Singapore công bố mức phạt với Schooling và các tuyển thủ dùng chất cấm

Mới đây, Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) đã công bố mức phạt đối với Joseph Schooling và 2 "kình ngư" Amanda Lim và Teong Tzen Wei dùng chất cấm khi thi đấu ở SEA Games 31 tại Việt Nam.

kinh-ngu-sing-1-1667456206.jpg
Nhà vô địch Olympic 2016 Joseph Schooling bị phạt nặng nhất với mức tiền phạt 10.000 SGD  tương đương 7.000 USD cùng 2 năm không được thi đấu ở đội tuyển bơi quốc gia

Amanda Lim và Teong Tzen Wei lần lượt với số tiền là 10.000 SGD, 2.800 SGD và 3.200 SGD vì vi phạm quy tắc ứng xử.

Theo đó, nhà vô địch Olympic 2016 100m bướm nam Joseph Schooling (27 tuổi) bị phạt nặng nhất với mức tiền phạt 10.000 SGD (đô la Singapore), tương đương 7.000 USD cùng 2 năm không được thi đấu ở đội tuyển bơi quốc gia.

Hai vận động viên bơi Singapore khác là Amanda Lim (29 tuổi) bị phạt 2.800 SGD và Teong Tzen Wei (25 tuổi) bị phạt 3.200 SGD. Tất cả đều dùng cannabis trong thời gian thi đấu ở SEA Games 31 tại Việt Nam. Đây chất kích thích được Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) liệt vào danh mục cấm.

Trong số 3 "kình ngư" này thì Schooling bị nặng nhất vì dính đến 8 điều mục của những việc cấm làm của SNOC, đó là lạm dụng chất cồn, chất kích thích, dược chất, hút chích và chơi game.

SNOC cũng xem xét tước hết các thành tích của Schooling ở SEA Games 30 (tại Philippines năm 2019), SEA Games 31 (tại Việt Nam năm 2022) và Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng tại Anh.

Việc không được gọi vào đội tuyển quốc gia 2 năm coi như dấu chấm hết trong sự nghiệp của Schooling. Đây là điều đáng tiếc bởi Schooling không chỉ là vận động viên thể thao nổi tiếng mà kình ngư 27 tuổi là biểu tượng của giới trẻ Singapore.

Trước đó, vào ngày 30/8, Schooling và Amanda Lim được tiết lộ là sử dụng chất cấm ở nước ngoài. Gần một tháng sau, Teong Tzen Wei cũng thừa nhận đã tiêu thụ một loại ma túy bị cấm ở nước ngoài.

Ngay sau đó, 3 vận động viên này đã bị cơ quan có thẩm quyền của Singapore điều tra, nhưng ở thời điểm điều tra, các mẫu nước tiểu của họ cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, 3 vận động viên này đã thừa nhận việc làm sai của mình, hợp tác trong quá trình điều tra nên bị SNOC kỷ luật.

Tất cả số tiền phạt thu được từ các vận động viên vi phạm này sẽ được quyên góp cho Quỹ Olympic Singapore, một tổ chức từ thiện hỗ trợ các vận động viên và sự phát triển của thể thao ở Singapore.

P.V