Phong độ tệ hại của "The Blues" tiếp tục kéo dài khi thảm bại 0-3 trước Brighton hôm 22/4. Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi bàn thắng nào, đồng thời là chuỗi thành tích tệ nhất của câu lạc bộ kể từ năm 1912.
Chỉ còn 4 vòng đấu nữa là Premier League sẽ hạ màn, cánh cửa giành vé dự đấu trường danh giá nhất châu Âu của Chelsea ngày càng hẹp lại. Đội bóng hiện kém top 5 tới 7 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Dù chi hơn 2 tỷ euro trên thị trường chuyển nhượng trong vài năm qua, cơ hội lọt vào Champions League mùa tới gần như khép lại với Chelsea. Kịch bản khả dĩ nhất là họ cán đích ở vị trí thứ 6, đồng thời Aston Villa xếp thứ 5 và vô địch Europa League, qua đó giúp Premier League có thêm suất dự Champions League. Tuy nhiên, viễn cảnh này được đánh giá rất mong manh.
Hiện tại, Chelsea đứng thứ 8 và thậm chí có thể rơi xuống vị trí thứ 11 sau vòng đấu cuối tuần. Nếu không thể giành vé dự Champions League, họ sẽ tự phá kỷ lục của chính mình. Giá trị đội hình hiện tại của Chelsea lên tới 1,16 tỷ euro, cao thứ 6 thế giới. Mùa 2022-2023, Chelsea kết thúc ở vị trí thứ 12 với đội hình trị giá 1,02 tỷ euro.
Danh sách những đội bóng đắt giá nhưng lỡ hẹn Champions League tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của các câu lạc bộ Anh. Chelsea còn xuất hiện ở mùa 2023-2024 với đội hình trị giá 946 triệu euro, trong khi Liverpool xếp sau với giá trị 879 triệu euro ở mùa 2022-2023. Tottenham và Man United cũng góp mặt trong top 10.
Thực tế đó cho thấy sức mạnh tài chính vượt trội của Premier League, nhưng đồng thời phơi bày sự thiếu hiệu quả trong chiến lược chi tiêu. Nếu không có nguồn thu từ Champions League mùa tới, riêng Chelsea có thể đối mặt với áp lực tài chính và tái thiết đội hình trong thời gian tới.

Việc vắng mặt ở sân chơi cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu sẽ kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng về tài chính cho “The Blues”. Theo ước tính, việc không thể góp mặt tại Champions League có thể khiến Chelsea thất thu khoảng 80 triệu bảng tiền thưởng và các nguồn thu liên quan. Con số này tương đương gần 14% tổng doanh thu 490,9 triệu bảng của câu lạc bộ ở mùa giải trước, một tỷ lệ đáng chú ý trong bối cảnh đội bóng vẫn đang trong quá trình tái thiết lực lượng.
Nếu chỉ có thể tham dự Europa League, khoản thu này cũng chỉ bằng một nửa. Trong khi đó, nếu góp mặt tại Conference League (giải đấu mà Chelsea từng vô địch mùa 2024-2025) giá trị kinh tế mang lại còn thấp hơn đáng kể.
Không chỉ dừng lại ở tiền thưởng, nguồn thu từ các ngày thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Champions League từ lâu được xem là sân chơi đỉnh cao, giúp các câu lạc bộ tối đa hóa doanh thu vé và các dịch vụ đi kèm. Việc phải thi đấu ở các giải hạng Hai hoặc Ba của UEFA đồng nghĩa Chelsea khó duy trì mức giá vé cao như trước.