Nguyễn Thị Ánh Viên bày tỏ nguyện vọng được giải nghệ

Ngày 8/10, "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên một lần nữa xin chia tay đội tuyển bơi Việt Nam và giải nghệ sớm.

Nguyện vọng được Ánh Viên đề đạt lên Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) không lâu sau khi trở về từ Olympic 2020. Cô xin không tập trung đội tuyển quốc gia, đồng thời giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vì không còn trẻ đối với một vận động viên bơi và thành tích đang đi xuống. Vận động viên người Cần Thơ khẳng định, đã cân nhắc kỹ chứ không phải hành động bột phát.

"Kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên một lần nữa xin chia tay đội tuyển bơi Việt Nam và giải nghệ sớm.

Ông Võ Quốc Thắng - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TP.HCM - chia sẻ: "Trong cuộc làm việc với lãnh đạo Trung tâm, Ánh Viên cho biết, mình đã suy nghĩ về việc chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao rất lâu, chứ không phải bồng bột. Ánh Viên nói đã dành toàn bộ tuổi trẻ của mình để cống hiến cho môn bơi và Thể thao Việt Nam. Năm nay Ánh Viên đã 25 tuổi, tuổi không còn trẻ với một vận động viên bơi lội trong khi thành tích của mình lại đi xuống. Ánh Viên muốn chia tay đội tuyển bơi Việt Nam để dành thời gian cho bản thân như hoàn thành việc học tại trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM, chăm lo cho cuộc sống cá nhân… Quyết tâm từ giã đội tuyển của Ánh Viên rất cao".

Dù vậy, ông Võ Quốc Thắng cho biết đã lắng nghe, động viên và phân tích mọi điều để Ánh Viên nắm được. Đồng thời, Trung tâm cũng muốn Ánh Viên tiếp tục thi đấu, ít nhất là đến hết SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5/2022.

Tổng cục Thể dục thể thao cũng đã nhận được đơn xin giải nghệ của "kình ngư" nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên với lý do muốn dành thời gian hoàn thành việc học Đại học và chăm lo cho cuộc sống cá nhân.

Nguyễn Thị Ánh Viên - "cô gái vàng" của Thể thao Việt Nam

Trong đơn, Ánh Viên bày tỏ nguyện vọng được trở về đơn vị, không tiếp tục tập huấn đội tuyển nữa. Ánh Viên hiện là quân nhân, do đơn vị Quân đội quản lý (tương tự như trường hợp của xạ thủ bắn súng Hoàng Xuân Vinh). Cô gái sinh năm 1996 này đã cống hiến rất nhiều cho Thể thao Việt Nam nói chung và bộ môn bơi nói riêng, cô cũng đã được phong quân hàm vượt cấp do đạt những thành tích xuất sắc làm rạng danh Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nguyễn Thị Ánh Viên sinh năm 1996 tại Cần Thơ, cô là nữ "kình ngư" đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam 3 lần liên tiếp tham dự đấu trường Olympic. Tại Olympic Tokyo vừa qua, Ánh Viên thi đấu ở nội dung 200m tự do, 800m tự do và cô đã phải thất vọng khi kết quả thi đấu thua xa thành tích đã đạt được trong quá khứ. Ở nội dung 200m tự do, Ánh Viên đứng thứ 26/29. Còn ở đường bơi 800m tự do, Ánh Viên về cuối trong số 31 vận động viên tham gia.

Năm 2021, Ánh Viên cũng không được tập luyện, thi đấu nước ngoài và cô càng khó có khả năng cạnh tranh thành tích cao với đối thủ khác. Nói một cách khác, cá nhân Ánh Viên không còn nhiều động lực phấn đấu.

Sau khi trở về Hà Nội và kết thúc đợt cách ly phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, Ánh Viên quay lại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9. 

Ánh Viên là nữ "kình ngư" đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam 3 lần liên tiếp tham dự đấu trường Olympic. 

