Bơi là môn thể thao mang về nhiều huy chương nhất trong ngày thi đấu 5/6 với 6 huy chương vàng (trong đó lập 5 kỷ lục Đại hội), 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Những tấm huy chương vàng của môn Bơi do công của các vận động viên: Võ Thanh Tùng, Danh Hòa giành 2 huy chương vàng, lập 2 kỷ lục của Đại hội ở các nội dung 200m tự do nam S4 và 50m ếch nam SB3; Đỗ Thanh Hải về nhất nội dung 50m bơi ếch nam SB5 với thông số 41 giây 86, lập kỷ lục Đại hội; Võ Huỳnh Anh Khoa, Nguyễn Hoàng Nhã cùng lập kỷ lục Đại hội. Đội tuyển bơi Việt Nam đã giành được tổng cộng 13 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 13 huy chương đồng.
Cùng với đội tuyển bơi, đội tuyển Điền kinh cũng có thêm 3 huy chương vàng nhờ công của Nguyễn Thị Hải (ném lao), Ngô Thị Lan Thanh (ném lao) và Trần Văn Nguyên F40 ném đĩa 27,09m. Ngoài ra, đội còn giành được 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Tính đến nay, các vận động viên điền kinh giành được 5 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 11 huy chương đồng.
Cử tạ đóng góp cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. 2 tấm huy chương vàng do công của nữ đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan. Cô đã bước vào tranh tài ở nội dung cử tạ nữ hạng 55kg cùng đô cử Hat Motnok (người Thái Lan) và Denesia Apote Esnara (người Philippines). Tuyết Loan thành công trong cả 3 mức tạ đăng ký, lần lượt là 91kg, 95kg và 98kg. Trong khi đó, đối thủ bám sát cô nhất là Hat Motnok chỉ thành công ở 2 mức tạ ban đầu là 78kg và 80kg, đồng thời thất bại ở mức tạ cuối 82kg. Nhờ đó, Tuyết Loan giành được huy chương vàng cho thành tích nâng tạ tốt nhất là 98 kg và thành tích tổng trọng lượng sau 3 lần thực hiện là 284kg - hơn người về nhì tới 126kg. Đáng chú ý, Tuyết Loan cũng chinh phục thành công mức tạ bổ sung 105kg để phá vỡ kỷ lục cũ (104kg) do chính cô thiết lập tại Đại hội.
Ngoài thành tích của Châu Hoàng Tuyết Loan, đội tuyển cử tạ Việt Nam còn có thêm 3 huy chương bạc trong chiều 5/6, nhờ thành tích tổng cử của các vận động viên Nguyễn Bé Hậu (hạng 65kg) - 398kg, Nguyễn Thị Thanh Thúy (hạng 61kg) - 169kg và Trần Thị Châu (hạng 67kg) - 252kg. Các đô cử này cũng giành được huy chương đồng cho thành tích nâng tạ ở bài thi của mình. Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Văn Phúc (hạng 59kg) đã đoạt 2 huy chương đồng cho thành tích nâng tạ (135kg) và tổng cử (395kg). Như vậy, sau 2 ngày thi đấu, đội tuyển cử tạ đã đóng góp cho đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
Trong ngày thi đấu này, Bóng bàn giành 1 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Môn Judo giành được 2 huy chương đồng.
Như vậy, tính đến hết ngày 5/6, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã giành 29 huy chương vàng, 26 huy chương bạc, 39 huy chương đồng, xếp thứ ba trên Bảng tổng sắp huy chương Đại hội. Đoàn Indonesia dẫn đầu Bảng tổng sắp với 62 huy chương vàng, 49 huy chương bạc và 31 huy chương đồng. Đoàn Thái Lan đang xếp thứ hai với 34 huy chương vàng, 41 huy chương bạc, 23 huy chương đồng.