
Đến nay, toàn tỉnh Lai Châu có 279 câu lạc bộ người cao tuổi hoạt động thường xuyên, trong đó 61 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, 218 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với tổng số trên 5.300 hội viên tham gia. Tại nhiều xã, phường: Đoàn Kết, Tân Phong, Tân Uyên, Mường Tè, Phong Thổ, phong trào rèn luyện thể thao, dưỡng sinh tâm thể diễn ra sôi nổi, trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi ngày của người cao tuổi.
Xác định luyện tập thể dục, thể thao là một trong những biện pháp quan trọng nâng cao sức khỏe, tạo tinh thần lạc quan, vui vẻ cho người cao tuổi, Ban Đại diện Hội người cao tuổi xã Bum Tở thường xuyên quan tâm hướng dẫn chi hội Người cao tuổi các bản đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, lợi ích của việc tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao, tùy theo điều kiện sức khỏe, kinh tế để lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp. Xây dựng kế hoạch và tổ chức giao lưu, thi đấu vào các dịp lễ, tết và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo hội viên người cao tuổi.
Nhiều năm qua, Bóng chuyền hơi là môn thể thao có sức hút đặc biệt đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Ở phường Đoàn Kết, bộ môn này phát triển mạnh mẽ, thu hút không chỉ hội viên cao tuổi mà cả người dân độ tuổi trung niên, phụ nữ nông thôn tham gia. Để phong trào đi vào chiều sâu, phường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí quỹ đất, kinh phí và đẩy mạnh xã hội hóa thể dục, thể thao. Nhờ cách làm này, hầu hết các khu dân cư, tổ dân phố trong tỉnh có sân bóng chuyền hơi, thậm chí nhiều nơi còn có từ 2 đến 3 sân để đáp ứng nhu cầu tập luyện. Bóng chuyền hơi không đòi hỏi chi phí cao, dễ tập luyện, phù hợp với thể trạng người cao tuổi, vì thế nhanh chóng lan tỏa, trở thành môn thể thao “quốc dân” của người cao tuổi ở Lai Châu.

Phong trào dưỡng sinh tâm thể cũng được duy trì tại nhiều địa phương. Tại nhà văn hóa tổ 26 (phường Tân Phong), buổi sáng sớm hằng ngày, hơn 20 người cao tuổi tập trung dưới sự hướng dẫn của bà Nguyễn Thị Nhẫn - người được ví như “nhạc trưởng” của phong trào. Tiếng nhạc vang lên, từng động tác khoan thai, nhịp nhàng, uyển chuyển của người cao tuổi khiến không khí buổi tập trở nên tràn đầy năng lượng. Những giờ phút luyện tập ấy không chỉ giúp các cụ giữ gìn sức khỏe, sự dẻo dai mà còn tạo không gian giao lưu, chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống. Đó cũng chính là “liều thuốc tinh thần” giúp người cao tuổi sống lạc quan, yêu đời hơn.
Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng nỗ lực của hội người cao tuổi các địa phương. Cơ sở vật chất, địa điểm luyện tập thể dục, thể thao từng bước được đầu tư; đẩy mạnh công tác xã hội hóa tạo thêm nguồn lực duy trì phong trào.
Phong trào thể dục, thể thao trong hội viên người cao tuổi những năm qua phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng. Không chỉ nâng cao sức khỏe, tinh thần cho hội viên, các hoạt động này còn góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thúc đẩy phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến để phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Phong trào luyện tập thể dục, thể thao của người cao tuổi ở Lai Châu đã và đang mang lại nhiều kết quả tích cực. Đó không chỉ là niềm vui tuổi già, còn sống khỏe, sống vui, sống có ích, góp trí và lực xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.