Ở môn Wushu, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên trong ngày khi đánh bại đối thủ Myanmar ở chung kết Tán thủ hạng 60kg nữ.
Trận chung kết diễn ra với thể thức 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, song Thu Thủy cho thấy, sự vượt trội hoàn toàn khi giành chiến thắng tuyệt đối ngay trong hiệp đầu tiên, chỉ sau chưa đầy 2 phút thi đấu, do chênh lệch điểm số quá lớn. Tấm huy chương vàng này có ý nghĩa quan trọng, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam giải “cơn khát vàng” trong ngày.
Niềm vui tiếp tục đến với Wushu Việt Nam khi võ sĩ Trương Văn Chưởng giành chiến thắng áp đảo 2-0 trước võ sĩ Lào ở chung kết Tán thủ hạng 70kg nam, qua đó góp thêm 1 tấm huy chương vàng cho đoàn. Với kết quả này, Wushu Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu huy chương đề ra tại Đại hội.
Chiều tối cùng ngày, đội tuyển điền kinh đã thi đấu thăng hoa để lập “hat-trick” vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Quách Thị Lan là người “mở hàng” huy chương vàng cho đội tuyển điền kinh trong ngày khi cán đích đầu tiên ở nội dung sở trường 400m rào nữ với thành tích 56 giây 82.
Đáng chú ý, đây mới là tấm huy chương vàng cá nhân đầu tiên của Quách Thị Lan tại đấu trường SEA Games. Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa hơn với cô gái sinh năm 1995 này khi đây có thể sẽ là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á cuối cùng của cô.
Ngay sau thành công ấn tượng của Quách Thị Lan, Nguyễn Trung Cường tiếp tục thống trị nội dung sở trường 3.000m chướng ngại vật bằng chiến thắng thuyết phục.
Tại chung kết cự ly 3.000m chướng ngại vật, Nguyễn Trung Cường chủ động vượt lên dẫn đầu để tạo khoảng cách lớn so với các đối thủ cạnh tranh, trước khi cán đích đầu tiên với thời gian 8 phút 55 giây 32. Thành tích này giúp vận động viên người Hà Tĩnh bảo vệ thành công tấm huy chương vàng nội dung 3.000m chướng ngại vật nam.
Không lâu sau đó, ‘nữ hoàng điền kinh” Nguyễn Thị Oanh đã không phụ sự mong đợi của người hâm mộ khi xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung 10.000m. Cô tiếp tục vô đối khi bỏ xa các đối thủ để cán đích đầu tiên với thời gian 34 phút 27 giây 93, vượt xa thành tích cũ của cô ở SEA Games 32. Kết quả này không chỉ giúp Nguyễn Thị Oanh lập “cú đúp” huy chương vàng tại SEA Games 33, mà còn đi vào lịch sử với tấm huy chương vàng SEA Games thứ 14 trong sự nghiệp.
Ngoài 3 huy chương vàng kể trên, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn giành thêm 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong ngày thi đấu hôm nay.
Trong ngày, đội tuyển bơi Việt Nam đã khép lại SEA Games 33 với 5 huy chương, nhưng không có huy chương vàng nào. Cả Phạm Thanh Bảo lẫn Trần Hưng Nguyên thậm chí không kết thúc ở vị trí trong tốp 3. Thành tích tốt nhất của bơi Việt Nam trong ngày là 3 tấm huy chương bạc của Võ Thị Mỹ Tiên ở nội dung 800m tự do nữ, Trần Văn Nguyễn Quốc ở nội dung 400m tự do nam và Dương Văn Hoàng Quy ở nội dung 200m bơi bướm nam.
Ở nội dung 200m bơi bướm nam, một gương mặt trẻ khác là Dương Văn Hoàng Quy cũng giành huy chương bạc với thời gian 2 phút 01 giây 57. Nguyễn Quang Thuấn giành huy chương đồng với thời gian 2 phút 02 giây 60.
Ở môn Kickboxing, võ sĩ Bùi Thị Yến Nhi để thua 1-2 trước đối thủ Philippines tại bán kết nội dung Low Kick hạng 48kg nữ, qua đó giành huy chương đồng.
Tại môn Bi sắt, đội bộ ba nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết, để thua với tỷ số 7-13 và giành huy chương bạc.
Ở môn Cử tạ, lực sĩ Nguyễn Thị Thủy Tiên giành huy chương bạc hạng 63kg nữ với thành tích 98kg Cử giật, 121kg Cử đẩy, đạt Tổng cử 219kg.
Trong khi đó, đội tuyển Bóng ném nữ Việt Nam thi đấu áp đảo, đánh bại Philippines với tỷ số 28-8 ở bán kết để giành quyền vào chơi trận chung kết tranh huy chương vàng.
Tâm điểm của ngày thi đấu là trận bán kết Bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines. Trước đối thủ giàu thể lực và không ngại va chạm, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thi đấu bản lĩnh, vượt qua nhiều thời điểm căng thẳng để giành chiến thắng thuyết phục 2-0 sau 90 phút. Kết quả này giúp U22 Việt Nam hiên ngang giành vé vào chung kết môn Bóng đá nam SEA Games 33.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành huy chương bạcTrong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua trận chung kết đầy cảm xúc với đội tuyển chủ nhà Thái Lan. Dù thi đấu kiên cường và có thời điểm nắm lợi thế, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn để thua tiếc nuối với tỷ số 2-3. Kết quả này khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có lần thứ 12 giành huy chương bạc SEA Games, trong đó có 4 lần liên tiếp về nhì.
Tính đến 22 giờ ngày 15/12, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp thứ ba trên Bảng tổng sắp với 40 huy chương vàng, 44 huy chương bạc và 70 huy chương đồng. Đoàn chủ nhà Thái Lan đang dẫn đầu với 142 huy chương vàng, 87 huy chương bạc và 55 huy chương đồng.