Nhận định World Cup 2026 ngày 15/6: Đức tưng bừng ngày ra quân, Hà Lan đại chiến Nhật Bản

Ngày 15/6 (theo giờ Việt Nam), World Cup 2026 tiếp tục diễn ra những trận cầu đáng chú ý khi Đức đối đầu với Curacao, Hà Lan chạm trán Nhật Bản, cùng 2 trận đấu còn lại giữa Bờ Biển Ngà gặp Ecuador và Thụy Điển đối đầu với Tunisia.

Đội tuyển Đức có trận ra quân tại World Cup 2026 khi chỉ phải gặp tân binh Curacao. Trong 2 lần dự World Cup gần nhất, Die Mannschaft dừng bước ở vòng bảng. Tại kỳ giải lần này, đoàn quân của huấn luyện viên Julian Nagelmanns nằm ở bảng đấu dễ thở khi chỉ đối đầu với Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador.

Với thể thức thi đấu mới của phiên bản 48 đội, việc lọt vào vòng knock-out của “Cỗ xe tăng” dường như nằm trong tầm tay. Nếu họ dừng bước ở vòng bảng, đây có thể sẽ là một trong những cơn địa chấn lớn nhất tại giải đấu năm nay. Phong độ của đội tuyển Đức trong thời gian gần đây vô cùng ổn định với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp kể từ tháng 9 năm ngoái.

Về phía Curacao, họ chính là đội tuyển quốc gia nhỏ nhất thế giới về cả quy mô dân số (hơn 150.000 người) và diện tích (443km2) góp mặt tại World Cup. Cuộc hành trình của thầy trò huấn luyện viên Dick Advocaat đã truyền cảm hứng cho thế giới với tinh thần vượt qua mọi giới hạn để đứng chung hàng ngũ cùng những cường quốc bóng đá.

hkluzlbx0aaburq-1781407787.jpg
Đức chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng E Curacao ở trận ra quân World Cup 2026

Ông Dick Advocaat cũng trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất dẫn dắt một đội tuyển quốc gia dự World Cup ở tuổi 78. Dù kết quả có như thế nào thì việc được góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới cũng đã là thành công ngoài mong đợi của Curacao.

Với khoảng cách chênh lệch giữa trình độ, nhiều khả năng Đức sẽ tạo nên cơn mưa bàn thắng. Bởi khi đội tuyển Đức không được đặt quá nhiều kỳ vọng trong cuộc đua vô địch, họ không còn gặp phải rào cản về tâm lý và thoải mái trong từng trận một.

Ở trận đấu đáng chú ý tiếp theo, cuộc đọ sức giữa Hà Lan và Nhật Bản được coi là “tâm điểm” của bảng F. Trận “đại chiến” này cũng có thể xác định đội đứng vị trí đầu bảng. Cả 2 đội đều có những sự chuẩn bị và thử nghiệm đội hình ngay trước thềm World Cup 2026.

Sau khi vắng mặt tại World Cup 2018, đội tuyển Hà Lan trở lại mạnh mẽ với việc lọt vào tứ kết và chỉ chịu thua trước nhà vô địch World Cup 2022 Argentina sau loạt sút luân lưu. Ngoài ra, “Cơn lốc màu da cam” cũng đã vào đến bán kết Euro 2024. Vị thế của họ ngày càng được củng cố và được hứa hẹn sẽ tiến xa tại World Cup 2026.

Trong khi đó, Nhật Bản trải qua 6 trận thắng giao hữu liên tiếp trước thềm World Cup 2026. Trong tay huấn luyện viên Hajime Moriyasu, chất lượng cầu thủ trải đều ở tất cả các vị trí và liên tiếp có những sự xoay tua lực lượng trong mỗi đợt FIFA Days.

hi2zjuhxqaehhks-1781407787.jpg
Hà Lan có thể gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Nhật Bản

Bất chấp việc “Samurai xanh” phải đối mặt với sự thiếu vắng các trụ cột như: Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, hay Wataru Endo vừa mới giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, sức mạnh của họ dù có thuyên giảm nhưng cũng không quá đáng kể. Bởi vì ở các vị trí của những ngôi sao này vẫn có cầu thủ chất lượng khác trám chỗ. Đây được xem là cuộc đối đầu cân tài cân sức khi Nhật Bản giờ đây có thể chơi sòng phẳng với các “ông lớn” của bóng đá châu Âu.

Trận đấu giữa Bờ Biển Ngà gặp Ecuador được xem là cuộc đối đầu xác định đội nhì bảng E, bởi Đức là đội được đánh giá cao nhất ở bảng này. Sau 12 năm vắng mặt, Bờ Biển Ngà trở lại với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở 3 lần góp mặt trước, họ đều dừng bước ngay vòng bảng đầy đáng tiếc ở thể thức 32 đội. Ngay trong giải đấu phiên bản 48 đội, khi cơ hội dành cho các đội đứng thứ 3 để đi tiếp là vẫn còn, Bờ Biển Ngà đứng trước cánh cửa bước vào vòng knock-out lần đầu tiên trong lịch sử.

Trong khi đó, Ecuador đang có thế hệ cầu thủ tài năng như: Moises Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapie, Pervis Estupinan,… cùng kinh nghiệm dày dặn của đội trưởng Enner Valencia. Họ đang trở thành kẻ thách thức mọi đối thủ tại World Cup 2026. Tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, dù bị trừ 3 điểm nhưng họ đứng thứ nhì, chỉ xếp sau nhà đương kim vô địch Argentina. Ecuador được đánh giá cao hơn về cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu này.

Thụy Điển gặp Tunisia là trận đấu mà đại diện bóng đá châu Âu được đánh giá cao hơn. Cuộc hành trình của Thụy Điển đến với giải đấu năm nay lại diễn ra theo một kịch bản không tưởng, bởi suốt quá trình thi đấu vòng loại, họ chỉ giành được 2 trận hòa và thua 4 trận, đứng vị trí cuối bảng. Thế nhưng, Thụy Điển có suất dự play-off nhờ thành tích tốt tại Nations League. Giải đấu của UEFA đó chính là “vị cứu tinh” giúp họ có vé dự World Cup khi họ đánh bại Ukraine và Ba Lan ở vòng play-off.

gw-rsmkwoaeozry-1781407787.jpg
Thụy Điển có cơ hội lớn để đánh bại Tunisia

Còn Tunisia trải qua chiến dịch vòng loại World Cup tương đối nhẹ nhàng với thành tích 9 thắng và 1 hòa. Thậm chí, họ còn không để thủng lưới bàn nào trong suốt cuộc hành trình vòng loại. Thế nhưng khi bước vào sân chơi lớn như World Cup, đây không phải là điều dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Sabri Lamouchi bởi họ bị đánh giá thấp nhất bảng F. Lịch sử World Cup cũng không ủng hộ đại diện Bắc Phi khi họ chưa bao giờ vượt qua vòng bảng qua 6 lần dự giải trước đó.

Thụy Điển được đánh giá cao hơn về cơ hội giành chiến thắng ở trận ra quân tại World Cup 2026. Từ đó mang lại những lợi thế nhất định để Viktor Gyokeres cùng các đồng đội có thể cạnh tranh với hai đối thủ mạnh tại bảng F là Hà Lan và Nhật Bản.

Dự đoán

Đức 5-0 Curacao

Hà Lan 1-1 Nhật Bản

Bờ Biển Ngà 1-2 Ecuador

Thụy Điển 2-1 Tunisia

Vĩnh Toàn