Quang Hải chính thức gia nhập Pau FC, mang áo số 19

Thương vụ gia nhập Pau FC của Nguyễn Quang Hải đã chính thức hoàn tất. Điều này được ông Nguyễn Đắc Văn - người đại diện của cầu thủ này xác nhận bằng 1 bài đăng trên mạng xã hội cá nhân.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Đắc Văn đã hé lộ hình ảnh Quang Hải cùng Ban lãnh đạo của Pau FC đã bắt tay nhau trên khán đài sân vận động của Pau FC cùng chiếc áo đấu số 19 có tên mình. Điều này đã chính thức xác nhận, thương vụ Hải "con" gia nhập Pau FC đã được hoàn tất và anh sẽ khoác áo số 19 quen thuộc ở câu lạc bộ mới.

290541881-1656544750.jpeg

Hôm qua (29/6), là ngày tiền vệ sinh năm 1997 tiến hành kiểm tra y tế với đội bóng miền Nam nước Pháp. Với chia sẻ này từ người đại diện của Nguyễn Quang Hải, có thể hiểu quá trình kiểm tra đã diễn ra suôn sẻ. Nhiều khả năng bản hợp hợp đồng của ngôi sao sinh năm 1997 sẽ sớm được Pau FC công bố.

Cũng theo người đại diện Nguyễn Đắc Văn, Quang Hải sẽ ký hợp đồng ít nhất 2 năm với Pau FC. Anh dự kiến nhận mức lương không quá cao so với mặt bằng chung của câu lạc bộ. Tiền vệ 25 tuổi không đặt nặng vấn đề tài chính trong lần xuất ngoại này. Mục tiêu phát triển của Hải là chuyên môn và hướng đến những giá trị trong tương lai.

290395673-1656544816.jpeg

Nguyễn Quang Hải chia tay câu lạc bộ Hà Nội từ tháng 4/2022. Anh hết hạn hợp đồng đào tạo trẻ với đội bóng Thủ đô và quyết định không gia hạn. Cầu thủ này muốn chuyển đến thi đấu ở một môi trường có trình độ cao hơn ở châu Âu.

Ở đội bóng mới, nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng Quang Hải sẽ được bố trí thi đấu trong vai trò "Số 10". Theo huấn luyện viên Phạm Minh Đức - thầy cũ của Quang Hải ở đội trẻ Hà Nội - "Quả bóng Vàng" 2018 chỉ thể hiện được hết những phẩm chất tốt nhất của mình nếu được xếp đá ở vị trí tiền vệ tấn công.

290771851-1656544848.jpeg

Pau FC những mùa gần đây thường thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1. Vị trí ‘số 10’ trong sơ đồ này là phù hợp nhất với Quang Hải. Ở vị trí này, "ngôi sao" của Việt Nam sẽ vấp phải sự cạnh tranh từ Henri Saivet và Steeve Beusnard.

Minh Anh