Một năm đại thành công về tài chính
Tiền đạo 40 tuổi của câu lạc bộ Al-Nassr đã mang về khoản thu nhập ước tính lên đến 275 triệu USD trong năm 2023, nhiều hơn khoảng 14,9 triệu USD so với năm trước.
Đây là lần thứ năm trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo dẫn đầu bảng xếp hạng vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới do Forbes công bố.
Theo báo cáo, phần lớn thu nhập của Ronaldo đến từ mức lương khổng lồ lên tới 235 triệu USD/năm tại Al-Nassr (Saudi Arabia), đội bóng mà siêu sao người Bồ Đào Nha gia nhập sau khi rời Manchester United vào cuối năm 2022.
Bên cạnh đó, Ronaldo còn kiếm thêm hàng chục triệu USD thông qua các hợp đồng tài trợ với các thương hiệu toàn cầu, đồng thời sở hữu lượng người theo dõi mạng xã hội khổng lồ lên tới 939 triệu tài khoản - góp phần đưa anh trở thành một trong những biểu tượng thương mại lớn nhất của thế giới thể thao hiện đại.

Những cái tên trong tốp đầu
Xếp ngay sau Ronaldo là "ngôi sao" bóng rổ Stephen Curry, người đã thu về 156 triệu USD trong một mùa giải mà anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử NBA thực hiện thành công 4.000 cú ném ba điểm.
Vị trí thứ ba thuộc về võ sĩ người Anh Tyson Fury, với tổng thu nhập khoảng 146 triệu USD, chủ yếu đến từ 2 trận đấu với Oleksandr Usyk diễn ra tại Riyadh. Dù đã tuyên bố giải nghệ sau thất bại trước Usyk vào tháng 12, Fury vẫn đang được kỳ vọng sẽ tái xuất võ đài trong thời gian tới.
Lionel Messi - kỳ phùng địch thủ lâu năm của Ronaldo - đứng thứ năm với 135 triệu USD, giảm 2 bậc so với năm ngoái.
Tiền đạo của Inter Miami cũng là gương mặt quảng bá du lịch cho Saudi Arabia, hợp đồng riêng này đem lại cho siêu sao người Argentina khoảng 75 triệu USD trong năm qua.
Karim Benzema - người đang khoác áo Al-Ittihad - xếp thứ tám với thu nhập 104 triệu USD. Ngoài ra, tốp 10 còn có sự góp mặt của LeBron James, Kevin Durant, Dak Prescott, cùng 2 "ngôi sao" bóng chày Juan Soto và Shohei Ohtani.
Haaland hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh nhưng chỉ xếp thứ 34
Dù đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Ngoại hạng Anh - Erling Haaland (Manchester City) - chỉ xếp thứ 34 trong danh sách của Forbes, với tổng thu nhập khoảng 62 triệu USD. Trong đó, 48 triệu USD đến từ hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản.
Sự chênh lệch đáng kể này phần nào cho thấy sức mạnh tài chính vượt trội từ các giải đấu ngoài châu Âu, đặc biệt là tại Saudi Arabia, nơi các câu lạc bộ sẵn sàng chi đậm để sở hữu những "ngôi sao" lớn của bóng đá thế giới.
