Quang Hải và sự khởi đầu mới

Có khá nhiều đồn đoán và cả hoài nghi sau cuộc chia tay của tiền vệ Quang Hải với Hà Nội FC. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là cách hành xử chuyên nghiệp của câu lạc bộ và cả cầu thủ…

Bóng đá Việt Nam đã từng chứng kiến không ít cuộc chia tay đình đám và cả những tranh cãi, kiện tụng phía sau hậu trường. Rất hiếm có những cuộc chia tay êm đẹp như Quang Hải và Hà Nội FC khi cả hai đều dành cho nhau những lời tốt đẹp.

Hà Nội FC mặc dù rất muốn gia hạn hợp đồng và sẵn sàng đáp ứng các điều kiện, nhưng Quang Hải đã có sự lựa chọn cho sự nghiệp của mình. Sau nhiều năm thi đấu ở V-League trong màu áo Hà Nội FC, Quang Hải đã có đủ các danh hiệu và giờ là lúc phải lựa chọn giữa sự an toàn khi ở lại và được thi đấu trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp có tính cạnh tranh cao hơn, đi kèm với những thử thách lớn hơn để chinh phục những đỉnh cao mới.

Quang Hải được phát hiện, đào tạo và trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Hà Nội và gắn bó với đội bóng thủ đô gần chục năm. Kể từ khi đội bóng lên chơi ở V-League, Quang Hải chính là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho câu lạc bộ, đem về 3 chức vô địch V-League, 2 lần liên tiếp giành Cúp Quốc gia và 3 lần đoạt Siêu Cúp cùng đội bóng thủ đô. Quang Hải cũng là cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu cá nhân nhất với Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2018, từng được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á… ở V-League, khó cầu thủ nào có thể sánh ngang Quang Hải.

Sau trận đấu chia tay với Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, Quang Hải sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do từ ngày 12/4. Tuy chưa chính thức lên tiếng, nhưng bến đỗ mới của tiền vệ tài năng này sẽ là một câu lạc bộ châu Âu. Mới đây, người đại diện của Quang Hải đã bất ngờ để lộ hình ảnh bản hợp đồng có thể sẽ được ký kết với một đội bóng châu Âu, cụ thể là Pháp. Dù chưa ai biết chắc Quang Hải sẽ đầu quân thi đấu cho đội bóng nào, nhưng chắc chắn chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng cho một cầu thủ tới từ V-League.

Trước đó, những cầu thủ tài năng như Huỳnh Đức, Công Vinh, Việt Thắng, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu... cũng đã từng ra nước ngoài thi đấu. Đồng đội của Quang Hải là hậu vệ Đoàn Văn Hậu từng đầu quân cho câu lạc bộ Heerenveen thi đấu tại giải chuyên nghiệp Hà Lan, nhưng không thành công và rất ít có cơ hội ra sân. Mặc dù sự xuất hiện của Văn Hậu trong màu áo câu lạc bộ Heerenveen ít nhiều tạo ra được những hiệu ứng tích cực, thu hút được sự quan tâm của các cổ động viên, đặc biệt là ở Việt Nam, nhưng nhiều người vẫn xem đây là bản hợp đồng mang tính thương mại nhiều hơn là chuyên môn.

Có nhiều kinh nghiệm “xuất ngoại” nhất phải kể tới tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Sau khi trở về từ J-League 2, Công Phượng tiếp tục đầu quân cho câu lạc bộ Sint Truidense của Bỉ, nhưng cũng chẳng mấy khi được ra sân và phải chia tay sau nửa mùa giải. Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Lâm từng tìm kiếm cơ hội thi đấu tại Hàn Quốc và Thái Lan, nhưng cả 3 đều không trụ được quá một mùa bóng. Con đường xuất ngoại của cầu thủ Việt chưa bao giờ là dễ dàng khi buộc phải thích nghi với môi trường có tính cạnh tranh cao và cả những khó khăn trong sinh hoạt, giao tiếp và hòa nhập...

Xuất ngoại để học hỏi và trải nghiệm trong môi trường bóng đá có tính chuyên nghiệp cao là điều mọi cầu thủ, trong đó có Quang Hải đang hướng tới. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là cơ hội để phát triển tài năng và giá trị chứ không chỉ đơn thuần xuất ngoại để rồi mòn mỏi trên ghế dự bị và chờ ngày được… giải cứu.

Đan Phượng