Nguyễn Văn Lai giành huy chương vàng, phá kỷ lục chạy 10.000m tồn tại suốt 20 năm

Sáng 17/12, môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 bước vào tranh tài ngày thứ 5. Trong ngày thi đấu hôm nay có 3 kỷ lục Đại hội được phá. Đáng chú ý, lão tướng Nguyễn Văn Lai đã xô đổ kỷ lục ở cự ly 10.000m nam sau 20 năm tồn tại.

dk-0-1671273186.jpg
Với thành tích 30 phút 36 giây 86 Nguyễn Văn Lai không chỉ giành huy chương vàng mà anh còn phá sâu kỷ lục quốc gia nội dung 10.000m được xác lập cách đây đúng 20 năm của vận động viên Nguyễn Chí Đông (Hà Nội) lập tại Đại hội năm 2002

Trong cuộc thi chung kết đường chạy 10.000m nam diễn ra trong buổi sáng nay có 10 vận động viên tham dự. Bất chấp không khí lạnh tràn về Hà Nội, sân Mỹ Đình gió rất to nhưng nhưng vận động viên Nguyễn Văn Lai vẫn vượt qua các vận động viên trẻ băng băng về đích để giành huy chương vàng với thời gian 30 phút 36 giây 86.

Với thành tích này, Nguyễn Văn Lai không chỉ giành huy chương vàng mà anh còn phá sâu kỷ lục quốc gia nội dung 10.000m được xác lập cách đây đúng 20 năm của vận động viên Nguyễn Chí Đông (Hà Nội) lập tại Đại hội năm 2002.

36 tuổi, Nguyễn Văn Lai là tượng đài của điền kinh Việt Nam hơn 1 thập kỷ qua trên đường chạy 5.000m, 10.000m nam. Anh từng mang về nhiều huy chương vàng quốc gia, huy chương vàng SEA Games cho điền kinh Quân đội và thể thao Việt Nam.

Tại SEA Games 31 diễn ra hồi tháng 5 vừa qua trên sân Mỹ Đình, thiếu tá Nguyễn Văn Lai đã giành 2 huy chương vàng ở cự ly 5.000m, 10.000m. Đây cũng là Đại hội thể thao quốc tế cuối cùng anh tham dự.

Mặc dù chỉ về thứ hai nhưng một vận động viên khác của Quân đội là Đỗ Quốc Luật cũng phá kỷ lục Đại hội với thời gian 30 phút 39 giây 19. Huy chương đồng cũng là vận động viên của Quân đội - Nguyễn Quốc Anh với thời gian 30 phút 41 giây 78.

dk-3-1671273187.jpg
Trong cuộc thi đấu áp chót ngày hôm nay, nhà vô địch SEA Games 31 - Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã có màn trình diễn ngoạn mục trên đường chạy 10.000m nữ. Ảnh: Bùi Lượng

Ở nội dung ném đĩa nam, Phan Thanh Bình (thành phố Hồ Chí Minh) đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình với thành tích 47,45m giành huy chương vàng về cho đoàn thể thao đến từ thành phố mang tên Bác. Với thành tích này, Thanh Bình còn phá kỷ lục Đại hội của chính mình tại Đại hội 2018 (kỷ lục cũ là 47,31m). 

Huy chương bạc thuộc về Võ Hồng Thái (Sóc Trăng) với thành tích 45,94m và huy chương đồng thuộc về Đỗ Thành Pháp (thành phố Hồ Chí Minh) với thành tích 43,41m.

Trong cuộc thi đấu áp chót ngày hôm nay, nhà vô địch SEA Games 31 - Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) - đã có màn trình diễn ngoạn mục trên đường chạy 10.000m nữ. Tham dự đợt chạy chung kết có 5 vận động viên, Oanh đã vượt qua Hồng Lệ, Lê Thị Tuyết một mình băng bằng về đích với thời gian 33 phút 13 giây 23. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 4 của Nguyễn Thị Oanh tại Đại hội năm nay. 

Thành tích này không chỉ giúp Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng mà cô còn phá sâu kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ là 35 phút 10 17 giây của Phạm Thị Huệ (Quảng Bình) tại Đại hội 2018 và kỷ lục quốc gia (kỷ lục cũ là 34 phút 02 giây 59 của Phạm Thị Hồng Lệ tại giải vô địch quốc gia 2022 vừa qua).

Đương kim vô địch quốc gia - Phạm Thị Hồng Lệ - giành huy chương bạc với thành tích 33 phút 58 giây 20. Huy chương đồng thuộc về Lê Thị Tuyết của Phú Yên với thành tích 34 phút 03 giây 17.

