Một năm thành công của Thể thao Cao Bằng

Năm 2023, phong trào luyện tập thể dục, thể thao của tỉnh Cao Bằng đã lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân. Thể thao thành tích cao của tỉnh có những bước tiến mới. Cao Bằng tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao, tạo ấn tượng đẹp cho bạn bè, du khách gần xa, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về vùng đất, con người nơi địa đầu Tổ quốc.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng theo hướng xã hội hóa, chất lượng phong trào được nâng cao. Không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao sức khỏe cho Nhân dân, phong trào thể dục thể thao quần chúng còn phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân tiêu biểu cho các giải đấu, hội thao, từ đó mang lại thành tích cao cho địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 30% người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, 20% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao.

cao-bang-1704766701.jpg

Cùng với thể thao hiện đại, nhiều địa phương khơi dậy và phát huy tốt các môn thể thao dân tộc như: Tung còn, Đẩy gậy, Kéo co, Bắn nỏ, Lày cỏ… Hoạt động giáo dục thể chất chính khóa và ngoại khóa trong các trường học có nhiều chuyển biến; nội dung, phương pháp giảng dạy thể dục thể thao được đổi mới theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Phong trào thể dục thể thao tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được quan tâm, tạo điều kiện phát triển với nhiều hoạt động thể thao truyền thống của ngành hằng năm như: Hội thao ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngân hàng, Công an... Năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức 23 giải thể thao phong trào, thu hút 352 đơn vị với 3.216 vận động viên tham gia; mở 16 lớp năng khiếu và các lớp bơi phổ cập trong dịp hè.

Năm 2023 là năm bứt phá của thể thao thành tích cao với dấu ấn trên các đấu trường quốc gia, khu vực. Đoàn Thể thao Cao Bằng tham dự 31 giải khu vực và toàn quốc, giành 234 huy chương (46 huy chương vàng, 85 huy chương bạc, 103 huy chương đồng). Tỉnh có 22 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia (9 Kiện tướng, 2 vận động viên cấp I, 11 vận động viên cấp II). Những kết quả trên không chỉ cho thấy công tác huấn luyện và đào tạo vận động viên thành tích cao của Cao Bằng đang đi đúng chiến lược phát triển mà còn từng bước khẳng định vị thế, thứ hạng của thể thao tỉnh.

Trong năm qua, Trung tâm Đào tạo, Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh tổ chức đào tạo 225 vận động viên thể thao và 60 học sinh nghệ thuật chính quy ở 14 bộ môn thể thao như: Khiêu vũ thể thao, Điền kinh, Bóng rổ, Cầu lông, Pencak silat, Võ Muay, Kickboxing, Quần vợt, cờ Vua, Boxing, Karate, Bóng bàn, Aerobic, JuJitsu; 4 môn nghệ thuật: Thanh nhạc, Mỹ thuật, Múa, Đàn organ; 23 học sinh hệ dự bị, tạo nguồn cho đội tuyển năng khiếu chính quy. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện, tham gia các giải đấu. Trung tâm tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào tuyển chọn, huấn luyện, thi đấu; đổi mới phương thức quản lý, đào tạo vận động viên, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ huấn luyện viên. Khuyến khích các đội tuyển tham dự giải đấu trong nước và quốc tế để vận động viên được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm; huy động các nguồn lực xã hội hóa, có chính sách đãi ngộ, khen thưởng kịp thời đối với vận động viên đạt nhiều thành tích…

ccb-2-1704766747.jpg

Năm 2023 cũng là năm tỉnh đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện, giải thể thao quy mô lớn, thu hút đông đảo vận động viên, huấn luyện viên, cổ động viên đến từ các đơn vị, tỉnh, thành phố trong cả nước như: Giải vô địch các Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2023, giải Chạy siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” năm 2023, giải Quần vợt phong trào toàn quốc năm 2023… Các giải đấu được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn lẫn công tác tổ chức.

Từ lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, việc xây dựng hình ảnh “điểm đến thể thao” vừa làm động lực đưa Thể thao Cao Bằng lên tầm cao mới, vừa được xem như chiến lược dài hơi góp phần phát triển du lịch Non nước Cao Bằng. Mỗi một giải đấu, sự kiện thể thao đều đem lại lợi ích kinh tế và hiệu ứng xã hội không nhỏ đối với địa phương. Đây chính là “cơ hội vàng” của ngành Du lịch trong việc quảng bá vẻ đẹp vùng đất, con người bản xứ đến du khách gần xa.

Phương Anh