Môn Điền kinh ghi nhận thêm nhiều kỷ lục Đại hội

Trong ngày thi đấu thứ hai, môn Điền kinh trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 tiếp tục diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

dk-1-1671107182.jpg
Nguyễn Trung Cường của Hà Tĩnh giành huy chương vàng và phá kỷ lục cự ly 5.000m nam với thành tích 14 phút 33 giây 54. Điều đáng nói, đây là kỷ lục thứ 2 anh phá kỷ  lục Đại hội

Ngay trong buổi thi đấu sáng nay (15/12), vận động viên Nguyễn Trung Cường của Hà Tĩnh đã xuất sắc đánh bại các đàn anh Nguyễn Văn Lai và Đỗ Quốc Luật để giành huy chương vàng và phá kỷ lục cự ly 5.000m nam với thành tích 14 phút 33 giây 54. Điều đáng nói, thành tích này của Nguyễn Trung Cường không chỉ giành chiến thắng mà còn phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ là 14 phút 38 giây 92 của đàn anh Nguyễn Văn Lai lập từ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2010).

Tham dự nội dung 5.000m nam có 18 vận động viên. Người giành huy chương bạc là Nguyễn Văn Lai của Quân đội với thành tích 14 phút 34 giây 27 và huy chương đồng thuộc về Đỗ Quốc Luật cũng của Quân đội với thành tích 14 phút 34 giây 53.

Trung Cường năm nay mới 22 tuổi, anh được coi là tài năng của điền kinh Việt Nam. Thời gian qua, Trung Cường bị chấn thương nên anh không thể giành thành tích cao ở nhiều giải đấu. 

Trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên của môn Điền kinh tại Đại hội (14/12), Nguyễn Trung Cường cũng đã vô cùng xuất sắc khi đánh bại các đàn anh để giành huy chương vàng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, phá kỷ lục Đại hội.

Trung Cường từng giành huy chương đồng giải trẻ châu Á 2018, dự giải điền kinh U18 thế giới 2018, trước khi giành huy chương bạc 3.000m chướng ngại vật SEA Games 2019. Tại SEA Games 31 trên sân nhà vừa qua, Cường không vượt qua vòng tuyển chọn nội dung 3000m chướng ngại vật nên đã vắng mặt đầy đáng tiếc.

Tại Đại hội lần này, Nguyễn Trung Cường vẫn còn nội dung 1.500m nữa.

dk-2-1671107182.jpg
Nguyễn Tiến Trọng giành huy chương vàng và phá kỷ lục nội dung nhảy xa nam với thành tích 7m77

Bất ngờ đã xảy ra ở nội dung nhảy xa nam trong buổi chiều thi đấu hôm nay khi nhà vô địch SEA Games 31 Nguyễn Tiến Trọng của Quân đội hoàn thành phần thi của mình với thành tích 7m77 để giành huy chương vàng. Với thông số này, Tiến Trọng không chỉ giành thành tích cao nhất mà anh còn phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ là 7m70 của vận động viên Phạm Văn Lâm (Nam Định) xác lập tại Đại hội 2018).

Các huy chương bạc và huy chương đồngđồng lần lượt thuộc về Phạm Văn Nghĩa của An Giang với thành tích 7m54 và Phạm Văn Lâm của Nam Định 7m42.

Nội dung 7 môn phối hợp nữ - nội dung khốc liệt nhất của điền kinh, vận động viên Nguyễn Linh Na cũng của đoàn Quân đội đã hoàn thành bài thi của mình với 5440 điểm và giành huy chương vàng. Thành tích này cũng giúp Linh Na phá vỡ kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội.

Cô liên tiếp phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ là 5.277 điểm của Nguyễn Thị Thu Cúc thiết lập năm 2006) và kỷ lục quốc gia (kỷ lục cũ là 5.415 điểm do chính Linh Na thiết lập năm 2022). Hoàng Thanh Giang của Hải Phòng giành huy chương bạc với 5.297 điểm và huy chương đồng thuộc về Phạm Thị Thảo của Thanh Hoá với 4.267 điểm.

dk-3-1671107182.jpg
Nguyễn Linh Na (388) phá kỷ lục nội dung 7 môn phối hợp với thành tích là 5.415 điểm thời điểm. Thành tích này cũng giúp Linh Na phá vỡ kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội.

Mới đây nhất tại SEA Games 31, Linh Na đã gây sốc khi giành huy chương vàng 7 môn phối với thành tích là 5.415 điểm. Thông số này của cô đã xác lập kỷ lục quốc gia với 5.415 điểm và trong buổi thi đấu chiều nay Linh Na tiếp tục phá vỡ kỷ lục do chính cô xác lập tại SEA Games 31.

Sau khi thi đấu thành công ở nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ trong ngày thi đấu đầu tiên, hôm nay, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Oanh của Bắc Giang tiếp không có đối thủ trên đường chạy 5.000m nữ để giành huy chương vàng thứ 2 tại Đại hội cho mình với thời gian 16 phút 55 giây 68. Về thứ 2 là Phạm Thị Hồng Lệ của Bình Định và thứ ba là Lò Thị Thanh của Sơn La.