Trước đó, vào buổi thi đấu giờ sáng nay, trên đường chạy 1.500m nữ, Nguyễn Thị Oanh cũng tiếp tục khẳng định thế mạnh của mình ở nội dung sở trường khi không có đối thủ trên đường chạy để giành huy chương vàng với thời gian 4 phút 23 giây 07. 

dk-1-1671273187.jpg
Với thời gian 33 phút 13 giây 23 không chỉ giành huy chương vàng mà Nguyễn Thị Oanh còn phá sâu kỷ lục Đại hội và kỷ lục quốc gia. Ảnh: Bùi Lượng

Xếp thứ nhì là Bùi Thị Ngân (Nam Định) với thời gian 4 phút 31 giây 55 và huy chương đồng thuộc về Nguyễn Thu Quyên (Thái Bình) với thời gian 4 phút 37 giây 78.

Vận động viên Nguyễn Hữu Toàn (Quảng Trị) giành huy chương vàng ném lao nam với thành tích 66,15m. Huy chương bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Hoài Văn (Long An) với thành tích 62,37m, huy chương đồng là Phạm Ngọc Anh (Quân đội) với thành tích 61,78m.

Ở nội dung nhảy ba bước nữ, vận động viên Trần Thị Loan (Đà Nẵng) giành huy chương vàng với thành tích 13,35m bỏ xa người về thứ nhì là Nguyễn Thị Hường (Hà Nội) với thành 12,94m. Huy chương đồng là Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) với thành tích 12,79m.

Ở đường chạy 1.500m nam, quán quân SEA Games 31 - Lương Đức Phước (Đồng Nai) - vẫn giữ được vị thế của mình khi vượt qua tuyển thủ quốc gia Trần Văn Đảng để về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 00 giây 62. Đây là tấm huy chương vàng thứ hai của Phước tại Đại hội, trước đó anh giành vàng ở cự ly 800m.

Phước được coi là niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 tới. Trước đó tại SEA Games 31, anh từng giành 1 huy chương vàng ở cự ly 1.500m.

Hai vị trí còn lại đều thuộc các vận động viên của Hà Nội là Giang Văn Dũng với thành tích 4 phút 01 giây 46 giành huy chương bạc. Huy chương đồng thuộc về Trần Văn Đảng với thành tích 4 phút 04 giây 25.

dk-trao-thuong-1671273187.jpg
Lương Đức Phước (giữa) của Đồng Nai giành huy chương vàng 1.500m trong ngày thi đấu hôm nay. Trước đó Phước đã giành huy chương vàng cự ly 800m. Ảnh: Khương Xuân

Nội dung 200m nữ trong buổi thi đấu chiều nay đã diễn ra hết sức kịch tính. Bất ngờ đã xảy ra khi Thanh Trúc vượt qua hàng loạt đối thủ trong đó có tuyển thủ quốc gia Phùng Thị Huệ để về đích với thời gian 24 giây 05, Kha Thanh Trúc (Nghệ An) đã giành huy chương vàng. Huy chương bạc thuộc về Trần Thị Yến Nhi (Long An) với thời gian 24 giây 18 và huy chương đồng là tuyển thủ quốc gia Phùng Thị Huệ với thành tích 24 giây 36. 

Sau đó ít phút, ở đường chạy 200m nam, Nguyễn Văn Châu của Nghệ An giành huy chương vàng nội dung này với thành tích 21 giây 01. Huy chương bạc và huy chương đồng lần lượt thuộc về Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội) với thành tích 21 giây 18 và Nguyễn Đình Vũ (Nghệ An) với thông số 21 giây 51.

Đoàn Hà Nội cũng đã có được tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu hôm nay ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400 nam nữ. Ở phần thi chung kết nội dung này có 4 đội Hà Nội, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Quảng Ninh. 

Với đội hình gồm Nguyễn Đức Sơn, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Tùng Lâm và Nguyễn Thị Hằng các vận động viên của Hà Nội đã cán đích đầu tiên với thời gian 3 phút 23 giây 70 giành tấm huy chương vàng. Xếp thứ nhì là đoàn Hà Tĩnh với thời gian 3 phút 29 giây 85 và huy chương đồng thuộc về đoàn Thanh Hóa với thời gian 3 phút 33 giây 79.

Tấm huy chương vàng cuối cùng trong ngày thuộc về vận động viên Lương Minh Sang (Bạc Liêu) giành được ở nội dung 10 môn phối hợp với 6.770 điểm; huy chương bạc thuôc về Lê Văn Hân (Hải Dương) với 6.547 điểm và huy chương đồng thuộc về Nguyễn Bá Bình (Hà Nội) với 5.666 điểm.

Sau 5 ngày thi đấu, tính đến hết ngày hôm nay (17/12), đoàn Quân đội đang tạm dẫn đầu Bảng tổng sắp với 10 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 7 huy chương đồng; Xếp thứ nhì là đoàn Hà Nội với 5 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 9 huy chương đồng; Xếp thứ Ba là đoàn Nam Định với 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. 

Đức Hải