Ngành Thể dục thể thao nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho các vận động viên, huấn luyện viên

Sáng 17/9, PGS. TS Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - đã có buổi gặp mặt trao đổi và lắng nghe các ý kiến trực tiếp từ các vận động viên, huấn luyện viên đang tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Vận động viên Cấp cao Quốc gia. Cùng dự có Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh.

Hiện tại, Trung tâm đang tổ chức tập huấn cho hơn 1.000 vận động viên thuộc 43 đội tuyển, trong đó có gần 800 vận động viên của 23 đội tuyển đang tập trung cho mục tiêu SEA Games 33 vào cuối năm 2025 và ASIAD năm 2026. Theo ông Nguyễn Anh Minh - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia: Các đội tuyển đang thực hiện đúng theo kế hoạch, có sự ổn định về lực lượng và bước vào vào giai đoạn nước rút cho mục tiêu SEA Games 33 sắp tới. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các đội tuyển, bổ sung thực phẩm chức năng đầy đủ.

Thiếu bác sĩ hồi phục cho vận động viên

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt đã lắng nghe ý kiến của các đội tuyển về điều kiện đảm bảo trong quá trình tập luyện và thi đấu. Theo đó, các huấn luyện viên, vận động viên đều có chung mong muốn về tăng cường bộ phận y tế với các bác sĩ phục hồi nhằm đảm bảo thể lực trong giai đoạn nước rút này.

1-1758097192.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - huấn luyện viên trưởng đội tuyển điền kinh quốc gia - đề nghị được sửa sân điền kinh do chất lượng xuống cấp và nâng cấp chất lượng phòng tập thể lực phục vụ cho vận động viên

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiếu - huấn luyện viên trưởng đội tuyển điền kinh quốc gia: Hiện nay, toàn đội đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Đầu tháng 10 tới, một số tổ nội dung sẽ lên đường sang Pháp và Trung Quốc tập huấn. Còn lại sẽ tập huấn trong nước, vì vậy, đội tuyển cũng mong muốn sẽ được tập huấn tại Đà Nẵng và TP.HCM để có thời tiết thi đấu gần với Thái Lan - nơi diễn ra SEA Games 33 vào cuối năm nay. Đội tuyển cũng đề nghị được sửa sân điền kinh do chất lượng xuống cấp, nâng cấp chất lượng phòng tập thể lực và được bổ sung bác sĩ phục hồi cho các vận động viên khi khối lượng tập luyện lớn.

Đồng quan điểm với huấn luyện viên trưởng đội tuyển điền kinh quốc gia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển karate, wushu, cầu mây, taekwondo đều mong muốn có bác sĩ để có thể phục hồi, giãn cơ, xoa bóp giảm thiểu chấn thương cho các vận động viên khi cường độ tập luyện lớn.

Theo ông Nguyễn Duy Khanh - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Judo quốc gia: Việc thường xuyên tập luyện với khối lượng bài tập lớn rất dễ xảy ra chấn thương với các vận động viên, vì thế, việc có bác sĩ theo đội là rất cần thiết để các em có thể thả lỏng, phục hồi hiệu quả. Tuy nhiên, cũng rất chia sẻ với đội ngũ các y bác sĩ tại Trung tâm khi số lượng mỏng không thể bao quát hết. Vì vậy, cũng đề xuất được các trang thiết bị như máy massage, máy làm đá cho các vận động viên.

2-1758097280.jpg
Vận động viên Hà Thị Linh (môn Boxing) mong muốn được tăng cường đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ phục hồi sau các buổi tập luyện

Vận động viên boxing Hà Thị Linh cho biết, bước vào giai đoạn nước rút, các giáo án bài tập được tăng cường liên tục, vì thế, các vận động viên rất cần được thả lỏng, massage phục hồi từ đội ngũ bác sĩ.

Ông Phan Quốc Vinh - huấn luyện viên đội tuyển wushu cũng mong muốn có những lớp tập huấn về vật lý trị liệu, phục hồi đến từ các chuyên gia, bác sĩ, phổ biến cho các huấn luyện viên, vận động viên để họ có thể chủ động giúp nhau trong thời điểm một bác sĩ phải phục vụ cho mấy đội tuyển liên tục.

Tại buổi làm việc, một số huấn luyện viên cũng đề xuất việc tăng cường trang thiết bị phục vụ cho tập luyện, được đi tập huấn quốc tế và tham gia một số giải đấu cọ xát trước thềm SEA Games 33. Ông Nguyễn Văn Hùng - huấn luyện viên trưởng đội tuyển pencak silat đề xuất được thay thảm mới khi thảm đã để đảm bảo an toàn cho các vận động viên tập luyện và thi đấu.