Có thể nói, Ánh Viên là tài năng bơi hiếm có của thể thao nước nhà, khi đã giành tổng cộng 25 huy chương vàng tại các kỳ SEA Games. Ngoài ra, Ánh Viên còn giành 1 huy chương vàng 200m hỗn hợp tại Olympic trẻ 2014, huy chương vàng 200m hỗn hợp Đại hội Thể thao Quân sự thế giới 2015, huy chương bạc 400m hỗn hợp World Cup tại Moscow 2015; 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng giải vô địch châu Á; 2 huy chương đồng ASIAD; 3 lần tham dự Olympic (2012, 2016, 2020).

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Ánh Viên xin ra khỏi đội tuyển Việt Nam. Đầu năm 2020, khi huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn chia tay đội tuyển bơi và chia tay Ánh Viên sau nhiều năm gắn bó, cô đã viết đơn không muốn tiếp tục tập luyện ở đội tuyển. Sau đó, lãnh đạo ngành Thể dục thể thao đã thuyết phục Ánh Viên ở lại.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam Đinh Việt Hùng đã xác nhận thông tin này. Ông Việt Hùng cũng khẳng định, đây là điều bình thường vì từ năm ngoái, Ánh Viên cũng đã 1 lần nộp đơn xin nghỉ. Tổng cục Thể dục thể thao đã khuyên Ánh Viên suy nghĩ lại và 2-3 tuần sau đó, cô gái Cần Thơ đã thay đổi quyết định.

Hiện tại, Ánh Viên đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Cô gái người Cần Thơ ý thức mình không còn nhiều động lực để phấn đấu. Ở tuổi 25, "kình ngư" nữ số 1 Việt Nam có thể nghĩ rằng, mình không thể nâng cao thành tích. Đây cũng là điều bình thường đối với vận động viên nữ ở môn bơi - môn thể thao đặc thù càng lớn tuổi, càng khó cạnh tranh với những vận động viên trẻ.

Với 25 tấm huy chương vàng giành được tại đấu trường SEA Games, Ánh Viên nằm trong tốp 5 vận động viên “khủng” nhất trong cả hành trình 30 kỳ Đại hội Thể thao cấp độ khu vực. 

Phía đơn vị chủ quản nơi Ánh Viên đang tập luyện cũng đã động viên, hy vọng cô sẽ nghĩ lại về quyết định giải nghệ, ít nhất là sau SEA Games 31 tổ chức ở Hà Nội vào quý II năm sau. Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn cần Ánh Viên ở SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào tháng 5/2022 trên sân nhà. So với các vận động viên trong khu vực ASEAN, thành tích của Ánh Viên vẫn đủ sức đem về vài tấm huy chương vàng cho Thể thao Việt Nam. Vấn đề duy nhất với Ánh Viên lúc này là bình tâm suy nghĩ.

Được biết, lãnh đạo của Tổng cục Thể dục thể thao cũng sẽ tiếp tục động viên Ánh Viên nghĩ thêm về quyết định giã từ "đường đua xanh" của mình. 

Với chuyên môn của mình, nếu tập luyện trở lại với điều kiện tốt, Ánh Viên có thể nâng cao thành tích thêm ở đấu trường khu vực. Cô gái Cần Thơ đã được đầu tư trọng điểm với 30 tỷ đồng từ năm 2012 đến 2019.

Với 25 tấm huy chương vàng giành được tại đấu trường SEA Games, Ánh Viên nằm trong tốp 5 vận động viên “khủng” nhất trong cả hành trình 30 kỳ SEA Games. 

Tốp 5 vận động viên giành nhiều huy chương vàng nhất lịch sử SEA Games

1. Joscelin Yeo (nữ, Singapore, bơi): 40 huy chương vàng

2. Patricia Chan (nữ, Singapore, bơi): 39 huy chương vàng

3. Tao Li (nữ, Singapore, bơi): 29 huy chương vàng

4. Joseph Schooling (nam, Singapore): 27 huy chương vàng

5. Nguyễn Thị Ánh Viên (nữ, Việt Nam, bơi): 25 huy chương vàng

P.V