Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng: Tạo dấu ấn về điểm đến thân thiện, giàu bản sắc

Chỉ còn 4 ngày nữa, SEA Games 31 chính thức diễn ra. Với vai trò là địa phương chính tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và 18 môn thi đấu, đến thời điểm này, thành phố Hà Nội cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị. Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban tổ chức quốc gia SEA Games 31, Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định: Hà Nội quyết tâm tổ chức SEA Games 31 thành công, ghi dấu ấn về điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc với bạn bè trong nước và quốc tế.

hn-1-1651973006.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng

Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt

Chỉ còn vài ngày nữa, SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức chính thức diễn ra. Quá trình triển khai công tác tổ chức SEA Games 31 của thành phố Hà Nội được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

SEA Games 31 khai mạc ngày 12/5 và bế mạc ngày 23/5, gồm 40 môn thi đấu với 526 nội dung, diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận. Trong đó, thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức thi đấu 18 môn tại 16 địa điểm.

hn-2-1651973007.jpg
Lễ phát động ''Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31''. Ảnh: V.T

Xác định công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngay từ khi được giao đăng cai tổ chức SEA Games 31, Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thống nhất, đồng bộ: Thành ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU, Thông báo số 16-TB/TU về việc đẩy mạnh công tác chuẩn bị đăng cai SEA Games 31. UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, như: Chỉ thị 06/CT-UBND, 8 quyết định, 4 kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31.

Mặc dù có những thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuẩn bị, song với sự quyết liệt vào cuộc ngay từ đầu của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp Thủ đô, tôi vô cùng vui mừng khẳng định, đến thời điểm này, công tác triển khai tổ chức SEA Games 31 của thành phố Hà Nội đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được Trung ương giao, bảo đảm các mốc tiến độ theo yêu cầu, sẵn sàng mọi điều kiện về vật chất, kỹ thuật và con người cho một kỳ SEA Games thành công, đoàn kết, ấn tượng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

Thưa đồng chí, là địa phương đăng cai tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và 18 môn thi đấu, Hà Nội đã chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội như thế nào?

Đây là lần thứ hai sau gần 20 năm, Hà Nội vinh dự là địa phương đăng cai chính của một kỳ SEA Games. Ngay sau khi được giao đăng cai tổ chức 18 môn thi đấu tại SEA Games 31, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã được giao nhiệm vụ phục vụ, tổ chức các môn thi đấu của SEA Games 31 chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay việc đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang, sửa chữa các công trình, thiết chế văn hóa sẵn có của địa phương, đáp ứng cao nhất các điều kiện theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

hn-3-1651973007.jpg
Các đơn vị tích cực chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: V.T

Đến ngày 31/3/2022, việc triển khai đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình tổ chức thi đấu và tập luyện SEA Games 31 đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện phục vụ công tác tổ chức các môn thi đấu. Tổng kinh phí cải tạo sửa chữa các dự án, công trình phục vụ SEA Games 31 khoảng 620 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố đầu tư là 356 tỷ đồng và ngân sách cấp huyện đầu tư khoảng 264 tỷ đồng.

Không chỉ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật, Tổng cục Thể dục thể thao đầu tư mua mới và nâng cấp các trang thiết bị thi đấu chất lượng, bảo đảm cho vận động viên thi đấu đạt được thành tích cao nhất.

Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31 là điểm nhấn, ghi dấu ấn về công tác tổ chức. Vậy, Hà Nội đã có sự chuẩn bị như thế nào để tổ chức tốt sự kiện này, nhất là trong điều kiện thời gian rất gấp rút, thưa đồng chí?

Xác định Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 là điểm nhấn, là cơ hội để quảng bá rộng rãi văn hóa, con người Việt Nam với bè bạn quốc tế, Ban tổ chức SEA Games 31 đã thành lập Tiểu ban khai mạc và bế mạc do trực tiếp đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban đã thành lập Hội đồng cố vấn nghệ thuật Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31, gồm 9 thành viên, do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông là Chủ tịch Hội đồng, Tổ đạo diễn Chương trình nghệ thuật đặc biệt do Nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn làm Tổng đạo diễn và 12 thành viên chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản văn học, kịch bản phân cảnh Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31, với chủ đề “Cùng tỏa sáng - Let's shine”, chú trọng các yếu tố văn hóa đặc trưng của Việt Nam cũng như các nước bạn trong khu vực Đông Nam Á.

Cùng với đó, thành phố đã huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, sinh viên của 14 đơn vị nghệ thuật, thể thao tham gia tập luyện ngay từ đầu tháng 4/2022 để chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31.

Có thể nói, Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ là điểm nhấn trong suốt Lễ khai mạc SEA Games 31, được xây dựng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện về tầm vóc, văn hóa, truyền thống, con người Việt Nam, lan tỏa tinh thần, hình ảnh đẹp nhất cũng như truyền tải thông điệp của SEA Games 31.

