Tham dự nội dung 400m nữ có 8 vận động viên, chia thành 2 đợt chạy. 2 vận động viên thắng mỗi đợt chạy vào tiếp vòng sau, cộng thêm 2 vận động viên có thành tích tiếp theo tốt nhất.
Nguyễn Thị Huyền thi đấu ở lượt chạy thứ hai với 3 vận động viên: Adelina Zems (Kazakhstan), Liu Yinglan (Trung Quốc) và Farida Soliyeva (Uzbekistan).
Kết thúc vòng 1 nội dung chạy 400m nữ, Nguyễn Thị Huyền đã về nhất lượt chạy thứ hai với thông số 55 giây 86, xếp trên Farida Soliyeva (Uzbekistan, 2001) - người cũng giành vé vào chung kết do xếp nhì lượt chạy với thành tích 55 giây 88.
Hai vận động viên còn lại là Adelina Zems (Kazakhstan, 1998, 55 giây 89) và Liu Yinglan (Trung Quốc, 2005, 55 giây 98) bị loại.
Ở lượt chạy thứ nhất, cả 4 vận động viên đều giành vé vào chung kết. Elina Mikhina (Kazakhstan, 1994) xếp nhất với thành tích 54 giây 94 và Sri Maya Sari (Indonesia, 1994) xếp nhì với thông số 55 giây 01, vào thẳng chung kết. Hai suất vớt dành cho những vận động viên có thành tích tiếp theo tốt nhất đều thuộc về lượt chạy này: Aleksandra Zalyubovskaya (Kazakhstan, 2002, 55 giây 38) và Laylo Allaberganova (Uzbekistan, 1996, 55 giây 52).
Nguyễn Thị Huyền sẽ thi chung kết vào chiều nay (11/2, theo giờ địa phương).
Ở nội dung 3.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh đã sớm phải dừng bước khi chưa thể lọt vào nhóm giành huy chương.
Nội dung 3.000m nữ không thi vòng loại mà Ban Tổ chức tiến hành thi vòng chung kết luôn với 8 vận động viên. Nguyễn Thị Oanh tranh tài cùng các đối thủ rất mạnh đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, chủ nhà Kazakhstan…
Dù thi đấu rất nỗ lực, nhưng Nguyễn Thị Oanh không thể tạo ra bất ngờ trước các đối thủ quá mạnh. Chung cuộc, vận động viên nhập tịch gốc Kenya, Caroline Chepkoech Kipkirui của chủ nhà Kazakhstan giành huy chương vàng với thành tích 9 phút 01 giây 98. Huy chương bạc thuộc về vận động viên của Trung Quốc He Wuga với thành tích 9 phút 03 giây 43 còn Yuma Yamamoto của Nhật Bản đoạt huy chương đồng với thông số 9 phút 09 giây 29.
Theo đăng ký thi đấu, Nguyễn Thị Oanh dự kiến còn tranh tài ở nội dung 1.500m nữ vào tối nay, theo giờ địa phương).
Lương Đức Phước sẽ thi đấu nội dung 1.500m nam vào tối nay. Còn Nguyễn Trung Cường dự tranh nội dung 3.000m nam, thi đấu chiều 12/2.
Asian Indoor Athletics Championships lần đầu tổ chức năm 2004, có chu kỳ tổ chức 2 năm/lần. Lần gần nhất giải diễn ra năm 2018 tại Iran. Mùa giải 2020 bị hủy vì bùng dịch COVID-19. Năm 2022 cũng chưa thể tổ chức như đúng định kỳ nên giải đã được chuyển sang đầu năm 2023.
Giải năm nay tổ chức tại Astana (Kazakhstan), có khoảng hơn 500 vận động viên đến từ 31 quốc gia châu Á, tranh tài ở 26 nội dung, với các phân môn chạy, nhảy, ném…