Tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc

Chiều 3/6, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi làm việc giữa Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Học viện Cán bộ quản lý Văn hóa và Du lịch Trung ương Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm dự và phát biểu chỉ đạo.

thu-truong-phan-tam-1780549224.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ông Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường; ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh; ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chánh văn phòng Bộ; bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Thúy Nga, Giám đốc Học viện Múa Việt Nam; ông Trịnh Cao Khải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng.

Về phía Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ông Phạm Quế Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng.

Về phía đoàn đại biểu và Học viện Cán bộ quản lý Văn hóa và Du lịch Trung ương Trung Quốc có ông Hình Cửu Cường, Tham tán Văn hoá, Đại sứ quán nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; bà Châu Tiểu Quỳnh, Bí thư thứ ba, Đại sứ quán nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; ông Qua Song Kiếm, Phó hiệu trưởng Học viện Cán bộ quản lý Văn hóa và Du lịch Trung ương Trung Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định, buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt, sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4 năm 2026, hai quốc gia đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Đánh giá cao ý nghĩa của buổi làm việc, Thứ trưởng nhấn mạnh, đây không đơn thuần là hoạt động trao đổi chuyên môn giữa hai cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành văn hóa và du lịch hai nước, mà còn là sự cụ thể hóa những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt được; góp phần đưa hợp tác văn hóa, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, hai nhà trường tập trung quan tâm thêm 4 định hướng lớn: Tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu, gắn chặt với nhu cầu thực tiễn quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch của mỗi nước; Phát huy vai trò của hai nhà trường là cầu nối tri thức và kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Đẩy mạnh hợp tác trong chuyển đổi số theo hướng thiết thực, phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý nhà trường; Tăng cường giao lưu cán bộ, giảng viên, chuyên gia và học viên trẻ.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giữa Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch với Học viện Cán bộ quản lý Văn hóa và Du lịch Trung ương Trung Quốc; đồng thời mong muốn mô hình hợp tác này sẽ trở thành một điểm sáng trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực văn hóa, du lịch giữa hai nước.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước; sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; cùng quyết tâm và thiện chí hợp tác của hai nhà trường, quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững hơn, đóng góp tích cực vào việc triển khai các nhận thức chung cấp cao giữa hai nước, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới” - Thứ trưởng Phan Tâm bày tỏ.

hieu-truong-que-anh-1780549268.jpg
Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Quế Anh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Quế Anh - Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết, chuyến thăm và làm việc của Đoàn Học viện, không chỉ nhằm trao đổi các nội dung hợp tác trong thời gian tới mà còn trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý lễ hội - một lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và quản lý giữa hai quốc gia.

Những trao đổi chuyên môn tại lớp bồi dưỡng sẽ góp phần giúp học viên, giảng viên và cán bộ quản lý của Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thêm nhiều góc nhìn thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế và phương pháp tiếp cận mới trong công tác quản lý văn hóa hiện nay.

Ông Phạm Quế Anh bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai nước, sự hỗ trợ tích cực của cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Việt Nam, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nhà trường, chương trình hợp tác sắp tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

pho-hieu-truong-trung-quoc-1780549346.jpg
Phó Hiệu trưởng Học viện Cán bộ quản lý Văn hóa và Du lịch Trung ương Trung Quốc Qua Song Kiếm phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp thu và bày tỏ đồng tình chỉ đạo của Thứ trưởng Phan Tâm, ông Qua Song Kiếm - Phó Hiệu trưởng Học viện Cán bộ quản lý Văn hóa và Du lịch Trung ương Trung Quốc - khẳng định, dựa trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, Học viện Cán bộ quản lý Văn hóa và Du lịch Trung ương Trung Quốc sẽ nghiêm túc thực hiện các quyết định chung của lãnh đạo cấp cao và tinh thần của các văn kiện hợp tác giữa hai bên.

Trong đó, tăng cường xây dựng các kế hoạch mang tính chiến lược cho sự hợp tác giữa hai nhà trường, không ngừng làm phong phú thêm nội dung hợp tác văn hóa du lịch, góp phần đóng góp vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa du lịch Trung - Việt.

Tại buổi làm việc, hai bên đã đưa ra những ý kiến, đóng góp tập trung vào những chỉ đạo được Thứ trưởng Phan Tâm gợi mở và đạt được thống nhất cao. Cụ thể, trong năm 2026, hai bên sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại lớp Quản lý Lễ hội sẽ diễn ra tại TP.HCM. Phía Trung Quốc sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực lễ hội du lịch.

Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức lớp tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong năm 2026 và tăng cường trao đổi hơn nữa về hội thảo khoa học và đoàn công tác.

chup-anh-luu-niem-1780549480.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong năm 2027, về việc tổ chức diễn đàn song phương, đơn phương, hai bên thống nhất nâng tầm quy mô tổ chức hội thảo; Chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong đào tạo, bồi dưỡng và quản lý; Hợp tác nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực văn hóa, du lịch chất lượng cao; Tăng cường giao lưu văn hóa và kết nối giữa cán bộ, giảng viên của hai nhà trường.

B.D