Đặc biệt, trong Lễ khai mạc, sẽ sử dụng trang thiết bị trình chiếu hình ảnh, đồ họa, âm thanh, ánh sáng công nghệ cao và hiện đại để có thể truyền tải đầy đủ các nội dung nghệ thuật cũng như gây ấn tượng mạnh về âm thanh, thị giác với khán giả.

hn-4-1651973007.jpg
Không khí xúc động và trang nghiêm tại phòng xin lửa. Ảnh: V.T

Đáng chú ý, nghi thức rước lửa đuốc SEA Games 31 do Hà Nội tổ chức diễn ra tối 6/5 vừa qua, với sự tham gia của 11 vận động viên Hà Nội là những gương mặt có thành tích chói sáng trong các môn thể thao, như: Đấu kiếm, bắn cung, bắn súng, điền kinh… tượng trưng cho 11 quốc gia dự SEA Games 31. Ngọn lửa thiêng SEA Games 31 đã được lãnh đạo thành phố trao cho kiếm thủ Vũ Thành An cùng các vận động viên rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi được lưu lửa chuẩn bị sẵn sàng cho nghi lễ thắp đuốc diễn ra tại lễ khai mạc. Sau khi ngọn lửa SEA Games 31 được thắp lên trên đài đuốc trong ngày khai mạc, ngọn lửa thiêng sẽ bùng cháy trong suốt những ngày diễn ra Đại hội, thể hiện tinh thần thể thao, niềm tin, khát vọng của nước chủ nhà.

hn-5-1651973007.jpg
Vận động viên Vũ Thành An và 10 vận động viên khác tượng trưng cho 11 quốc gia dự SEA Games 31.

Thể thao Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đóng góp từ 25% đến 30% tổng số huy chương mà Đoàn thể thao Việt Nam giành được tại SEA Games 31. Đồng chí có thể chia sẻ về sự chuẩn bị của lực lượng vận động viên Hà Nội cho SEA Games 31?

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, thi đấu 40 môn, với 523 nội dung, đặt mục tiêu đạt từ 140 Huy chương vàng trở lên, vào nhóm đầu trong số các quốc gia tham dự. Trong đó, Hà Nội có 67 huấn luyện viên, 303 vận động viên được triệu tập ở các đội tuyển thể thao quốc gia. Các vận động viên, huấn luyện viên Đoàn Thể thao Hà Nội quyết tâm phấn đấu đóng góp từ 25% đến 30% số huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

hn-6-1651973007.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, động viên đội tuyển bắn súng.
hn-7-1651973007.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ cho môn Wushu tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các đồng chí lãnh đạo thành phố: Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã kiểm tra và đánh giá cao sự quan tâm, công tác chuẩn bị kỹ càng, chu đáo về mọi mặt của thành phố, tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển của quốc gia và thành phố tập luyện, thi đấu; động viên các vận động viên, huấn luyện viên giữ gìn sức khỏe, tập trung với ý chí quyết tâm cao trong tập luyện, huấn luyện, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, mang về nhiều thành tích cho Đoàn Thể thao Thủ đô nói riêng, đồng thời góp phần đưa đoàn thể thao nước nhà ngày càng bay cao, vươn xa trên đấu trường thể thao khu vực và quốc tế.

hn-9-1651973007.jpg
Quảng bá hình ảnh Hà Nội văn minh, thân thiện

SEA Games 31 là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, dự kiến sẽ có hơn 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, quan chức thể thao từ các nước tham dự. Công tác lễ tân, khánh tiết, đón tiếp được Hà Nội chuẩn bị như thế nào để qua đó, góp phần quảng bá hơn nữa hình ảnh Thủ đô an toàn, thân thiện, văn minh, thưa đồng chí?

SEA Games 31 không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là cơ hội để quảng bá văn hóa, truyền thống và con người Hà Nội, từ đó nâng cao vị thế, tận dụng tiềm năng, thúc đẩy du lịch, xúc tiến thương mại của Thủ đô. Vì vậy, Ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội đã tích cực chuẩn bị, với mong muốn tất cả các khâu, phần việc được chuẩn bị chu đáo nhất.

hn-8-1651973007.jpg
Công an thành phố Hà Nội ra quân bảo đảm tuyệt đối an toàn SEA Games 31

Thành phố đã chuẩn bị 18 khách sạn 4-5 sao phục vụ các đoàn đại biểu tham dự SEA Games 31. Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng tổ chức các lớp tập huấn cho các đơn vị lữ hành, lưu trú trên địa bàn thành phố về các điều kiện an ninh, an toàn, lễ tân, phòng, chống dịch bệnh. Thành đoàn Hà Nội đã triển khai công tác tuyển chọn và đào tạo 3.000 tình nguyện viên phục vụ các hoạt động của Đại hội tại các địa điểm thi đấu. UBND thành phố đã chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Hà Nội xây dựng kế hoạch bảo đảm cung cấp nguồn điện ưu tiên phục vụ các hoạt động trước, trong Đại hội, bố trí máy phát điện bổ sung nguồn điện khi cần và xây dựng phương án dự phòng khi có sự cố về điện lưới...

