Tây Ban Nha hướng tới World Cup 2030, Argentina nóng lòng tái đấu sau chung kết 2026

Trong khi Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) gấp rút gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Luis de la Fuente để hướng tới World Cup 2030 trên sân nhà thì dư âm của trận chung kết với Argentina vẫn chưa khép lại khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tiếp tục điều tra vụ xô xát sau trận đấu và Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) muốn sớm tái đấu để "đòi nợ".

Tây Ban Nha thưởng lớn cho De la Fuente

Sau khi đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026, huấn luyện viên Luis de la Fuente chuẩn bị được RFEF tưởng thưởng bằng bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2030.

Theo kế hoạch, Chủ tịch RFEF Rafael Louzan sẽ trực tiếp làm việc với người đại diện của nhà cầm quân 65 tuổi để hoàn tất các điều khoản gia hạn. Động thái này nhằm bảo đảm sự ổn định cho đội tuyển quốc gia trong giai đoạn hướng tới World Cup 2030 - giải đấu mà Tây Ban Nha là một trong những nước đồng đăng cai.

thuong-lon-1784680302.jpg

Theo hợp đồng hiện tại, huấn luyện viên De la Fuente sẽ gắn bó với đội tuyển đến sau EURO 2028. Tuy nhiên, RFEF đánh giá ông xứng đáng được trao vị thế tương xứng với những huấn luyện viên hàng đầu thế giới sau chuỗi thành công liên tiếp cùng bóng đá Tây Ban Nha.

Bên cạnh việc kéo dài hợp đồng thêm 2 năm, thỏa thuận mới cũng sẽ điều chỉnh mức lương và các chế độ đãi ngộ tương xứng với những danh hiệu mà chiến lược gia này mang về.

Chủ tịch Louzan nhấn mạnh rằng, việc duy trì sự ổn định là ưu tiên hàng đầu khi bộ máy hiện tại đang vận hành hiệu quả. Theo ông, De la Fuente là người phù hợp nhất để tiếp tục xây dựng thế hệ kế cận, duy trì nền tảng thành công được gây dựng từ thời ông còn dẫn dắt các đội tuyển trẻ.

Các bên được kỳ vọng sẽ hoàn tất việc ký kết trong thời gian tới để đội tuyển tập trung chuẩn bị cho các mục tiêu lớn tiếp theo.

Gavi kêu gọi FIFA khoan hồng với Argentina

Trong khi đó, dư âm của trận chung kết World Cup 2026 vẫn chưa lắng xuống khi FIFA đang xem xét các báo cáo liên quan đến vụ hỗn chiến sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife.

Giữa lúc nhiều ý kiến kêu gọi các án phạt nghiêm khắc, tiền vệ Gavi bất ngờ lên tiếng bảo vệ các cầu thủ Argentina.

xin-tha-1784680302.jpg

"Tôi không muốn các cầu thủ Argentina bị đình chỉ thi đấu. Những gì xảy ra không phải hình ảnh đẹp, nhưng bóng đá luôn tồn tại sự quyết liệt và cảm xúc", "ngôi sao" 21 tuổi chia sẻ.

Theo Gavi, những va chạm sau một trận chung kết World Cup là điều có thể xảy ra khi cảm xúc bị đẩy lên cao và không nên nhìn nhận quá cực đoan.

Hiện FIFA đang điều tra một loạt tình huống sau trận đấu. Leandro Paredes là cầu thủ đầu tiên bị xem xét vì hành vi bạo lực trong lúc xô xát với các cầu thủ Tây Ban Nha.

Nahuel Molina cũng nằm trong diện điều tra sau khi bị cho là tung cú đấm về phía Rodri. Ngoài các cầu thủ, trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Argentina là Roberto Ayala bị cáo buộc xô đẩy Dani Olmo khi lao vào khu vực hỗn chiến để can thiệp.

Trận chung kết khép lại với chiến thắng 1-0 cho Tây Ban Nha nhờ bàn thắng trong hiệp phụ của Ferran Torres. Argentina còn phải thi đấu thiếu người từ phút 90+4 sau khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ.

Argentina muốn sớm tái đấu Tây Ban Nha

Không chỉ chờ kết quả điều tra của FIFA, Liên đoàn Bóng đá Argentina cũng đang thúc đẩy kế hoạch tái đấu Tây Ban Nha ở trận Finalissima nhằm có cơ hội phục hận sau thất bại tại World Cup.

Theo ESPN Argentina, AFA muốn tổ chức trận Siêu cúp Liên lục địa vào tháng 11/2026, nhiều khả năng trên sân trung lập tại Qatar.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang gặp không ít trở ngại. RFEF cho biết, chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào và mọi quyết định cuối cùng đều phụ thuộc vào Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

tai-dau-1784680302.jpg

Khó khăn lớn nhất nằm ở lịch thi đấu của Tây Ban Nha. Trong tháng 11/2026, "La Roja" đã có Lịch thi đấu UEFA Nations League gặp CH Czech ngày 13/11 và Anh ngày 16/11. Muốn tổ chức Finalissima, UEFA sẽ phải chấp thuận điều chỉnh lịch thi đấu.

Đáng chú ý, AFA trước đây từng nhiều lần từ chối các phương án tổ chức Finalissima, bao gồm đề xuất thi đấu tại sân Bernabeu hoặc thể thức 2 lượt đi - về dự kiến diễn ra năm 2028.

Tuy nhiên, sau thất bại ở chung kết World Cup và trong bối cảnh trận Finalissima U20 bị trì hoãn vì tình hình địa chính trị tại UAE, AFA đã chủ động thúc đẩy cuộc tái đấu giữa 2 đội tuyển quốc gia.

Trong khi Argentina tỏ ra sốt sắng muốn sớm có cơ hội "đòi nợ", Tây Ban Nha vẫn giữ thái độ thận trọng. Nhà vô địch thế giới dưới sự dẫn dắt của Luis de la Fuente ưu tiên tập trung cho các giải đấu chính thức và chờ quyết định cuối cùng từ UEFA cũng như các cơ quan quản lý bóng đá quốc tế.

Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)