Môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ có 2 ngày thi đấu sơ loại

Môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 12 đến 18/12) tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia. Đây là sự kiện thể thao tầm cỡ quốc gia và được tổ chức 4 năm một lần nên quy tụ hầu hết các đoàn, địa phương tham dự.

Do số lượng vận động viên và nội dung đông đảo nên Ban Tổ chức sẽ dành 2 ngày thi đấu sơ loại, ngoài ra là những nội dung đấu loại khác xen kẽ giữa những ngày thi đấu khác nhau.

dien-kinh-1-1669095682.jpg
Môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 18/12 tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia 

Theo Điều lệ tại Đại hội, các vận động viên sẽ tranh tài 50 nội dung thi đấu. Như vậy, môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX nhiều hơn SEA Games 31 tới 3 nội dung thi đấu.

Các nội dung thi đấu

Nam (24 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 110m rào, 400m rào, 3000m chướng ngại vật, tiếp sức 4x100m, tiếp sức 4x400m, tiếp sức 4x800m, đi bộ 20km, marathon, nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước, nhảy sào, đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa, 10 môn phối hợp.

Nữ (24 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 100m rào, 400m rào, 3000m chướng ngại vật, tiếp sức 4x100m, tiếp sức 4x400m, tiếp sức 4x800m, đi bộ 20km, marathon, nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước, nhảy sào, đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa, 7 môn phối hợp.

2 nội dung tiếp sức hỗn hợp nam - nữ: tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam - nữ; tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ.
Theo lịch thi đấu, trong hai ngày đầu tiên (12 và 13/12), các nội dung thi đấu sơ loại gồm 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, nhảy xa, nhảy cao, nhảy ba bước (nam).

dien-kinh-2-1669095682.jpg
Do số lượng vận động viên và nội dung đông đảo nên Ban Tổ chức sẽ dành hẳn 2 ngày thi đấu sơ loại

Đây là những nội dung của nam có số lượng đăng ký rất đông, ví dụ: 100m có đến 29 vận động viên, 800m có 27 vận động viên, 1500m có 26 vận động viên, 400m có 21 vận động viên… Các đội dung dài như 5000m va 10.000m đều có tới 18 vận động viên đăng ký tranh tài. Các nội dung nhảy cũng có từ 10 đến hơn vận động viên tranh tài, nên phải xếp lịch thi sơ loại trước khi vào chung kết.

Ở một số nội dung cho nữ cũng có khá đông vận động viên đăng ký nên sẽ phải thi đấu loại, ví dụ 100m, 400m nữ sẽ thi đấu loại khi có khoảng hơn hai chục vận động viên ghi danh.

Vòng thi đấu chính thức bao gồm các vận động viên đạt chuẩn ở từng nội dung thi đấu + các vận động viên khác đã thi đấu qua vòng loại xếp từ trên xuống dưới cho tới khi đủ số lượng theo quy định ở từng nội dung.

Chuẩn thi đấu tại vòng thi chính thức được căn cứ vào kết quả thi đấu của giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2019, 2020, 2021 và SEA Games 31. Các giải thi đấu khác không được tính là căn cứ xét chuẩn.

P.V