt, Hương giành 5 huy chương vàng ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, trong đó có 3 huy chương vàng cá nhân và 2 huy chương vàng đồng đội. 

Tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Hương tiếp tục giành huy chương vàng ở môn Đua thuyền truyền thống. Nước chủ nhà Campuchia không đưa môn Rowing và Canoeing vào chương trình thi đấu. 

Nguyễn Thị Hương giúp Canoeing Việt Nam lần đầu tiên có suất chính thức dự Thế vận hội. 

canoeing-2-1718468312.jpg
Nguyễn Thị Hương có suất chính thức dự Thế vận hội

Được biết, sau khi kết thúc giải đấu ở Thái Lan, Nguyễn Thị Hương và đồng đội sẽ về nước dự giải vô địch trẻ Đông Nam Á diễn ra tại Hải Phòng.

Ngoài tấm huy chương vàng của Nguyễn Thị Hương, cùng ngày, canoeing Việt Nam còn giành thêm huy chương vàng tại nội dung đôi nữ C2 500 do công của các tay chèo Diệp Thị Thúy/Mạc Thị Thanh Thủy với thành tích 2 phút 05 giây 16. 

Lọt vào chung kết có các đội Việt Nam, Đài Bắc - Trung Hoa, Thái Lan, Uzbekistan, Kazakhstan, Ấn Độ thi đấu.

Ngoài ra, chúng ta còn giành được huy chương bạc nội dung K1 1000 cá nhân nữ nhóm tuổi U23 của Hoàng Thị Hương; huy chương bạc đôi nam - nữ nội dung trẻ ở C2 500; huy chương bạc đồng đội 4 người nhóm tuổi U23 ở K4 500 (Hoàng Thị Lâm/ Nguyễn Thị Đào/Hoàng Thị Hương/Bùi Mai Hạnh); huy chương đồng hỗn hợp nam - nữ trẻ nội dung K2 500 (Bùi Mai Hạnh/Đỗ Đức Hải). 

Hôm nay, giải sẽ khép lại với 20 trận chung kết của các nội dung đối với nam, nữ ở nhóm tuổi vô địch trẻ và vô địch U23. 

Đ.H