Tham dự Lễ khai mạc có sự hiện diện của ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty VPF; ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình; ông Đặng Thanh Hạ - Trưởng ban Trọng tài VFF; ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF); ông Võ Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty VPF; cùng đại diện các phòng chức năng VFF và VPF.
Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình tập huấn - nhấn mạnh vai trò sống còn của lực lượng trọng tài trong hệ sinh thái bóng đá chuyên nghiệp. “Ngay sau khi mùa giải 2024-2025 khép lại, VFF và VPF đã khẩn trương bắt tay chuẩn bị cho mùa giải mới và xác định công tác tổ chức tập huấn trọng tài là một trong những hạng mục ưu tiên hàng đầu. Trọng tài không chỉ điều hành trận đấu mà còn là biểu tượng cho công bằng, tinh thần thể thao và sự chuyên nghiệp của giải đấu”, ông Phú chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi toàn thể lực lượng trọng tài và giám sát cần chủ động trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện thể lực và củng cố bản lĩnh nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các trận đấu trong bối cảnh công nghệ và tốc độ phát triển bóng đá đang biến đổi từng ngày.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF - khẳng định rằng, để các giải đấu thành công trọn vẹn, mọi mắt xích trong bộ máy tổ chức - từ Điều lệ, Lịch thi đấu, công tác vận hành đến giám sát trọng tài - đều phải phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả. “Trọng tài và giám sát được ví như tuyến đầu của mỗi trận đấu. Ở đó, bản lĩnh, sự chuẩn xác và tính chuyên nghiệp không chỉ quyết định chất lượng chuyên môn mà còn là thước đo cho uy tín của cả nền bóng đá”, ông Hội nhấn mạnh.
Theo thông tin từ ông Đặng Thanh Hạ - Trưởng ban Trọng tài VFF, Chương trình tập huấn năm nay có điểm mới đáng chú ý. Thay vì chia làm 2 đợt theo khu vực Nam - Bắc như các năm trước, lần này đợt đầu tiên tập trung đào tạo trực tiếp cho lực lượng giám sát và trọng tài dự kiến làm nhiệm vụ tại V.League cũng như kíp điều hành công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR).
Đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh công nghệ VAR sẽ tiếp tục được mở rộng hiệu quả tại V.League 2025-2026. Đợt tập huấn thứ hai sẽ được tổ chức riêng cho các trọng tài, giám sát tham gia Giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia - những mặt trận không kém phần khốc liệt của bóng đá chuyên nghiệp.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc, VFF và VPF đã tổ chức tri ân và chia tay 5 trọng tài, trợ lý trọng tài nghỉ hưu theo quy định độ tuổi của FIFA, gồm: trọng tài Nguyễn Mạnh Hải (Giải hạng Nhất), trợ lý trọng tài Trương Đức Chiến, Hoàng Thanh Bình, Ngô Quốc Toản và Trần Văn Hải (Giải V.League). Các trọng tài Trương Đức Chiến và Trần Văn Hải sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ đến hết mùa giải 2025-2026.
Lãnh đạo VFF và VPF đã bày tỏ sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ, âm thầm nhưng rất quan trọng của các trọng tài kỳ cựu này. Đồng thời, bày tỏ hy vọng họ sẽ tiếp tục đồng hành với bóng đá nước nhà thông qua vai trò cố vấn, giám sát hoặc công tác đào tạo, phát triển trọng tài trẻ trong tương lai.
Trong ngày khai mạc lớp tập huấn, câu lạc bộ PVF-CAND chính thức xác nhận tham dự mùa giải 2025-2026, thay thế vị trí của câu lạc bộ Quảng Nam - đội bóng đã bỏ giải vào phút chót. Điều này đảm bảo V.League tiếp tục giữ đủ 14 đội, tránh việc phải xáo trộn Lịch thi đấu hay điều chỉnh hệ thống phân công trọng tài. Theo VPF, Lịch thi đấu sẽ chỉ được cập nhật lại mã số thi đấu, không gây ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của các đội cũng như kế hoạch vận hành giải.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 2 đến 7/8. Trong đó, sáng 3/8, tất cả các trọng tài sẽ bước vào phần kiểm tra thể lực - yêu cầu bắt buộc để được phân công làm nhiệm vụ ở mùa giải mới. Ngoài ra, chương trình tập huấn còn bao gồm các nội dung quan trọng như: cập nhật Luật thi đấu mới nhất, hướng dẫn chính thức từ FIFA, phân tích tình huống điển hình, đào tạo nhóm vận hành VAR, phối hợp tổ trọng tài và giám sát…
Bước vào mùa giải mới, với sự chuẩn bị chỉn chu và tinh thần cầu thị từ đội ngũ giám sát - trọng tài, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, tạo cơ sở phát triển ổn định và hấp dẫn hơn trong năm 2025-2026. Trọng tài không chỉ là người “cầm còi”, mà sẽ tiếp tục là người góp phần cầm lái công bằng cho bóng đá nước nhà đi đúng hướng trên sân chơi hiện đại.