Ninh Bình rút lui khỏi giải vô địch Bóng chuyền các Câu lạc bộ nam châu Á 2023

Do gặp khó khăn về mặt lực lượng, đại diện Việt Nam tham dự giải vô địch Bóng chuyền nam các các lạc bộ nam châu Á diễn ra tại Bahrain là câu lạc bộ Ninh Bình LienVietPostBank đã quyết định xin rút không tham dự giải.

bong-chuyen-1-1678081470.jpg
Câu lạc bộ Ninh Bình LienVietPostBank đã quyết định xin rút không tham dự giải vô địch Bóng chuyền nam các Câu lạc bộ nam châu Á 

Giải vô địch Bóng chuyền các Câu lạc bộ nam châu Á diễn ra từ ngày 14 đến 25/5 tại Bahrain với 16 đội đại diện cho các quốc gia tham dự. Vừa qua, Liên đoàn Bóng chuyền châu Á đã tỏ chức bốc thăm chia bảng 2 nội dung nam/nữ giải Bóng chuyền vô địch các Câu lạc bộ châu Á 2023. Các đội được chia làm 4 bảng.

Kể từ khi ra đời vào năm 1999, giải đấu 2 lần bị hủy do sự bùng phát của SARS (2003) và COVID-19 (2020), những ảnh hưởng của đại dịch khiến các giải đấu sau đó cũng bị ảnh hưởng khi năm 2021 có 10 câu lạc bộ và năm 2022 chỉ có 8 câu lạc bộ tham dự.

bong-chuyen-2-1678081328.jpeg
Kết quả bốc thăm chia bảng giải Bóng chuyền vô địch các Câu lạc bộ nam châu Á 2023

Tuy nhiên bước sang năm 2023, giải vô địch các Câu lạc bộ nam châu Á đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với 16 quốc gia gật đầu tham dự. Nhưng rất đáng tiếc khi đại diện Việt Nam, nhà vô địch quốc gia 2 năm liên tiếp Ninh Bình LienVietPostBank xin rút không tham dự giải đấu lần này.

Như vậy, đây là năm thứ ba liên tiếp, bóng chuyền nam Việt Nam không tham dự sân chơi này. Năm 2021 và 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bóng chuyền nam Việt Nam cũng không tham dự.

Tại giải vô địch Bóng chuyền các Câu lạc bộ nữ châu Á 2023, đương kim vô địch quốc gia Geleximco Thái Bình cũng không tham dự giải và đại diện nước chủ nhà tham dự giải là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

P.V