Phú Yên phát huy hiệu quả của những mô hình bảo vệ môi trường

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có nhiều mô hình phân loại rác tại nguồn, tái chế, tái sử dụng rác bắt đầu mang lại hiệu quả. Việc tái chế rác thải ngay tại nhà, tại cơ sở sản xuất… đã góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường.

Những mô hình bảo vệ môi trường

Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên phối hợp với Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung và các Sở, ngành, địa phương triển khai và hỗ trợ mô hình sản xuất nước tẩy rửa sinh học từ vỏ trái cây tại chùa Bảo Lâm (thành phố Tuy Hòa). Đến nay, mô hình này đã đi vào sản xuất ổn định, sản phẩm nước tẩy rửa sinh học thân thiện với môi trường, được nhiều người dân tin dùng… Hiện tại, mỗi tháng chùa Bảo Lâm sản xuất ra khoảng 400 lít thành phẩm nước rửa chén sinh học, với giá bán 25.000 đồng/lít, nhiều người dân sử dụng và tin dùng sản phẩm này.

phu-yen-1-1681869882.jpg
Lễ ta mắt mô hình Chung tay bảo vệ môi trường ven biển xanh sạch đẹp

Cuối tháng 2/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Trung tâm Phát triển Xanh - Green Hurb Phú Yên tổ chức buổi ra mắt và tập huấn mô hình Chung tay bảo vệ môi trường ven biển xanh sạch đẹp tại thôn 2 - xã Xuân Hải - thị xã Sông Cầu. Mô hình có 30 thành viên do chị Nguyễn Thị Chức - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn 2, xã Xuân Hải làm chủ nhiệm mô hình. Mô hình này ra đời giúp phát huy vai trò tuyên truyền, vận động cộng đồng tại khu dân cư, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ, giữ gìn môi trường biển, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hội Nông dân phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa thành lập Câu lạc bộ "Biển xanh - Làm sạch bờ biển" với nhiều hoạt động chung tay bảo vệ môi trường. Câu lạc bộ được thành lập ngày 4/6/2022 với 60 thành viên. Đến nay, số lượng hội viên đã tăng lên đáng kể và mang lại hiệu quả tích cực. Là một trong những câu lạc bộ điển hình của tỉnh Phú Yên trong những năm gần đây về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên và nhân dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Trong đó chú trọng đề cao vai trò tiên phong, nòng cốt của Hội Nông dân trong thực hiện, xây dựng các mô hình tiêu biểu về thu gom, xử lý rác thải tại gia đình, khu dân cư và bãi biển… Theo đó, hàng tuần vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật, câu lạc bộ phối hợp với các đơn vị, tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh, xử lý rác thải ở bãi biển, các khu vực công cộng và đường làng, ngõ xóm.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình

Những năm qua, nhận thức và sự chấp hành các quy định pháp luật của người dân và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường ngày một nâng cao. Vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình phân loại rác tại nguồn, tái chế, tái sử dụng rác bắt đầu hình thành và lan tỏa trong cộng đồng dân cư, cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp… Hiện nay, ở Phú Yên có nhiều mô hình phân loại rác tại nguồn, tái chế, tái sử dụng rác bắt đầu mang lại hiệu quả.

Việc tái chế rác thải ngay tại nhà, tại cơ sở sản xuất… là lời giải cho bài toán giảm thiểu rác ra môi trường. Trường cao đẳng Công Thương Miền Trung có sản phẩm thùng ủ rác có thể biến mọi loại rác từ rau củ quả, lá khô đến xác tôm, cá… thành phân hữu cơ. Mô hình xử lý rác thải thành phân bón hưu cơ từ sản phẩm thùng ủ rác đã được Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhân rộng ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần đáng kể trong việc xử lý rác thải hữu cơ, nhất là tại các vùng nông thôn.

tai-che-1681878384.jpg
Tái chế rác thải thực vật thành nước rửa chén sinh học

Ông Nguyễn Thái Hòa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - cho biết: Sở đã phối hợp với các tổ chức, Sở, ngành, Hội đoàn thể cùng địa phương triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Nhiều mô hình đi vào hoạt động mang lại hiệu quả cao, như mô hình điểm phân loại, giảm thiểu rác sinh hoạt tại khu dân cư thôn Ân Niên và mô hình điểm về chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa tại khu chợ thôn Phú Ân, xã Hòa An (huyện Phú Hòa); mô hình trường bích họa dành cho các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh và trường học không rác thải; mô hình điểm cải thiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan và giảm thiểu rác tại nguồn tại điểm du lịch cộng đồng Buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh); mô hình điểm giảm thiểu sử dụng túi ni lông tại chợ Phú Thứ (huyện Tây Hòa); mô hình cơ sở thờ tự thân thiện môi trường tại chùa Bảo Lâm (thành phố Tuy Hòa) và Phật giáo Hòa Hảo, xã Xuân Lộc (thị xã Sông Cầu); mô hình phân loại rác tại xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa) và xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa); mô hình phân loại rác tại xã An Lĩnh (huyện Tuy An); mô hình phân loại rác tại xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh).

Trong thời gian tới, Phú Yên tiếp tục xây dựng và triển khai các mô hình bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ công tác bảo vệ môi trường, tập trung nghiên cứu và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải, sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, các mô hình phát triển kinh tế xanh…

Mai Anh