Phú Thọ chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025

Từ ngày 29/3 đến 7/4/2025 (tức từ mùng 1 đến 10/3 âm lịch), sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ sẽ diễn ra tại thành phố Việt Trì, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các địa phương trong tỉnh Phú Thọ.

gio-to-hung-vuong-1742882115.jpg
Việc tổ chức sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương và các hoạt động văn hóa, du lịch nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Ảnh: TITC

Theo đó, phần Lễ bao gồm: Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân tiên phong”; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các huyện, thành, thị. Cùng với đó là nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc; trọng tâm là chương trình Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025” với chủ đề “Âm vang nguồn cội”; Chương trình nghệ thuật “Về thành phố lễ hội” và bắn pháo hoa tầm cao...

Các hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho đồng bào và du khách cả nước trở về cội nguồn, tri ân công đức Tổ tiên, trải nghiệm và khám phá di sản văn hóa vùng Đất Tổ; đồng thời, các hoạt động trong chương trình sẽ góp phần quảng bá đậm nét hình ảnh về lịch sử, văn hóa, con người vùng Đất Tổ với rất nhiều tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên du lịch văn hóa đến với đồng bào cả nước, kiều bào và du khách quốc tế.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện đã và đang được Ban Tổ chức xây dựng các phương án để đảm bảo lễ hội được tổ chức chu đáo, an toàn, phục vụ đồng bào, du khách thập phương về dâng hương bái Tổ và trải nghiệm các hoạt động tại Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng được xác định là Trung tâm Thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lớn nhất và lâu đời nhất trong tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Tháng 12/2012, UNESCO chính thức công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Di sản này là một biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Việc tổ chức sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương và các hoạt động văn hóa, du lịch nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa của dân tộc, khẳng định giá trị to lớn của hai Di sản Văn hóa thế giới là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”.

Theo: TITC