Ông Pep Guardiola giành giải thưởng Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của LMA

Hiệp hội các Huấn luyện viên Anh quốc đã trao giải thưởng "Huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải" cho ông Pep Guardiola sau khi dẫn dắt câu lạc bộ Manchester City giành chức vô địch Premier League lần thứ ba liên tiếp.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã được trao giải thưởng cá nhân là Huấn luyện viên xuất sắc nhất của bóng đá Anh lần đầu tiên kể từ năm 2021 sau khi bị người đồng nghiệp Jurgen Klopp của Liverpool đánh bại mùa trước. Chiếc cúp Sir Alex Ferguson đã được trao cho ông Pep Guardiola tại Lễ trao giải tôn vinh thành tích ở cả giải nam lẫn nữ.

Ông Guardiola hiện đã giành được danh hiệu cá nhân 3 lần kể từ khi đến Premier League với Man City cách đây 7 năm, nhưng vẫn đứng thứ hai sau huyền thoại từng 5 lần nhận giải là Sir Alex Ferguson của Man United.

pep-1685495267.jpeg
Ông Pep Guardiola được trao giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2023

Huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal hẳn đã hy vọng những nỗ lực của ông trong việc giúp "Pháo thủ" thách thức danh hiệu vô địch Premier League sẽ đủ để nhận được giải thưởng. Trong khi đó, những nỗ lực của ông Eddie Howe trong việc dẫn dắt Newcastle đến suất dự Champions League đã khiến ông trở thành một ứng cử viên sáng giá sau một mùa giải xuất sắc dẫn dắt Magpies. Tuy nhiên, cả 2 đều quá lu mờ trước Pep - người có thể kết thúc mùa giải bằng cú ăn ba huyền thoại là Premier League, FA Cup và Champions League.

Trong 38 trận đấu mùa này, Man City thắng 28 và ghi được 94 bàn thắng, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong các giải đấu lớn của châu Âu. Cú ăn ba lịch sử giờ đây có thể xảy ra khi Man City gặp Manchester United trong trận chung kết FA Cup vào ngày 3-6 và Inter trong trận chung kết Champions League vào ngày 10-6.

Ông Guardiola từng giành được giải thưởng LMA vào năm 2018 và 2021, đồng thời, khi chia sẻ về giải thưởng mới nhất của mình, ông bày tỏ lòng biết ơn đối với các huấn luyện viên được đề cử và đội ngũ hỗ trợ của Man City, những người đã giúp đỡ ông trong suốt chiến dịch.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã tham gia giúp tôi được vinh danh là Huấn luyện viên LMA của năm. Trước hết, tôi muốn chia sẻ nó với những người được đề cử cùng tôi. Tất cả họ đã làm một công việc đáng kinh ngạc mùa giải này. Chiếc cúp này thường không được trao cho việc bạn là một huấn luyện viên giỏi như thế nào, mà cho những gì bạn giành được. Tôi đang ở một câu lạc bộ đáng kinh ngạc và nếu không có tất cả sự hỗ trợ mà tôi đã có trong suốt thời gian ở đây, điều này sẽ không thể xảy ra. Tất nhiên, tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ vì công việc tuyệt vời mà họ đã làm để giúp chúng tôi trong mùa giải này”.

pep-1685495638.jpeg
Huấn luyện viên Pep gặt hái thành công cùng Man City

Ông Txiki Begiristain - Giám đốc bóng đá của Man City - nói thêm: “Pep là một bậc thầy trong nghề và hoàn toàn xứng đáng với sự công nhận này. Mỗi ngày, toàn bộ sự tập trung của anh ấy đảm bảo Manchester City là đội bóng tốt nhất có thể ở trong và ngoài sân cỏ. Anh ấy đặt ra những tiêu chuẩn cực kỳ cao và đã nâng tầm đẳng cấp của câu lạc bộ bóng đá này. Tâm lý và sự cống hiến của anh ấy đã giúp Man City trở nên tốt hơn, không có nghi ngờ gì về điều đó. Thành công mà anh ấy có được trong mùa giải này là rõ ràng, nhưng phong cách bóng đá, một lần nữa, lại rất đặc biệt. Tôi muốn gửi lời chúc mừng to lớn đến Pep và các nhân viên của anh ấy”.

Không chỉ có huấn luyện viên Pep, tiền đạo Erling Haaland cũng nhận hàng loạt giải thưởng cá nhân sau mùa bóng xuất sắc. Sau khi nhận giải Vua phá lưới, Cầu thủ hay nhất mùa, Cầu thủ trẻ hay nhất của ban tổ chức Premier League, Cầu thủ hay nhất do Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA) bình chọn, tiền đạo người Na Uy tiếp tục nhận giải hay nhất mùa của The Athletic.

Sau khi đã vô địch Premier League, Man City còn 2 trận để hoàn tất cú ăn ba. Vào ngày 3/6 và 11/6, The Cityzens sẽ lần lượt chạm trán Man United (chung kết FA Cup) và Inter (chung kết Champions League). Với phong độ hiện tại, Man City đều được đánh giá là "cửa trên".

Trang Trang