Nhật ký SEA Games 33 ngày 13/12: Điền kinh Việt Nam phá kỷ lục nội dung chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp

Trong ngày thi đấu chính thức thứ tư (13/12), Đoàn Thể thao Việt Nam đón cơn mưa “vàng” từ các môn Võ, với 4 tấm huy chương vàng liên tiếp ở môn Karate và Taekwondo đã khẳng định vị thế và bản lĩnh trên sàn đấu SEA Games 33. Ở môn Điền kinh, vận động viên Nguyễn Thị Oanh xuất trận và ngay lập tức thể hiện trình độ vượt trội với tấm huy chương vàng. Đáng chú ý, các vận động viên Việt Nam đã phá sâu kỷ lục SEA Games ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp.

nk-6-1765634467.webp
Karate Việt Nam có một ngày thi đấu thành công khi các võ sĩ đã lập “hat-trick vàng”

Karate Việt Nam có một ngày thi đấu thành công khi các võ sĩ đã lập “hat-trick vàng” nhờ màn trình diễn ấn tượng ở các trận chung kết. 

Ở chung kết nội dung Kumite hạng cân 61kg nữ, Hoàng Thị Mỹ Tâm đối đầu võ sĩ chủ nhà Thái Lan Maneevan. Mặc dù, để đối thủ ghi điểm trước nhưng Mỹ Tâm nhanh chóng lấy lại thế trận, ghi 2 điểm liên tiếp để vươn lên dẫn 2-1. Sau đó, võ sĩ Việt Nam tấn công up đảo và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 11-2, qua đó giành huy chương vàng.

Ngay sau đó, trong trận chung kết hạng cân dưới 84kg nam, võ sĩ Nguyễn Thanh Trường chạm trán với đối thủ người Indonesia là Arif. Bất chấp việc chân bị đau, Thanh Trường vẫn đứng vững, giành chiến thắng chung cuộc 4-1, để giành huy chương vàng.

nk-5-1765634467.webp
Võ sĩ Hoàng Thị Tâm mở hàng tấm huy chương vàng cho Karate trong ngày 13/12

Ở chung kết nội dung Kumite hạng cân 68kg nữ, võ sĩ Đinh Thị Hương hoàn tất cú “hat-trick vàng” cho Karate Việt Nam. Trong trận chung kết gặp võ sĩ Indonesia Yefanza, Đinh Thị Hương bị dẫn điểm trong giai đoạn đầu nhưng thi đấu đầy bản lĩnh, ngược dòng thành công để giành chiến thắng 8-5.

Tính đến hết ngày 13/12, đội tuyển karate Việt Nam đã giành được 5 huy chương vàng tại SEA Games 33.

Ở môn Taekwondo, Trần Thị Ánh Tuyết trở thành tâm điểm chú ý khi giành huy chương vàng nội dung đối kháng hạng 53-57kg nữ. Sau 3 hiệp đấu giằng co, Ánh Tuyết vượt qua võ sĩ chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-1, qua đó mang về tấm huy chương vàng thứ tư cho Taekwondo Việt Nam tại Đại hội lần này. 

nk-7-1765634467.jpg
Vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết

Đây là tấm huy chương vàng thứ ba trong 4 kỳ tham dự SEA Games của Ánh Tuyết. Tại SEA Games 32 năm 2023, cô chỉ giành huy chương bạc ở hạng cân 62kg sau khi để thua võ sĩ Sasikarn Tongchan (Thái Lan). 

Phát biểu sau khi giành huy chương vàng, Ánh Tuyết cho biết, cô rất vui, cảm xúc và tự hào khi đánh bại võ sĩ Thái Lan. “Khi trận đấu bước vào hiệp 2, mặc dù, dẫn 5-0 rồi nhưng tôi vẫn có chút tâm lý lo lắng. Vì những trận đấu vừa qua, khi gặp võ sĩ chủ nhà, trọng tài thường có những trận hơi bắt ép cho Việt Nam. Tôi cũng bị áp lực với trọng tài. Vì tôi kiện những cú đá có cảm giác trúng rồi, nhưng qua góc nhìn của trọng tài thì là không trúng. Sang hiệp 3, khi có cơ hội dẫn điểm nhiều rồi thì tôi có chút tự tin hơn để giành chiến thắng”.