3-1758097336.jpg
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển pencak silat Nguyễn Văn Hùng mong muốn được tăng cường thiết bị tập luyện thi đấu

Cục Thể dục thể thao Việt Nam đang nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho các vận động viên, huấn luyện viên

Sau khi lắng nghe các ý kiến, tâm tư của các vận động viên, huấn luyện viên cũng như đề xuất của các đội tuyển, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định: Những trăn trở, kiến nghị từ các vận động viên, huấn luyện viên không chỉ là nhu cầu trước mắt, mà còn là đòi hỏi chính đáng cho sự phát triển bền vững của Thể thao Việt Nam. Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã thể hiện rõ quyết tâm lắng nghe, hành động và nỗ lực tháo gỡ khó khăn, từ việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, tăng cường trang thiết bị, đến việc bổ sung nguồn lực y tế để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các các vận động viên, huấn luyện viên.

Chia sẻ với những khó khăn mà các vận động viên, huấn luyện viên và Trung tâm, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết: Cục Thể dục thể thao Việt Nam đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn một cách quyết liệt nhất. Nhu cầu lớn, mong muốn chính đáng nhưng nguồn lực đầu tư của Nhà nước thì có hạn, quy định thì chặt chẽ.

6-1758097396.jpg
PGS. TS Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - rất chia sẻ với những khó khăn của huấn luyện viên, vận động viên và khẳng định: Ngành Thể dục thể thao nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho các vận động viên, huấn luyện viên

Hiện tại, Ngành đã điều chỉnh chế độ, chính sách một cách tổng thể nhất, lấy ý kiến của các Bộ, Ngành liên quan và đều được ủng hộ. Vì vậy hy vọng được được Chính phủ sớm thông qua để đảm bảo chế độ tiền lương, tiền công được nâng cao. Cục trưởng cũng cho biết sẽ sớm thực hiện chế độ ăn đặc thù 480.000 đồng với các đội tuyện tập trung cho các đội tuyển làm nhiệm vụ SEA Games vào tuần sau.

Tuy nhiên, Cục trưởng cũng lưu ý việc đảm bảo nguồn thực phẩm, cũng như việc sử dụng thực phẩm chức năng. Đề nghị Trung tâm phải hết sức cẩn trọng, các huấn luyện viên cần sát sao và các vận động viên nêu cao ý thức trách nhiệm để tránh những trường hợp không đáng có xảy ra về vấn đề doping.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh những vấn đề cấp thiết như máy làm đá hỗ trợ phục hồi cho các vận động viên phải thực hiện ngay. Đồng ý với các ý kiến của một số đội tuyển đề xuất tập huấn trong những nước tại các Trung tâm có điều kiện cơ sở đảm bảo, điều kiện thời thiết thuận lợi để chuẩn bị cho SEA Games 33. Cục trưởng cũng rất chia sẻ tâm tư của các của các huấn luyện viên trưởng khi đội ngũ y bác sĩ có thiếu, ảnh hưởng đáng kể trong việc phục hồi cho các vận động viên. Vì vậy, đề nghị Trung tâm liên hệ với Bệnh viện Thể thao Việt Nam hỗ trợ trong thời gian này. Ngành đang rất quyết liệt để đưa vấn đề này vào thực tế chứ không vận dụng như trước. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực hiện thì lại cần thời gian.

4-1758097149.jpg

Một vấn đề nữa, Cục trưởng cũng rất mong muốn là đầu tư cho các vận động viên trẻ. Với định hướng lâu dài, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đặt ưu tiên cho việc chăm lo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên trẻ, coi đây là nền tảng để tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành.

Có thể khẳng định, trong bối cảnh SEA Games 33 đang đến gần, những trăn trở và kiến nghị từ các vận động viên, huấn luyện viên đã được Cục Thể dục thể thao Việt Nam lắng nghe và thấu hiểu. Ngành đang quyết tâm hành động cụ thể từ điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, chăm lo công tác hồi phục và đảm bảo các điều kiện tập luyện sát với yêu cầu thi đấu quốc tế. Quan trọng hơn, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đang chủ động xây dựng và hoàn thiện một hệ thống chính sách tổng thể, bao gồm tiền lương, tiền ăn, tiền thưởng cũng như những chính sách dài hạn để bảo đảm quyền lợi cho vận động viên và huấn luyện viên. Nỗ lực này không chỉ bảo đảm điều kiện tốt nhất cho từng vận động viên hôm nay, mà còn khẳng định cam kết của Ngành Thể dục thể thao đối với tương lai của thể thao nước nhà.

Bài và ảnh: Bùi Lượng