
Động thái này diễn ra trong bối cảnh tranh cãi kéo dài giữa Mỹ và WADA về cách xử lý vụ việc liên quan đến 23 vận động viên bơi lội Trung Quốc bị phát hiện dương tính với chất cấm vài tuần trước Thế vận hội Tokyo năm 2020 nhưng vẫn được phép thi đấu. Văn phòng Chính sách Kiểm soát Ma túy Quốc gia (ONDCP) cho biết, họ "vẫn chưa quyết định có trả khoản đóng góp cho WADA hay không" trong khi khoản tiền này đến hạn vào ngày 31/12.
Giám đốc Rahul Gupta cho biết trong một tuyên bố: "ONDCP đang đánh giá tất cả các lựa chọn của chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục thúc đẩy WADA áp dụng các cải cách thông thường để khôi phục niềm tin vào hệ thống chống doping thế giới và mang lại cho các vận động viên sự tin tưởng đầy đủ mà họ xứng đáng có được”. Gupta bắt đầu nhiệm kỳ là thành viên của Ủy ban Điều hành 16 thành viên của WADA với tư cách là Đại diện Châu Mỹ từ một Cơ quan Công quyền vào tháng 4/2023 và nhiệm kỳ của ông dự kiến kéo dài đến tháng 4/2026.
WADA đã không trực tiếp bình luận về tuyên bố của ONDCP và không có phản hồi ngay lập tức về lập trường của ONDCP. WADA chỉ thông báo, khoản đóng góp chưa thanh toán là 3,625 triệu USD. Một phát ngôn viên của WADA cho biết họ đã đặt ngân sách hoạt động năm 2025 là 57,5 triệu USD, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ thành viên Ủy ban điều hành nào đại diện cho một quốc gia không trả khoản đóng góp hằng năm sẽ tự động mất ghế.
Phần chính trong ngân sách hằng năm của WADA đến từ việc chia đều 50-50 giữa các Chính phủ trên thế giới và Ủy ban Olympic. Mỹ thường là quốc gia có khoản đóng góp thường xuyên lớn nhất, ví dụ như năm 2019 là 2,51 triệu USD. Tuy nhiên, vụ scandal đã xảy ra khiến mối quan hệ của Mỹ với WADA ngày càng căng thẳng. Một nhà điều tra do cơ quan chống doping toàn cầu lựa chọn cho biết vào tháng 7 rằng WADA đã không xử lý sai vụ việc liên quan đến các vận động viên bơi lội Trung Quốc và nhắc lại những phát hiện đó vào tháng 9.
Cơ quan Chống Doping Hoa Kỳ (USADA) đã hoan nghênh lập trường của ONDCP, gọi đó là "lựa chọn đúng đắn duy nhất”. Giám đốc Điều hành của USADA - Travis Tygart - cho biết: "Các nhà lãnh đạo WADA hiện tại đã không để lại lựa chọn nào khác cho Mỹ sau khi không thực hiện một số yêu cầu rất hợp lý, chẳng hạn như kiểm toán độc lập hoạt động của WADA, để đạt được sự minh bạch và trách nhiệm giải trình cần thiết để đảm bảo WADA phù hợp với mục đích bảo vệ các vận động viên”.