Xin đồng chí cho biết thêm về việc triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn thể thao tham dự?

Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố và các địa điểm, khu vực phục vụ SEA Games 31, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ, triển khai phương án, sẵn sàng tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện các nhiệm vụ phục vụ SEA Games 31. Xây dựng phương án giao thông, bố trí tối đa quân số bảo đảm trật tự an toàn giao thông và dẫn các đoàn đại biểu, vận động viên, trọng tài tham dự các hoạt động trên địa bàn thành phố bảo đảm an toàn, thông suốt.

Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng phương án bảo đảm công tác an toàn giao thông, phân luồng tổ chức giao thông trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Bố trí địa điểm trông, giữ xe phục vụ đại biểu và nhân dân. Rà soát, thay thế, sửa chữa biển báo, biển hiệu giao thông, nghiên cứu lắp đặt biển hướng dẫn lộ trình phục vụ Đại hội bằng 2 thứ tiếng Việt - Anh. Sửa chữa, tu bổ các đoạn đường, tuyến phố di chuyển của các đoàn thể thao. Đến nay, việc tu bổ, sửa chữa và lắp đặt biển hướng dẫn lộ trình đối với tất cả khách sạn của các đoàn thể thao, địa điểm tổ chức thi đấu đã hoàn thành.

Trong thời gian từ nay đến khi SEA Games 31 diễn ra, Hà Nội sẽ tập trung vào những công việc gì, thưa đồng chí?

Từ nay đến khi SEA Games 31 chính thức diễn ra chỉ còn vài ngày, đây là giai đoạn nước rút, về đích, các cơ quan, đơn vị của thành phố tiếp tục tập trung cao độ rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tập trung cao điểm thực hiện công tác diễn tập, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31. Đặc biệt, thành phố yêu cầu các đồng chí lãnh đạo quận, huyện, thị xã nơi có các địa điểm thi đấu trực tiếp tham gia, chỉ đạo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, cung ứng hậu cần, tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn thể thao thi đấu, cho khán giả tham gia cổ vũ. Thái độ chu đáo, ân cần, tình cảm nồng hậu, chân thành của Ban Tổ chức, của người dân địa phương là vô cùng quan trọng, bởi đó là trách nhiệm, cũng là hình ảnh của Thủ đô trong lòng người dân cả nước và bạn bè khu vực, quốc tế.

Bên cạnh việc tổ chức tốt công tác chuyên môn, thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong các hoạt động nghi lễ, khánh tiết, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ SEA Games 31, cung ứng các dịch vụ du lịch, công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền hình ảnh Hà Nội - Việt Nam. Duy trì tổ chức hoạt động các tuyến phố văn minh thương mại, vận động các doanh nghiệp, cơ sở bán lẻ quản lý sản xuất và quảng bá tiêu thụ các sản phẩm quà tặng, đồ lưu niệm, đặc biệt là các sản phẩm làng nghề truyền thống mang dấu ấn Thăng Long - Hà Nội sử dụng biểu trưng SEA Games 31, sản phẩm OCOP…

hn-9-1651973007.jpg
Tour đêm "Giải mã Hoàng thành Thăng Long" khởi động lại, sẵn sàng đón khách quốc tế, phục vụ SEA Games.

SEA Games 31 đã đến rất gần, đây không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là sự kiện văn hóa, chính trị trọng đại của đất nước, của khu vực. Thành phố Hà Nội vô cùng vinh dự, tự hào khi được chọn là địa điểm tổ chức 18/40 môn thi đấu, đặc biệt được đăng cai tổ chức 2 sự kiện quan trọng nhất của Đại hội là Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31. Chúng ta hãy cùng nhau hướng tới một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 thành công rực rỡ, “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn - For a stronger SouthEast Asia” đúng như chủ đề của Đại hội.

Xin chúc các vận động viên, huấn luyện viên thi đấu hết mình, cháy lên hào khí Thăng Long, mang về thành tích cao nhất cho thể thao Thủ đô và nước nhà. Tôi cũng mong trong những ngày diễn ra Đại hội, mỗi người dân Thủ đô hãy là một nhịp cầu, một đại sứ hòa bình, kết nối, lan tỏa văn hóa, tinh thần, truyền thống, phong cách người Tràng An, để lại trong lòng người dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế những hình ảnh ấn tượng về một Thủ đô Hà Nội văn minh, văn hiến, Thành phố Vì hòa bình, trái tim của cả nước.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

T.Minh