Sau nhiều năm hình thành và phát triển, Pencak Silat đã khẳng định vị thế là bộ môn mũi nhọn của thể thao thành tích cao tỉnh Sơn La. Đến nay, đội có 18 vận động viên nam, nữ ở các lứa tuổi từ 12-20. Sau 18 năm tham gia thi đấu, đội tuyển đóng góp nhiều thành tích ấn tượng. Trong đó, có 4 vận động viên nằm trong đội tuyển trẻ quốc gia và 1 vận động viên trong đội tuyển quốc gia, được tham dự các giải đấu lớn, như: Giải vô địch quốc gia, Giải vô địch Đông Nam Á, Giải vô địch thế giới.
Người thầy đặt nền móng cho bộ môn Pencak Silat phát triển tại Sơn La chính là huấn luyện viên Trần Huy - Trưởng phòng Thể dục thể thao (Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh Sơn La).
Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, huấn huyện viên Trần Huy về nhận công tác tại Trung tâm với vai trò huấn luyện môn Taekwondo. Anh Huy chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Trung tâm bổ sung môn Pencak Silat vào Đề án đào tạo thể thao thành tích cao. Tháng 1/2008, đội tuyển Pencak Silat Sơn La chính thức được thành lập.
Khác với những môn võ truyền thống, Pencak Silat khi đó rất lạ lẫm với người dân Sơn La. Kỹ thuật đặc thù từ Indonesia đòi hỏi tính kỷ luật và độ khó cực cao, khiến công tác tuyển chọn vận động viên gặp nhiều trở ngại. Kiên trì với mục tiêu đã chọn, huấn luyện viênTrần Huy cùng các đồng nghiệp không quản ngại khó khăn, lặn lội đến những bản làng xa xôi tìm kiếm vận động viên để đào tạo. Bởi anh Huy tin rằng, con em các dân tộc miền núi có tố chất về sức khỏe, sức bền, sự nỗ lực và kiên trì phù hợp với bộ môn thể thao này.
Nhắc về kỷ niệm tuyển chọn vận động viên Lò Thị Tươi - một trong những gương mặt tiêu biểu của võ thuật tỉnh nhà - thầy Huy chia sẻ: "Tôi tình cờ được nghe về Tươi trên một chuyến xe khách, giác quan mách bảo đã tìm được người cần tìm nên đã một mình lặn lội vào xã Mường Hung. Ngày ấy, sóng điện thoại chưa có, tôi phải hỏi thăm mãi mới đến được Trường Tiểu học Mường Hung - nơi Tươi đang theo học, gặp gỡ, trò chuyện và đến tận nhà thuyết phục gia đình cho em theo nghiệp võ".
Không dừng lại ở việc tuyển chọn, huấn luyện viên Trần Huy không ngừng nghiên cứu, học hỏi phương pháp giảng dạy từ các đồng nghiệp tại Hà Nội. Anh tích cực đề xuất tổ chức các đợt tập huấn dài ngày tại những trung tâm lớn như Hà Nội tạo điều kiện cho vận động viên tham gia mọi giải đấu cấp quốc gia để rèn luyện bản lĩnh, cọ xát thực tế.
Không phụ sự kỳ vọng của huấn luyện viên Trần Huy, nhiều vận động viên Pencak Silat tỉnh Sơn La đã gặt hái thành tích cao như: vận động viên Cà Thị Mai giành huy chương vàng giải trẻ toàn quốc năm 2009, huy chương đồng thế giới năm 2015 và 3 tấm huy chương vàng liên tiếp tại các giải quốc tế lớn trong năm 2016. Với những đóng góp xuất sắc, Mai được phong vận động viên cấp I và kiện tướng quốc gia. Hiện tại, Cà Thị Mai chính thức đứng trong đội ngũ huấn luyện viên của tỉnh. Vận động viên Lò Thị Tươi tham gia thi đấu tại các giải quốc gia và quốc tế với thành tích nổi bật là huy chương vàng Giải vô địch thế giới lần thứ 16 ở Thái Lan năm 2015. Tiếp nối thành công của vận động viên Cà Thị Mai, Lò Thị Tươi, mới đây, Pencak Silat Sơn La chứng kiến sự bứt phá của vận động viên Quàng Thị Thu Nghĩa với 5 lần vô địch thế giới, 5 lần vô địch châu Á, 2 lần vô địch SEA Games; Lèo Thị Mai Hương liên tiếp giành huy chương vàng giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2025, 2026.
Ghi nhận những cống hiến trong sự nghiệp phát triển thể dục thể thao, vừa qua, tại Giải vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2026, huấn luyện viên Trần Huy đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, đây là phần thưởng cao quý dành riêng cho cá nhân huấn luyện viên Trần Huy và cũng là niềm tự hào chung của thể thao Sơn La.
Có thể nói, những thành tích của bộ môn Pencak Silat là điểm tựa vững chắc để võ thuật Sơn La tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế trong công tác đào tạo vận động viên thành tích cao, đóng góp vào bảng vàng thành tích của thể thao nước nhà trên đấu trường quốc tế.