Người đứng đầu FIFA kêu gọi ngừng bắn dịp World Cup

Ông Gianni Infantino - Chủ tịch FIFA - đã kêu gọi về lệnh ngừng bắn 1 tháng ở Ukraine trong dịp FIFA World Cup 2022 diễn ra tại Qatar.

Người đứng đầu FIFA có mặt tham dự cuộc họp của G20 (diễn đàn của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới) đang diễn ra ở Indonesia. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo của G20 tại Bali (Indonesia), Chủ tịch FIFA cho biết, việc khai mạc World Cup 2022 có thể là “sự kích hoạt những điều tích cực” trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình sau gần 9 tháng diễn ra xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine.

"Lời cầu xin của tôi với tất cả các bạn là hãy nghĩ đến một lệnh ngừng bắn tạm thời trong 1 tháng trong suốt thời gian diễn ra World Cup", ông Infantino nói trong bữa trưa dành cho các nhà lãnh đạo G20. Nếu không phải là một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, thì có thể có "việc thực hiện một số hành lang nhân đạo hoặc bất cứ điều gì có thể dẫn đến việc nối lại đối thoại", Chủ tịch FIFA nhấn mạnh thêm.

gianni-1668615676.jpeg
Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino - dự cuộc họp của G20

Mô tả bóng đá như một sự thống nhất, ông Infantino chỉ ra rằng, Nga đã tổ chức World Cup 2018 và Ukraine đang đệ trình một cuộc đấu thầu chung với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chạy đua đăng cai giải đấu này năm 2030. Người đứng đầu FIFA cho rằng, bóng đá có thể không giải quyết các vấn đề của thế giới, nhưng World Cup đã mang đến một "nền tảng hiếm có" để mọi người gần nhau hơn khi ước tính có khoảng 5 tỉ người trên toàn cầu dự kiến ​​sẽ xem giải đấu trên truyền hình. "Hãy tận dụng cơ hội này để làm mọi thứ có thể để bắt đầu chấm dứt mọi xung đột", ông Infantino nói.

Các cuộc đàm phán G20 bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mặc dù không rõ liệu họ có đang lắng nghe ông Infantino hay không, người sau đó đã đề nghị các nhà lãnh đạo ký lên một quả bóng đá lưu niệm.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào Ukraine vào ngày 24/2, chỉ 4 ngày sau Lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Chủ tịch FUFA, Infantino - cũng là thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế - không trực tiếp lên án Nga hay ám chỉ Tổng thống Vladimir Putin. Ông chỉ nhấn mạnh vai trò của bóng đá đối với xã hội thế giới: “Chúng tôi biết rằng trọng tâm chính của chúng tôi với tư cách là một tổ chức thể thao, phải là về thể thao. Nhưng vì bóng đá gắn kết thế giới, và FIFA World Cup luôn là một dịp đặc biệt, với 5 tỷ người theo dõi, là nơi thích hợp để chúng ta đưa ra một cử chỉ tích cực - một dấu hiệu hoặc một thông điệp hy vọng”.

Trước đó vào đầu tháng 3, tức chỉ vài ngày sau khi xung đột quân sự nổ ra, FIFA đã loại tuyển Nga đã bị loại khỏi World Cup 2022. Tuyển Nga dù vào đến vòng play-off World Cup, tuy nhiên, việc Ba Lan từ chối thi đấu và nhiều sự phản đối từ các đối thủ tiềm năng đã dẫn đến quyết định từ FIFA. Trong các cuộc chiến pháp lý tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), FIFA lập luận rằng việc để tuyển Nga thi đấu có thể gây ra nhiều cuộc tẩy chay hơn và gây ra thiệt hại “không thể khắc phục và hỗn loạn” cho World Cup. Và CAS đã giữ nguyên lệnh cấm.

World Cup 2022, lần đầu tiên diễn ra ở Trung Đông, đã gây ra nhiều tranh cãi, bao gồm cả cáo buộc Qatar vi phạm nhân quyền, đối đãi với lao động nước ngoài… Các nhóm nhân quyền bao gồm Tổ chức Ân xá Quốc tế tuần trước đã kêu gọi ông Infantino thiết lập một chương trình khắc phục hậu quả của FIFA để bồi thường cho người lao động nhập tịch làm việc tại các công trình phục vụ World Cup 2022 ở Qatar. ÔngInfantino đã bảo vệ chủ nhà World Cup 2022 với những thay đổi tích cực trong chính sách của chủ nhà Qatar khi nói rằng "hàng trăm nghìn công nhân được hưởng những điều kiện tốt hơn so với một số năm trước".

Bảo Ngọc