
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), qua công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước đã phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của Ngành, tạo ra khí thế mới, động lực mới cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, của các cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu.
Nâng cao chất lượng Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ
Trong những năm qua, Bộ VHTTDL luôn chú trọng nâng cao chất lượng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Hội đồng Sáng kiến Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm về số lượng thành viên, đồng thời tăng cường lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đối với các hồ sơ tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.
Đổi mới cách thức thẩm định, trích ngang nội dung thành tích, cách thức tổ chức các phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cho phù hợp. Việc tổ chức các phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng Sáng kiến Bộ VHTTDL thực hiện theo các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
Hằng năm Bộ tổ chức họp Hội đồng Sáng kiến cấp Bộ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" và xét khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ. Để triển khai thực hiện tốt hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng Sáng kiến theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Bộ VHTTDL đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 02 Hội đồng.
Về công tác xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật: Bộ VHTTDL đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ do các Hội đồng cơ sở trình bao gồm: 36 hồ sơ xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", 211 hồ sơ xét "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật của 09 hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành và 30/63 tỉnh/thành phố.
Tổ chức họp 09 Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước xét "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật năm 2021. Ngày 17/10/2022, Chủ tịch nước đã ký các quyết định tặng và truy tặng 16 "Giải thưởng Hồ Chí Minh", 112 "Giải thưởng Nhà nước" cho các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc về văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Về xét danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III: Bộ VHTTDL đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III gồm: 86 hồ sơ xét Nghệ nhân nhân dân và 684 hồ sơ xét Nghệ nhân ưu tú của 56/63 tỉnh/thành phố, tổ chức phiên họp Hội đồng cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước. Ngày 09/9/2022, Chủ tịch nước đã có các quyết định tặng danh hiệu 65 Nghệ nhân nhân dân và 563 Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
Về công tác xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10: Bộ VHTTDL đã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trích ngang thành tích đối với hồ sơ đề nghị xét tặng "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10 do các Hội đồng Bộ/tỉnh trình Hội đồng cấp Nhà nước của 05 lĩnh vực chuyên ngành, gồm: 173 hồ sơ xét Nghệ sĩ nhân dân và 409 hồ sơ xét Nghệ sĩ ưu tú của 46/63 tỉnh/thành phố và 05 Bộ, ngành.
Ngày 06/3/2024, Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10 cho 124 Nghệ sĩ nhân dân và 268 Nghệ sĩ ưu tú tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Buổi Lễ được tổ chức thành công với sự tham dự và trực tiếp trao tặng danh hiệu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời, Lễ trao tặng cũng nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của đông đảo giới nghệ sĩ và công chúng nhân dân.
Chú trọng xây dựng, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến
Về công tác xây dựng, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, Bộ VHTTDL chú trọng phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
Đồng thời, tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực để cổ vũ, nêu gương, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong Ngành.
Hằng năm, Bộ đều tổ chức bình chọn công khai để chọn ra các sự kiện tiêu biểu, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và gia đình Những sáng kiến trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua.
Trên cơ sở đối tượng và tiêu chí lựa chọn đại biểu theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), Bộ VHTTDL đã thành lập Đoàn đại biểu của Bộ VHTTDL gồm 13 đại biểu chính thức dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 cá nhân thuộc Bộ là vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh để tôn vinh tại Hội nghị.
Trong số các đại biểu tham dự Hội nghị, có thể kể đến 03 Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2018 - 2023 là PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, PGS.TS. Đặng Văn Dũng của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam; các gương điển hình tiêu biểu như: Huấn luyện viên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung, vận động viên môn Cử tạ Lại Gia Thành thuộc lĩnh vực Thể thao; TS. NSƯT Lê Tuấn Cường, Nhà hát Chèo Việt Nam; Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Doãn Bằng - Nhà hát Tuổi trẻ; diễn viên cải lương Bùi Thị Dung - Nhà hát Cải lương Việt Nam, diễn viên múa tài năng Phạm Thị Thu Hằng - Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam ở lĩnh vực Văn hóa, nghệ thuật; sinh viên Đoàn Ngọc Ánh, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đại diện cho lĩnh vực du lịch…
Ngày 28/8/2023, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023. Hội nghị là dịp để đánh giá quá trình triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ, 04 giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, đồng thời biểu dương, khen thưởng 78 gương điển hình tiêu biểu của Ngành trong hoạt động tham mưu, quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động văn hóa trên toàn quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị và phát biểu chúc mừng Ngành Văn hóa nhân dịp 78 năm thành lập.

Có thể khẳng định trong những năm qua, Bộ VHTTDL luôn chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua là biện pháp quan trọng, là động lực, đòn bẩy để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành.
Huấn luyện viên Đội bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Đặc biệt, ngày 23/8/2025, Bộ VHTTDL tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Ngành Văn hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Bộ và cá nhân Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.
Đồng thời biểu dương, khen thưởng 80 gương điển hình tiêu biểu của Ngành trong hoạt động tham mưu, quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động văn hóa trên toàn quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm và phát biểu chúc mừng Ngành Văn hóa nhân dịp 80 năm thành lập.
Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025" theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/8/2024, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ lần thứ IV năm 2025 qua đó phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích nổi trội xuất sắc, thực sự là tấm gương tiêu biểu để khen thưởng.
Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng, trí tuệ, sáng kiến, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Từ thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực và khắp mọi miền của Tổ quốc, đó là những tấm gương lao động điển hình trên các mặt trận văn hoá, báo chí xuất bản, thể dục thể thao và du lịch. Xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tài năng, sáng tạo, làm lợi cho đất nước…
Qua công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước đã phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của Ngành, tạo ra khí thế mới, động lực mới cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, của các cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của Bộ VHTTDL.
Tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ IV năm 2025, Bộ đã lựa chọn hơn 300 đại biểu là điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác và có công văn gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lựa chọn mỗi đơn vị 01 cá nhân trình khen thưởng (Bằng khen của Bộ trưởng) cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu, đi đầu trong học tập, lao động, công tác tại các cơ quan, đơn vị; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Bộ và cơ quan, đơn vị phát động; Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, phòng chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, đóng góp tích cực, hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ; có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024 liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 02 lần được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.