Những "kình ngư" xuất sắc nhất năm 2023 (phần 1)

Năm 2023 là một năm bùng nổ của môn Bơi lội với 16 kỷ lục thế giới được thiết lập ở bể 50m. Khi năm tiền Olympic này sắp kết thúc, đã đến lúc nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại các giải đấu bơi lội trên toàn thế giới.

Giải vô địch Thể thao dưới nước thế giới tại Fukuoka đã chứng kiến 10 kỷ lục thế giới bị xô đổ, hé lộ tương lai đầy hứa hẹn của môn Bơi. Bên cạnh đó, các giải đấu khu vực như: Đại hội Thể thao châu Á và Đại hội Thể thao Pan American đã quy tụ những tay bơi xuất sắc nhất đến từ các lục địa khác nhau. Hôm nay, chúng ta cùng điểm lại một số cuộc đua hay nhất trong năm 2023:

PHẦN 1: NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ẤN TƯỢNG NHẤT

400m hỗn hợp nam: Leon Marchand phá vỡ kỷ lục thế giới vĩ đại nhất của mọi thời đại tại giải vô địch Thể thao dưới nước thế giới. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, vận động viên người Pháp đã phá vỡ kỷ lục thế giới cuối cùng do Michael Phelps nắm giữ trong nội dung 400m hỗn hợp nam. Sau gần 21 năm gắn bó với tên mình, lâu hơn bất kỳ kỷ lục thế giới nào thuộc về 1 người bơi trong 1 nội dung, Phelps đã phải nhường kỷ lục 4:03.84 của mình từ năm 2008 cho Marchand - người đã chạm đích với thành tích 4:02.50 tại Fukuoka.

leon-1703662587.jpg
Vận động viên Leon Marchand

Phelps đã có mặt tại sự kiện này, bình luận trực tiếp cho khán giả truyền hình Mỹ trước khi trao huy chương vàng cho tay bơi người Pháp - người sẽ bước vào Thế vận hội Paris 2024 với tư cách là niềm hy vọng của nước chủ nhà. Marchand tiếp tục giành huy chương vàng ở nội dung 200m bướm và 200m hỗn hợp tại Fukuoka, nhưng chính màn trình diễn vượt trội ở nội dung 400m hỗn hợp vào đêm thi đầu tiên mới xứng đáng là cuộc đua hay nhất của anh trong năm nay.

4x100m tự do nữ: Đội tuyển Australia đã phá vỡ kỷ lục ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do nữ ở giải vô địch thế giới diễn ra tại Taxes - Australia. Chưa từng để thua ở nội dung này kể từ năm 2017, 4 cô gái Australia với thành tích trung bình 51,99 giây trên mỗi lượt bơi, đã cán đích với tổng thời gian 3:27,96, bỏ xa kỷ lục thế giới trước đó của Olympic gần 2 giây. Bộ tứ Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Meg Harris và Emma McKeon đã đưa kỷ lục thế giới lên một tầm cao mới, có lẽ chỉ chính họ mới chạm tới trong tương lai gần. Thành tích ấn tượng ở nội dung tiếp sức nữ này là một minh chứng cho phong độ bùng nổ của Australia xuyên suốt giải đấu, khi họ đã giành tới 13 huy chương vàng tại giải.

mollie-1703662576.jpg
Kình ngư Mollie O'Callaghan

200m tự do nữ: "Kình ngư" Mollie O'Callaghan của Australia không chỉ vượt qua đồng đội và bạn tập Ariarne Titmus trong 50m cuối cùng của nội dung 200m tự do nữ, mà còn phá vỡ kỷ lục thế giới cá nhân nữ tồn tại lâu đời nhất kể từ năm 2009. Titmus đã dẫn đầu cuộc đua và dường như sẽ thiết lập kỷ lục thế giới thứ hai của mình tại giải đấu sau khi bứt phá khỏi các đối thủ ở vòng đua 400m trước đó. ở 50 mét cuối cùng, cô đã bị O'Callaghan bắt kịp, người đã tận dụng thế mạnh đá chân tuyệt vời dưới nước để ngang bằng và vượt qua Titmus, phá kỷ lục 1:52,98 của Federica Pellegrini, kỷ lục đã tồn tại kể từ năm 2009.

Đây là một trong những nội dung cạnh tranh gay cấn nhất từ trước đến nay với 4 người bơi đều về đích dưới 1:54. Thành tích giành huy chương vàng 1:52,85 của O'Callaghan đã mở đường cho cô trở thành nữ "kình ngư" đầu tiên giành chiến thắng ở cả nội dung 100m và 200m tự do tại cùng một giải vô địch Bơi lội thế giới.

(Còn tiếp)

Phương Quyên (World Aquatics)