Mỹ và Ba Lan đăng cai Vòng chung kết giải Bóng chuyền các quốc gia năm 2023

Sự kiện hàng đầu của Bóng chuyền thế giới sẽ trở lại vào năm 2023 khi giải Bóng chuyền các quốc gia - Volleyball Nations League (VNL) sẽ đến với các địa điểm trên khắp châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

bong-chuyen-tg-1-1671859498.jpg
 Mỹ và Ba Lan sẽ lần lượt đăng cai Vòng chung kết nam và nữ

16 đội bóng chuyền nam và nữ xuất sắc nhất thế giới sẽ tranh tài ở Vòng chung kết VNL 2023. Mới đây, VNL thông tin các thành phố đăng cai vòng sơ loại và Vòng chung kết. Theo đó, Mỹ và Ba Lan sẽ lần lượt đăng cai vòng chung kết nam và nữ.

Sau vòng đấu loại, 8 đội nữ xuất sắc nhất sẽ vào chung kết tranh tài ở Arlington, Texas (Mỹ) từ ngày 12 đến 16/7/2023 tại College Park Center trong khi đó 8 đội bóng nam tranh tài từ ngày 19 đến 23/7/2023 tại Ergo Arena ở Gdansk (Ba Lan).

VNL hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu đỉnh cao hấp dẫn, một món ăn đặc biệt dành cho người hâm mộ bóng chuyền trên toàn thế giới. Ông Finn Taylor - Giám đốc điều hành Volleyball World - chia sẻ: “Người hâm mộ theo dõi từ khắp nơi trên thế giới sẽ cảm nhận được hương vị độc đáo của bầu không khí bóng chuyền mà Mỹ và Ba Lan mang đến, và chúng tôi nóng lòng muốn xem đội nào lọt vào trận chung kết ở những đấu trường tuyệt vời này vào mùa giải năm tới. Đây là 2 quốc gia rất hâm mộ môn thể thao này nên chúng tôi không thể nghĩ ra địa điểm nào tốt hơn để tổ chức trận chung kết vào năm 2023".

bong-chuyen-tg-2-1671859498.jpg
Các bảng đấu nội dung nữ

Tiến sĩ Ary S. Graça - Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB) - cho biết: “VNL sẽ tiếp tục khiến người hâm mộ trên toàn cầu thán phục với sự đa dạng và hấp dẫn, đây là minh chứng cho sự phổ biến ở khắp toàn cầu của môn thể thao này. Cả Ba Lan và Mỹ đều là những quốc gia bóng chuyền hàng đầu với những người hâm mộ cuồng nhiệt và những câu chuyện đáng kinh ngạc đã sẵn sàng để kể. Liệu đội nam Ba Lan có thể giành huy chương vàng VNL đầu tiên và đội nữ Mỹ có thể giành danh hiệu thứ tư trên sân nhà. Với rất nhiều đội tuyển quốc gia mạnh trên khắp thế giới, tất cả chúng ta có thể mong đợi những pha bóng chuyền gay cấn, quyết liệt và đặc sắc tại VNL năm sau”.

Lịch trình hiện tại của VNL 2023 như sau

Tuần 1
Nữ: từ ngày 30/5 đến 4/6/2023 tại Ankara và Nagoya
Nam: từ ngày 6 đến 11/6/2023 tại Ottawa và Nagoya

Tuần 2
Nữ: từ ngày 13 đến 18/6/ 2023 tại Hong Kong và Brasilia
Nam: từ ngày 20 đến 25/6/2023 tại Rotterdam và Orleans

Tuần 3
Nữ: từ ngày 27/6 đến 2/7/2023 tại Suwon và Bangkok
Nam: từ ngày 4 đến 9/7/2023 tại Anaheim và Thành phố Pasay

Chung kết VNL
Nữ: từ ngày 12 đến 16/7/2023 tại Arlington
Nam: từ ngày 19 đến 23/7/2023 tại Gdansk.

P.V