Quang Hải chính thức tập trung cùng đội tuyển Việt Nam

Sau chuyến bay dài từ Pháp về Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tập trung cùng đồng đội ở đội tuyển quốc gia vào tối 19/9 đúng như dự kiến.

Tối 19/9, Quang Hải xuất hiện ở sân bay Tây Sơn Nhất. Anh ký tặng 1 cổ động viên rồi đi thẳng ra xe chờ sẵn. Tại sân bay, không có nhiều cổ động viên tới đón cầu thủ của Pau FC, trong khi giới phóng viên đến khá đông.

hinh-2-1663465423146513769415-1663633627.jpeg

Sáng 18/9 (giờ Việt Nam), Quang Hải đã lên máy bay từ Pháp để trở về Hà Nội. Anh dường như không ngủ sau khi cùng các cầu thủ Pau FC thi đấu vào lúc 0h00 ngày 18/9. Sau khi về tới Hà Nội, tiền vệ sinh năm 1997 nghỉ ngơi tại nhà khoảng 1 ngày rồi mới đáp chuyến bay vào TP.HCM hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Quang Hải đang từng bước làm quen với đội bóng mới. Chân chuyền quê Hà Nội đã có 7 trận đấu cho Pau FC mùa này, trong đó có 2 lần đá chính và 5 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Tổng cộng, anh đã có 220 phút thi đấu ở Ligue 2. Đây là con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng của người hâm mộ.

Đội tuyển Việt Nam đã tập trung từ ngày 17/9. Trong ngày 19, đội đã có buổi tập đầu tiên dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Như vậy, Quang Hải đã bỏ lỡ buổi tập đầu tiên và sẽ chỉ tham gia từ buổi tập thứ hai, dự kiến diễn ra trong ngày 20/9.

14012017p2-1663633591.jpeg

Trong đợt tập trung tháng 9 này, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải tam hùng trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Hai đối thủ của đội tuyển Việt Nam là Ấn Độ và Singapore. Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore ngày 21/9 và gặp Ấn Độ ngày 27/9. Nhiều cầu thủ của đội tuyển quốc gia sẽ tham dự trận đấu gặp đội Huyền thoại Borussia Dortmund diễn ra ngày 28/9, nhưng Quang Hải không có tên.

Quang Hải là trụ cột của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2017, tiền vệ này đã có 42 lần ra sân ở cấp độ đội tuyển quốc gia và ghi 10 bàn thắng.

Minh Anh