Nhật ký ASEAN Para Games 12 ngày 4/5: Đoàn Việt Nam giành 16 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 14 huy chương đồng 

Ngày 4/6, ngày thi đấu thứ hai của Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 12). Trong ngày thi đấu này, các vận động viên của đoàn Việt Nam tranh tài ở 8 cả môn thể thao gồm: Cờ Vua, Điền kinh, Cầu lông, Bóng bàn, Bơi, Cử tạ, Judo, Boccia. Kết thúc ngày thi đấu, các vận động viên Việt Nam đã giành 16 huy chương vàng ở các môn: Bơi, Cử tạ, Điền kinh, cờ Vua.

anh-khoa-1685890847.jpg
Võ Huỳnh Anh Khoa giành huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam

Môn Bơi được tổ chức tại Cung Thể thao dưới nước ở sân vận động quốc gia Morodok Techo ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Đây là ngày thi đấu đầu tiên của môn thể thao này. Môn Bơi đã “mở hàng” tấm huy vàng chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam nhờ công của "kình ngư" Võ Huỳnh Anh Khoa nội dung 400m tự do hạng thương tật S8 với thành tích 5'20"94. Tiếp nối thành tích này, vận động viên Vi Thị Hằng (hạng thương tật S7) giành 2 huy chương vàng ở nội dung 100m (nữ) và 400m tự do nữ. Trong đó, ở nội dung bơi 400m tự do nữ, với thành tích 6 phút 57 giây 95, Hằng phá kỷ lục Đại hội. Tấm huy chương vàng thứ tư của môn thể thao này thuộc về Nguyễn Văn Hanh nội dung 100m nam. Nguyễn Thành Trung giành tấm huy chương vàng thứ năm ở nội dung 50m bơi ngửa nam. Võ Thanh Tùng mang về tấm huy chương vàng thứ sáu trong ngày. Ngoài ra, các vận động viên Đặng Văn Công, Hán Quang Thoại, Đỗ Thanh Hải giành huy chương đồng...

Môn Cử tạ đã chính thức bước vào tranh tài tại Trung tâm Người khuyết tật Quốc gia Techo Sen. Các đô cử Việt Nam giành 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc trong ngày thi đấu này. 6 huy chương vàng do công của các vận động viên: Đặng Thị Linh Phượng giành 2 huy chương vàng (1 huy chương vàng ở nội dung Cử đẩy với thành tích 95kg và 1 huy chương vàng cho thành tích tổng cử với thành tích 279kg); Lê Văn Công 2 huy chương vàng (1 huy chương vàng thành tích cử đẩy cao nhất 168kg và 1 huy chương vàng cho thành tích tổng cử 496kg); Nguyễn Bình An 2 huy chương vàng (với thành tích cử đẩy cao nhất 145kg và tổng cử 429kg). Ngoài ra, Huỳnh Ngọc Phụng mang về 2 huy chương bạc (với thành tích cử đẩy 133kg và tổng cử 392kg).

Môn Điền kinh trong ngày đầu ra quân giành 2 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Trong đó, 2 tấm huy chương vàng thuộc về Nguyễn Thị Hải - nội dung đẩy tạ (F57) đạt thành tích 8,6m và Trần Văn Nguyên - ném lao nam (F40-41) với thành tích 32m90.

binh-an-1685890904.jpg
Lực sĩ Bình An giành 2 huy chương vàng

Ngày 4/6 là ngày thi đấu thứ hai của môn cờ Vua. Trong ngày thi đấu này, các kỳ thủ Việt Nam mang về 3 tấm huy chương vàng ở các nội dung: cá nhân Cờ nhanh, đồng đội cờ nhanh B1, đồng đội Nữ PI. Ngoài ra các kỳ thủ của chúng ta còn giành được 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng.

Theo Bảng tổng sắp của Ban Tổ chức, tính đến 21 giờ ngày 4/6, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng cộng 16 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 14 huy chương đồng. Thành tích này giúp Đoàn Việt Nam xếp thứ hai trên Bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 12, sau đoàn Indonesia.

Ngày mai (5/6), các vận động viên của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục tranh tài ở 8 môn thể thao, hứa hẹn sẽ đem về nhiều thành tích cho đoàn Việt Nam.

Mai Anh