Kết thúc môn Taekwondo, Việt Nam giành 4 huy chương vàng (3 nội dung đối kháng và 1 quyền), hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường.

d-2-1765634707.jpg
Nguyễn Thị Oanh vẫn "vô đối" trên đường chạy 5.000m

Tối 13/12, vận động viên Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết tranh tài ở cự ly 5.000m nữ môn Điền kinh tại SEA Games 33.

Hai chân chạy của Việt Nam bỏ xa các đối thủ và cạnh tranh nhau sít sao suốt phần lớn đường chạy. Đến vòng cuối, Nguyễn Thị Oanh bứt tốc, một mình băng băng về đích, giành huy chương vàng với thành tích 16 phút 27,13 giây. Lê Thị Tuyết về nhì, giành huy chương bạc với thành tích 16 phút 34,06 giây.

Đây là tấm huy chương vàng thứ ba của Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 và là tấm huy chương vàng thứ 13 trong sự nghiệp của Nguyễn Thị Oanh tại đấu trường khu vực. Ngoài nội dung 5.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh vẫn sẽ còn thi đấu ở nội dung 10.000m nữ và 3.000m nữ vượt rào ở những ngày thi đấu tiếp theo.

d-1-1765634707.jpg
Tổ chạy gồm: Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng bảo vệ thành công chức vô địch ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp

Khép lại ngày thi đấu 13/12, tổ chạy tiếp sức của đội tuyển điền kinh Việt Nam gồm: Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch ở nội dung 4x400m hỗn hợp với thành tích 3 phút 15 giây 07. 

Đáng nói, các vận động viên Việt Nam đánh bại sự bám đuổi của đội chạy Thái Lan, với thành tích 3 phút 15 giây 07 để phá sâu kỷ lục SEA Games do đội tuyển điền kinh Thái Lan nắm giữ ở kỳ Đại hội năm 2022 tại Việt Nam (với thành tích 3 phút 19 giây 29).

Tối 13/12, ở môn Bơi, Trần Văn Nguyễn Quốc suýt làm nên lịch sử khi giành huy chương bạc ở nội dung bơi 200m tự do nam. Ở nội dung này, Nguyễn Huy Hoàng chỉ về đích thứ tư, còn Trần Văn Nguyễn Quốc gây ấn tượng mạnh với màn tăng tốc quyết liệt ở những mét cuối để giành vị trí á quân. Đáng tiếc, "kình ngư" mới 17 tuổi của Việt Nam hụt tấm huy chương vàng trong gang tấc, khi chậm hơn vận động viên Malaysia về nhất vỏn vẹn 0,06 giây.

nk-3-1765634467.jpg
Trần Văn Nguyễn Quốc giành huy chương bạc ở nội dung bơi 200m tự do nam

Trong sáng 13/12, đội tuyển futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33. Nội dung futsal nam tại SEA Games 33 có sự góp mặt của 5 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xác định thứ hạng chung cuộc.

Bên cạnh 6 tấm huy chương vàng, Đoàn Thể thao Việt Nam còn giành được 10 huy chương bạc nhờ công của các vận động viên: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo (môn Bắn súng); Võ Văn Hiền (Karate); Nguyễn Thị Loan, Lý Hồng Phúc (Taekwondo); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng và Phạm Thanh Phương Thảo (cờ Maruk - cờ Tiêu chuẩn); Nguyễn Hoài Hương (Cử tạ), Trần Văn Nguyễn Quốc, Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi); Lê Thị Tuyết, Lê Thị Cẩm Tú (Điền kinh). Cùng với đó là 8 huy chương đồng thuộc về các vận động viên: Lê Thị Mộng Tuyền (Bắn súng); Vũ Thị Trang - Bùi Bích Phương (Cầu lông); Nguyễn Thị Thu Trang, K Dương (Cử tạ), Lương Như Quỳnh, Lê Anh Tài (Judo); Vũ Thị Ngọc Hà (Điền kinh); Nguyễn Thuý Hiền (Bơi);

Tính đến 21 giờ ngày 13/12, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn giữ vững vị trí thứ hai trên Bảng tổng sắp huy chương với 31 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 53 huy chương đồng. Chủ nhà Thái Lan vẫn dẫn đầu với 92 huy chương vàng, 54 huy chương bạc và 31 huy chương đồng. Xếp thứ ba là đoàn Indonesia với 27 huy chương vàng, 40 huy chương bạc và 35 huy chương đồng.

Mỹ Hạnh