
Cụ thể, bóng đá nam dành cho các cầu thủ U23, dự định có 11 đội đăng ký tham dự sẽ được bốc thăm để chia thành 3 bảng, gồm 2 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tối nhất vào bán kết. Trong trường hợp chỉ có 10 đội vẫn sẽ chia thành 3 bảng, gồm 2 bảng 3 đội và 1 bảng 4 đội thi đấu theo thể thức như trên.
Bóng đá nữ theo đề xuất của chủ nhà Thái Lan nếu có nhiều hơn 9 đội đăng ký tham dự cũng sẽ được chia thành 3 bảng, trường hợp ít hơn thì sẽ chia thành 2 bảng đấu.
Theo các chuyên gia bóng đá Thái Lan, sở dĩ đưa ra đề xuất trên nhằm giảm số lượng các trận đấu tại vòng bảng, qua đó rút ngắn thời gian và tránh việc các đội bóng phải thi đấu với mật độ dày đặc dẫn đến nguy cơ cầu thủ bị chấn thương, ảnh hưởng tới chuyên môn.
Ngoài ra, chủ nhà Thái Lan cũng đề xuất, cho phép các đội bóng tham dự được tăng số lượng cầu thủ đăng ký chính thức từ 20 lên 23.

SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia, đội tuyển U22 Indonesia giành huy chương vàng môn Bóng đá nam, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch lần thứ tư liên tiếp. SEA Games 33 dự định diễn ra từ ngày 9 đến 20/12. Môn Bóng đá có 4 nội dung thi đấu, gồm: Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Futsal nam và Futsal nữ.
Thể thức thi đấu mới do chủ nhà Thái Lan đề xuất đã được trình lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để xem xét và phê duyệt.