T1 gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với Faker

Mới đây, trang chủ T1 xác nhận, game thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất thế giới - Lee "Faker" Sang-hyeok - đã đặt bút ký hợp đồng mới với T1 đến hết năm 2025.

faker-1-1669706135.jpg
Faker gia hạn hợp đồng 3 năm với T1

Ngày 21/11 vừa qua, hợp đồng của Faker và T1 đã chính thức hết hạn. Theo đó, Faker đã trở thành game thủ tự do và được quyền đàm phán với mọi đội tuyển. Đã có rất nhiều đội tuyển tại LPL và LCS muốn có được chữ ký của anh và sẵn sàng bỏ tiền ra để chiêu mộ Faker, song Quỷ Vương Bất Tử vẫn tiếp tục lựa chọn gắn bó vs T1 và nhiều khả năng sẽ giải nghệ trong màu áo của đội tuyển này.

Theo phóng viên Alejandro Gomis (Blix.gg), Faker đã tìm hiểu những lời đề nghị từ các đội tuyển ở Bắc Mỹ. Cả FlyQuest và Team Liquid đều bày tỏ sự quan tâm đến tuyển thủ sinh năm 1996 người Hàn Quốc. Thậm chí, họ còn đưa ra lời đề nghị sau khi đàm phán với T1.

faker-2-1669706135.jpg
Sự nghiệp của Faker gắn liền với T1 kể từ khi thi đấu vào năm 2013, và trong thời gian đầu quân tại đây, Faker đã cùng T1 giành 3 chức vô địch thế giới (2013, 2015, 2016), 3 danh hiệu quốc nội và 2 MSI (2016, 2017).

Sự nghiệp của Faker gắn liền với T1 kể từ khi thi đấu vào năm 2013, Faker đã và đang được coi là tuyển thủ vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại ở Hàn Quốc nói riêng và trên thế giới nói chung. Trong thời gian đầu quân tại đây, Faker đã cùng T1 giành 3 chức vô địch thế giới (2013, 2015, 2016), 3 danh hiệu quốc nội và 2 MSI (2016, 2017).

Theo truyền thông LCK, bản hợp đồng mới của Faker có thời hạn lên đến 3 năm nhưng không đính kèm bất kỳ điều khoản tự động gia hạn nào dành cho cả tuyển thủ lẫn đội tuyển chủ quản. Cụ thể, với những tuyển thủ danh tiếng như Faker, các đội tuyển gần như luôn có một điều khoản tự động gia hạn thêm một năm nếu những tuyển thủ này thi đấu tốt.

Bên cạnh việc gia hạn hợp đồng với Faker, T1 cũng chiêu mộ thêm những thành viên mới trong Ban huấn luyện, bao gồm: Tom, Sky và cựu tuyển thủ của T1 - Roach.

P.V