Ông Nguyễn Văn Hiếu tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh (HTF) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2023-2028). Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh - tái đắc cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2023-2028).

tk-1-1681712243.jpg
Chủ tịch HTF Nguyễn Văn Hiếu phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Liên đoàn Taekwondo TP.HCM nhiệm kỳ II (2023-2028)

Trong suốt nhiệm kỳ qua, HTF đã vượt qua nhiều khó khăn và thách thức trong giai đoạn đầu thành lập để định hình bộ máy tổ chức và lựa chọn mô hình hoạt động phù hợp. Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số các hoạt động quản lý, điều hành chuyên môn được đã được HTF triển khai đến các tổ chức thành viên trong thời gian qua. Song song đó là tổ chức các hoạt động đa dạng về hình thức và nội dung, tăng cường các hoạt động online và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện Taekwondo ở quần chúng, nhân dân.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành HTF nhiệm kỳ II (2023-2028) với 21 đại biểu ban chấp hành Liên đoàn. Từ kết quả trên tiếp tục tiến hành bầu ra các thành viên trong Ban thường vụ khóa mới. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch HTF nhiệm kỳ I tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HTF ở nhiệm kỳ II. Ông Nguyễn Thanh Huy - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh.

tk-2-1681712243.jpg
Liên đoàn Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển bộ môn Taekwondo trong nhiệm kỳ I

3 chức danh Phó Chủ tịch khác gồm: ông Đặng Thế Vinh - Phó Chủ tịch HTF nhiệm kỳ I, ông Ngô Diệp - Trưởng Ban Trọng tài HTF Nhiệm kỳ I và ông Nguyễn Trường Hoàng - Trưởng Ban Thi đấu HTF nhiệm kỳ I. 2 Ủy viên thường vụ là ông Nguyễn Hoàng Huy - Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Tinh Võ Quận 5 và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký VTF.

Ngoài ra, Đại hội Liên đoàn Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II cũng đã đề ra phương hướng hoạt động, phát triển bộ môn trong thời gian tới với những nội dung như: HTF sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ môn và các quận, huyện, ban, ngành nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện Taekwondo rộng khắp, góp phần nâng cao thể chất và tầm vóc con người Việt Nam. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng và phát triển mảng thành tích cao, chuẩn bị lực lượng tham dự và phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại các giải Taekwondo quốc gia và quốc tế.

P.V