Trên sân khách, Chelsea cần 3 điểm để nuôi hy vọng dự Cúp châu Âu. Tuy nhiên, người hâm mộ "The Blues" lại sớm thất vọng khi chứng kiến đội bóng con cưng để Sunderland chọc thủng lưới đến 2 bàn.
Hy vọng vừa bị dập tắt lại được thắp lại với đội bóng thành London, khi ở trận cùng giờ, Manchester United "hỗ trợ" Chelsea bằng vệc dẫn Brighton 3-0. Cùng lúc, Chelsea ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2.
Lúc này, Palmer cùng đồng đội chỉ cần ghi thêm 1 bàn là sẽ có vé dự Conference League nhờ hơn hiệu số bàn thắng - bại (7 so với 6). Vào thời điểm quyết định, đoàn quân áo xanh lại tự tay ném đi lợi thế khi Wesley Fofana dính thẻ đỏ và phải rời sân từ phút 62.

Trong khoảng thời gian còn lại, Sunderland duy trì sự tập trung để bảo toàn lợi thế mong manh, qua đó tạo nên cú nhảy vọt thần kỳ từ vị trí thứ 11 lên thứ 7, đồng nghĩa với tấm vé dự Europa League, giải đấu Cúp châu Âu đầu tiên của "Mèo đen" kể từ UEFA Cup Winners' Cup 1973/74.
Ở chiều ngược lại, Chelsea có mùa giải tệ hại khi chỉ đứng thứ 10. Mùa tới, Xabi Alonso tiếp quản đội chủ sân Stamford Bridge và sẽ dành sự tập trung cho các giải đấu quốc nội.
Chung cuộc, Arsenal, Man City, Man United, Aston Villa và Liverpool là 5 đại diện của Ngoại hạng Anh ở Champions League 2026-2027, Sunderland và Bouremouth giành vé dự Europa League, còn Brighton góp mặt ở Conference League.
Trong khi đó, West Ham rớt hạng Premier League tạo nên cột mốc lịch sử 138 năm chưa từng xuất hiện trong bóng đá Anh. Ở trận đấu cuối, West Ham khép lại mùa 2025-2026 bằng chiến thắng 3-0 trước Leeds United, nhưng vẫn rớt hạng khỏi Premier League. Trong ngày định mệnh, "Búa tạ" ngậm ngùi rời giải đấu cao nhất nước Anh do Tottenham đánh bại Everton 1-0 để tự cứu lấy mình.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, West Ham phải xuống chơi tại Championship. Tuy nhiên, cú rớt hạng này còn kéo theo một cột mốc đặc biệt chưa từng xuất hiện trong lịch sử Bóng đá Anh suốt 138 năm qua.
Mùa giải 2026-2027 là lần đầu tiên trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh không có bất kỳ câu lạc bộ nào bắt đầu bằng chữ "W". Việc West Ham và Wolves đồng loạt xuống hạng khiến Premier League hoàn toàn vắng bóng các đại diện mang chữ cái này.
Trước đó, các đội West Brom, Wimbledon, Watford hay Wigan từng nhiều lần góp mặt ở giải đấu cao nhất, giúp "chữ W" chưa bao giờ biến mất khỏi bản đồ Bóng đá Anh kể từ khi Football League First Division (trước khi có tên gọi Premier League) ra đời năm 1888.
Thậm chí, lịch sử từng được cứu nhờ cái tên Woolwich Arsenal, tiền thân của Arsenal hiện tại. Câu lạc bộ này giành quyền lên chơi ở First Division năm 1904 và góp phần duy trì sự tồn tại của chữ "W" thuộc hạng đấu cao nhất nước Anh suốt 138 năm qua.