Hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946-12/7/2026); Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2026); Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục, thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2026); hưởng ứng Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân”, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân tổ chức sự kiện Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” trên phạm vi toàn quốc năm 2026.
Ngày chạy Olympic 2026 dự kiến sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc từ 6 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 22/3 tại điểm cầu chính cấp Bộ là khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội) dự kiến có từ 8.000 đến 10.000 người tham gia. Điểm cầu cấp tỉnh là quảng trường, khu di tích, điểm văn hóa của 33 tỉnh, thành phố (dự kiến tối thiểu có từ 3.000 đến 6.000 người); điểm cầu cấp cơ sở tại các điểm công cộng của các xã, phường, đặc khu (dự kiến có tối thiểu từ 200 đến 500 người).
Tham gia chạy đồng hành có các lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, lãnh đạo các đoàn thể Trung ương; cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội; các câu lạc bộ thể thao, tổ chức cộng đồng; phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, diễn viên, người nổi tiếng và các tầng lớp quần chúng nhân dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố đảm bảo điều kiện sức khỏe và tự nguyện đăng ký tham gia. Phấn đấu đạt trên 1.000.000 người/toàn quốc đăng ký tham gia.
Để chuẩn bị cho sự kiện, Bộ Công an đã thành lập Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huy động lực lượng Công an các cấp trên địa bàn làm nòng cốt vận động đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia sự kiện; xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, y tế… tại khu vực tổ chức sự kiện. Các đơn vị trực thuộc Bộ, trường Công an nhân dân phát động phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thể lực, tập luyện theo quãng đường chạy quy định…
Đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bà Lê Thị Hoàng Yến- Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam cho biết: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đăng ký khoảng 2.500 người, trong đó có nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng, vận động viên.
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội - trao đổi về lực lượng, phương án, công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn sự kiện, nhất là điểm cầu chính là Hà Nội. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND trao đổi về đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước và trong sự kiện, quan tâm chuẩn bị chu đáo để kết nối, phát trực tiếp sự kiện trên các nền tảng hiệu quả, tạo hiệu ứng rộng rãi, thu hút sự quan tâm của cộng đồng… Theo thông tin từ Ban Tổ chức, đến nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện cơ bản đã hoàn tất.
Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh đề nghị, các thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện các công việc chuẩn bị đảm bảo cho sự kiện được tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, phát huy tối đa nguồn lực, sức mạnh tập thể, tạo ra sự đồng bộ trong công tác tổ chức từ Bộ đến các địa phương... Đẩy mạnh tuyên truyền trước sự kiện nhằm truyền tải mục đích, ý nghĩa của Ngày chạy Olympic, thu hút sự quan tâm của xã hội, sự tham gia đông đảo nhất từ Nhân dân, tạo không khí sôi nổi, khích lệ phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trên toàn quốc…
Ngày chạy Olympic 2026 nhằm khơi dậy tinh thần thể dục, thể thao, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần của mỗi cán bộ, chiến sĩ, người dân, hướng tới xây dựng một xã hội khỏe mạnh, năng động và hạnh phúc; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, sự kiện cũng thể hiện vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cùng các cơ quan truyền thông, báo chí trở thành cầu nối các tầng lớp Nhân dân, khẳng định tinh thần đoàn kết trong Nhân dân.