Ở đường chạy 400m nam đã diễn ra cuộc đua khốc liệt giữa vận động viên Trần Đình Sơn của Hà Tĩnh và Trần Nhật Hoàng của Khánh Hòa. Kết quả, Trần Đình Sơn đã về nhất với thời gian 47 giây 12. Trần Nhật Hoàng giành huy chương bạc với thành tích 47 giây 62 và Nguyễn Tùng Lâm của Hà Nội giành huy chương đồng với thành tích 47 giây 82.

dk-4-1671107182.jpg
Lương Đức Phước (số áo 123) giành huy chương vàng 800m nam với thời gian 1 phút 58 giây 89 

Cuộc đua kịch tính tiếp tục diễn ra trên đường chạy 800m nam, khi có ba vận động viên so tài quyết liệt đến từ Đồng Nai, Hà Nội là: Lương Đức Phước, Trần Văn Đảng, Giang Văn Dũng. Cuối cùng Lương Đức Phước của Đồng Nai đã về đích đầu tiên để về đích đầu tiên với thời gian 1 phút 58 giây 89 giành huy chương vàng.

Trong khi đó một bất ngờ đã xảy ra khi vận động viên trẻ Bùi Thị Ngân của Nam Định bất ngờ đánh bại Đinh Thị Bích để giành huy chương vàng nội dung 800m nữ với thành tích 2 phút 08 giây 43.

Ở nội dung 4x100m hỗn hợp, ra quân với đội hình gồm Trịnh Viết Tú, Hoàng Dư Ý, Bùi Văn Nghiêm, Bùi Thị Nguyên đoàn Quân đội đã giành huy chương vàng với thành tích 42 giây 64 đã xác lập kỷ lục mới tại đại hội. Các đoàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt giành huy chương bạc và đồng. 

Không có bất ngờ ở cự ly 400m nữ khi vận động viên Nguyễn Thị Huyền của Nam Định tiếp tục giành huy chương vàng với thời gian 53 giây 37. Về nhì là Nguyễn Thị Hằng của Hà Nội với thời gian 54 giây 18 và xếp thứ 3 là vận động viên trẻ Nguyễn Thị Ngọc của Hà Tĩnh với thành tích 54 giây 22.

dk-6-1671107182.jpg
Nguyễn Thị Oanh của Bắc Giang tiếp không có đối thủ trên đường chạy 5.000m nữ để giành huy chương vàng thứ 2 tại Đại hội cho mình với thời gian 16 phút 55 giây 68

Ở nội dung nhảy cao nữ, vận động viên Nguyễn Thanh Vy của thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành phần thi của mình với thành tích 1m77 để giành tấm huy chương vàng nội dung này cho mình. Huy chương bạc là Phạm Thị Diễm của Hậu Giang với thông số 1m77 (do nhảy sau Thanh Vy) và huy chương đồng là Phạm Quỳnh Giang của thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 1m74.

Vận động viên Liêu Thị Hồng Phương của Bạc Liêu giành huy chương vàng đẩy tạ nữ với thành tích 13m93. Các vận động viên Huỳnh Ngọc Mỹ của thành phố Hồ Chí Minh giành huy chương bạc với thành tích 13m44m và Ka Hoa của Ninh Thuận giành huy chương đồng với thành tích 13m42m.

Trong khi đó, nội dung ném lao nữ, vận động viên kỳ cựu Bùi Thị Xuân mang về cho đoàn Quân đội tấm huy chương vàng với thông số 51m17. Huy chương bạc thuộc về Trần Thị Thu Trinh của Vĩnh Long với thành tích 45m38 và huy chương đồng của Bùi Thị Trang của Quân đội với thành tích 44m40.

Một chuyện hy hữu đã xảy ra ở môn Điền kinh trong buổi thi đấu sáng nay. Ở nội dung nhảy sào nam Ban Tổ chức đã trao huy chương vàng cho cả 3 vận động viên Nguyễn Văn Huệ, Lê Văn Xuân của Hải Dương và Trần Bá Linh của Đà Nẵng khi cả ba vận động này cùng hoàn thành mức xà 4m30. 

dk-5-1671107182.jpg
 Ở nội dung nhảy sào nam, Ban Tổ chức đã trao huy chương vàng cho cả 3 vận động viên Nguyễn Văn Huệ, Lê Văn Xuân của Hải Dương và Trần Bá Linh của Đà Nẵng khi cả 3 vận động này cùng hoàn thành mức xà 4m30

Ban Tổ chức môn Điền kinh cho biết, điều này là không sai do tính chất thi đấu của Đại hội nên sẽ tính thành tính chung vào kết quả tổng cuối cùng chứ không dựa trên đăng ký khởi điểm từ lượt nhảy ban đầu của vận động viên.

Một điều đáng tiếc trong buổi thi đấu sáng nay. Ngay trong thời gian khởi động, nữ vận động viên Lò Thị Hoàng của Sơn La đã khuỵu ngã không thể thi đấu khi đang khởi động. Sau khi vận động viên này được đưa vào bệnh viện Thể thao Việt Nam cấp cứu thì chuẩn đoán sơ bộ là Lò Thị Hoàng bị đứt dây chằng đầu gối. Điều này đồng nghĩa, cô không thể thi đấu và không có thành tích huy chương kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Sáu tháng trước, Lò Thị Hoàng là gương mặt nổi bật nhất của Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 khi giành huy chương vàng ném lao nữ đồng thời xác lập kỷ lục Đại hội với kết quả 56m37 và đây cũng là kỷ lục quốc gia. Tiếc rằng, cô không thể thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần này vì chấn thương bất ngờ. Ném lao nữ Đại hội thể thao toàn quốc lần IX - 2022 có 9 vận động viên đăng ký tới từ Hà Nội, Sơn La, Quân đội, Hải Phòng, Vĩnh Long.

Đ.H