Dù trở lại tập luyện cùng đội và đăng hình ảnh mặc trang phục tập của Al Nassr trên mạng xã hội, Ronaldo lại không xuất hiện trong các hình ảnh tập luyện do câu lạc bộ đăng tải trên nền tảng X vào ngày 4/2. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ căng thẳng giữa anh và đội bóng.
Theo kênh EPSN, Ronaldo sẽ tiếp tục giữ lập trường và không ra sân trận tiếp theo của Al Nassr gặp Al Ittihad ở vòng 20 Saudi Pro League ngày 6/2. Trước đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã vắng mặt trong trận thắng Al Riyadh 1-0 hồi đầu tuần.

Theo giới truyền thông, Ronaldo phản đối việc PIF không đầu tư tương xứng cho Al Nassr, trong khi tạo lợi thế cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Al Hilal. "Ngôi sao" 40 tuổi cũng bày tỏ sự không hài lòng khi PIF không đưa ra bảo đảm cụ thể về việc trao lại quyền chủ động cho ban lãnh đạo Al Nassr. Nếu không có thay đổi trong những tuần tới, anh có thể đề nghị rời câu lạc bộ vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2026, dù mới gia hạn vài tháng.
Ronaldo được cho là đặc biệt tức giận trước thương vụ Karim Benzema chuyển từ Al Ittihad sang Al Hilal. Anh cho rằng, động thái này tạo ra sự mất cân bằng trong cuộc đua vô địch và thể hiện ý đồ của PIF trong việc "dọn đường" cho Al Hilal đăng quang. Thậm chí, theo ESPN, Ronaldo đã tìm cách ngăn cản thương vụ này.
Hậu trường Al Nassr cũng biến động mạnh trong thời gian qua. Giám đốc thể thao Simao Coutinho và Giám đốc điều hành Jose Semedo - đều là người Bồ Đào Nha và có quan hệ thân cận với Ronaldo - đã bị PIF đình chỉ công tác. Động thái này khiến kế hoạch tăng cường lực lượng cho HLV Jorge Jesus gặp nhiều trở ngại, đồng thời ngân sách chi tiêu của câu lạc bộ bị cắt giảm đáng kể.
Trong khi đó, Al Hilal lại nhận được nguồn tài chính lớn từ Hoàng tử Alwaleed bin Talal Al Saud - một tỷ phú và là nhà bảo trợ của câu lạc bộ. Theo thông tin từ ESPN cho biết, toàn bộ các bản hợp đồng của Al Hilal trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, bao gồm Benzema, đều được tài trợ từ phía Hoàng tử, người nắm 25% cổ phần đội bóng, phần còn lại thuộc về PIF.
Mối quan hệ căng thẳng giữa Al Nassr và C.Ronaldo đang nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông.
Theo quy định của FIFA, Al Nassr có quyền hợp pháp chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo sau khi tiền đạo 40 tuổi từ chối ra sân.

Dù Ronaldo mới gia hạn vào tháng 6 năm ngoái nhưng thời hạn đến năm 2027, tình huống phát sinh từ việc anh không thi đấu trước Al Riyadh đã kích hoạt các điều khoản liên quan đến vi phạm hợp đồng.
Cụ thể, Điều 17 của 'Quy chế về Tình trạng và Chuyển nhượng cầu thủ' nêu rõ: bên chịu thiệt hại do vi phạm hợp đồng có quyền được bồi thường.
Mức bồi thường được tính dựa trên thiệt hại thực tế, theo nguyên tắc "lợi ích tích cực", xét đến hoàn cảnh cụ thể, đồng thời tuân thủ pháp luật của quốc gia liên quan. Điều khoản này cho phép Al Nassr, nếu lựa chọn chấm dứt hợp đồng, yêu cầu Ronaldo bồi hoàn tổn thất phát sinh.
Bên cạnh nghĩa vụ tài chính, FIFA cũng quy định chế tài thể thao đối với cầu thủ đơn phương chấm dứt hợp đồng trong thời kỳ được bảo vệ, án phạt là cấm thi đấu bốn tháng ở mọi giải đấu chính thức.
Tuy nhiên, trường hợp của Ronaldo có điểm then chốt. Với các cầu thủ trên 28 tuổi, thời kỳ được bảo vệ chỉ áp dụng trong 2 năm đầu của hợp đồng. Ronaldo đã vượt mốc này tại Al Nassr, nên hiện không còn nằm trong thời kỳ được bảo vệ.
Điều đó đồng nghĩa, nếu Al Nassr quyết định chấm dứt hợp đồng, Ronaldo có thể tự do ký với câu lạc bộ khác ngay lập tức, không vướng án cấm thi đấu. Quyền lợi đăng ký của anh chỉ phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.