Giải vô địch Cử tạ thế giới 2022: Ngô Sơn Đỉnh đoạt 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng

Như tin đã đưa, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã lên đường tham dự giải vô địch Cử tạ thế giới 2022 diễn ra từ ngày 5 đến 16/12 tại thành phố Bogota - Colombia.

cu-ta-1-1670474505.jpg
Ngô Sơn Đỉnh (thú 3 từ trái sang) đoạt huy chương bạc cử tạ thế giới

Đội tuyển cử tạ Vệt Nam tham dự với 7 lực sĩ gồm: Gia Thành, Hồng Thanh, Quàng Thị Tâm, Anh Tuấn, Mỹ Phượng, Sơn Đỉnh, Đình Thi. Đây được xem là vận động viên có thể lực và đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ hiện tại. Do đang trong quá trình phục hồi chấn thương, nhà vô địch SEA Games 31 và từng dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 - Hoàng Thị Duyên vắng mặt trong chuyến du đấu quan trọng này.

Do giải vô địch Cử tạ thế giới 2022 cũng là vòng loại của Olympic Paris 2024 nên dù cận thời gian diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 nhưng các vận động viên vẫn được tạo điều kiện tham dự nhằm tích lũy điểm cho mình.

Ở ngày tranh tài đầu tiên Việt Nam có 2 đại diện tham dự ở hạng cân 55kg dành cho nam là Lại Gia Thành và lực sĩ trẻ Ngô Sơn Đỉnh. Tham gia tranh tài ở hạng cân này có 15 vận động viên.

cu-ta-3-1670474505.jpg
Ngô Sơn Đỉnh đã đạt tổng kết quả 260kg qua đó xếp hạng nhì chung cuộc giành tấm huy chương bạc tại giải

Tại giải, đương kim vô địch châu Á và SEA Games 31 - Lại Gia Thành đã có khởi đầu không tốt khi thất bại ở lần cử đầu tiên mức tạ 118kg của nội dung cử giật. Sang lần cử thứ hai, anh thực hiện thành công vẫn ở mức tạ 118kg. Tuy không thực hiện thành công ở lần cử thứ ba với mức 121kg nhưng Lại Gia Thành vẫn đoạt huy chương vàng cử giật khi có cùng thành tích 118kg nhưng hơn chỉ số phụ so với Arli Chontey (Kazakhstan). Ở nội dung này, Ngô Sơn Đỉnh thực hiện thành công 117kg và xếp hạng ba, đoạt huy chương đồng.

Bất ngờ xảy ra ở nội dung cử đẩy khi Lại Gia Thành thất bại ở cả 3 lần cử của mình ở mức 141kg (lần 1), 142kg (lần 2 và 3). Với việc không thành công ở cử đẩy, Lại Gia Thành cũng không được xếp hạng ở tổng cử.

cu-ta-2-1670474505.jpg
Lại Gia Thành thi đấu không như mong đợi tại giải cử tạ vô địch thế giới 2022

Trong khi đó Ngô Sơn Đỉnh thực hiện thành công mức 143kg ở cử đẩy, xếp hạng tư ở nội dung này. Và đáng ghi nhận hơn là ở thành tích tổng cử, Ngô Sơn Đỉnh đã đạt tổng kết quả 260kg qua đó xếp hạng nhì chung cuộc giành tấm huy chương bạc, xếp sau vận động viên của Thái Lan, Silachai với thành tích tổng cử là 265kg (117kg cử giật, 148kg cử đẩy).

Ở hạng cân 55 kg dành cho nữ, Khổng Thị Mỹ Phượng xếp hạng 4 cử giật với thành tích 76 kg, hạng 7 cử đẩy với thành tích 87kg và hạng 4 tổng cử với 163 kg.

Theo kế hoạch, ngay sau khi kết thúc giải, các vận động viên sẽ về nước dự Đại hội Thể thao toàc quốc lần IX - 2022. Môn Cử tạ của Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay tranh tài từ ngày 16/10 và thời gian các hạng cân mà chúng ta thi đấu ở giải vô địch thế giới gần như hoàn tất.

Đ.H