Quảng Trị lan tỏa phong trào tập dân vũ trong hội viên phụ nữ 

Những năm gần đây, phong trào luyện tập môn thể thao Nhảy dân vũ để giữ gìn sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần đã lan tỏa rộng khắp, thu hút sự tham gia của đông đảo chị em hội viên phụ nữ từ đồng bằng đến miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Trị.  

Dân vũ, Khiêu vũ thể thao là bộ môn phát triển rất nhanh trong những năm gần đây. Hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  đều có các câu lạc bộ, đội, nhóm dân vũ, khiêu vũ. Một số xã ở địa bàn vùng miền núi cũng thành lập được câu lạc bộ dân vũ, thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập. So với các môn thể thao khác, Dân vũ gồm có các động tác phối hợp chân tay đơn giản, dễ tập.

qung-tri-1-1757380886.webp

Huấn luyện viên tại các câu lạc bộ đa số được đào tạo qua nhiều khóa học khiêu vũ, dân vũ nâng cao; nhiều người đã được cơ quan chức năng cấp bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên nghiệp. Nhờ vậy, các huấn luyện viên đều biết xây dựng chuỗi bài tập phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe của người tập. Người lớn tuổi thường tập các động tác nhẹ nhàng, theo nền nhạc. Người trẻ hay tuổi trung niên tập những động tác chắc, khỏe có tính nghệ thuật cao gần giống với khiêu vũ.

Tại các câu lạc bộ khiêu vũ, dân vũ thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đều thu hút rất đông người tập, chủ yếu là phụ nữ. Mỗi buổi tập thường kéo dài tầm 1 giờ 30 phút, bắt đầu từ các động tác khởi động, ôn tập bài cũ và tiếp cận bài mới. Không chỉ duy trì hình thức luyện tập, các câu lạc bộ còn tổ chức những buổi giao lưu, các hoạt động vui chơi tập thể vào ngày cuối tuần hay các dịp 8/3, 20/10, chào năm mới… Việc duy trì hình thức luyện tập và sinh hoạt tại các câu lạc bộ đã giúp cho người tập cải thiện về mặt sức khỏe, vóc dáng, tự tin hơn trong giao tiếp.

Để phát triển bộ môn này, nhiều ngành, địa phương, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng phát động phong trào luyện tập dân vũ thông qua việc tổ chức các hội thi, liên hoan dân vũ, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân, góp phần tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Điển hình  như xã Triệu Phong, hiện có 15/19 nhóm dân vũ hoạt động thường xuyên, với chủ đề hằng tháng tổ chức giao lưu với nhau. Các tiết mục dân vũ trên nền nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam… được chị em các nhóm ưu tiên lựa chọn. Thông qua đó, các chi hội phụ nữ lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, sự gắn kết giữa các hội viên.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Triệu Phong Phan Nguyễn Định Giang cho biết: “Nhảy dân vũ là hoạt động không đòi hỏi đầu tư nhiều về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phù hợp với mọi lứa tuổi nên tất cả chị em đều có thể tham gia. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giai đoạn 2021-2030. Do đó, chúng tôi thường xuyên quan tâm, động viên chị em hội viên tích cực tham gia hoạt động, giúp chị em thêm vui khỏe, tự tin, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại”.

qtri-2-1757380941.jpg

Với những ý nghĩa thiết thực phong trào dân vũ mang lại, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã phát động tổ chức hoạt động dân vũ chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. Hưởng ứng phát động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường, xã, đặc khu và các đơn vị trực thuộc đã đồng loạt triển khai hội diễn dân vũ.  

Với những bước nhảy khỏe khoắn, tràn đầy sức sống, dân vũ đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, gắn kết cộng đồng, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới “Bản lĩnh - Tự tin - Năng động - Sáng tạo”. Tinh thần yêu nước được lan tỏa, khơi dậy niềm tin, niềm tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Từ những kết quả đạt được của hoạt động nhảy dân vũ trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội phụ nữ cơ sở duy trì, phát huy hiệu quả các câu lạc bộ, nhóm nhảy dân vũ tại địa phương. Đồng thời, các cấp hội phụ nữ tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong chị em hội viên và Nhân dân cùng hưởng ứng tham gia, để dân vũ thực sự là sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe, đời sống tinh thần cho tất cả mọi người.

Minh Anh