Murray lần đầu vô địch kể từ năm 2019

Tay vợt cựu số 1 thế giới - Andy Murray - đã giành được danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2019 sau khi chiến thắng tại giải Quần vợt Aix-en-Provence Challenger ở Pháp. 

murray-1683600002.jpg
Tay vợt Andy Murray

Tay vợt từng 3 lần vô địch Grand Slam, Andy Murray, đã không thể giành được một danh hiệu nào kể từ sau khi anh đăng quang ở Antwerp vào tháng 10/2019. Nhưng lần này, Murray, hiện xếp hạng 52, đã lội ngược dòng đánh bại hạt giống hàng đầu Tommy Paul, số 17 thế giới người Mỹ, 2-6, 6-1, 6-2 trong trận chung kết giải Quần vợt Aix-en-Provence Challenger ở Pháp.

Tay vợt 35 tuổi tới từ Vương quốc Anh - người đang hy vọng tăng thứ hạng của mình để đảm bảo 1 suất hạt giống trong Lễ bốc thăm Wimbledon vào tháng 7 - lần cuối cùng giành chiến thắng trong giải đấu hạng hai Challenger tại các sự kiện của Mỹ ở Aptos và Binghamton vào năm 2005.

Cả Murray và Paul đều đang tích cực tìm kiếm cơ hội từ các giải đấu trên sân đất nện trước khi giải Pháp mở rộng bắt đầu sau 3 tuần nữa. Và những nỗ lực không ngừng đã mang lại cho Murray một cơ hội. Chức vô địch này cũng đưa Murray nhảy 10 bậc trở lại tốp 50, cụ thể là vị trí thứ 42, khi Bảng xếp hạng ATP mới được công bố tuần này.

Minh Tuấn