Môn Bóng chuyền ASIAD 20: Đánh bại Kazakhstan, Việt Nam xếp hạng 7 chung cuộc

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã khép lại hành trình thi đấu của mình tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) với hạng 7 chung cuộc sau khi giành chiến thắng 3-0 trước Kazakhstan ở trận tranh hạng 7.

bc-3-1790053279-1790055923.jpg
Giành chiến thắng trước Kazakhstan, đội tuyển bóng chuyền nữ VIệt Nam xếp hạng 7 chung cuộc tại ASIAD 2026

Sau thất bại 0-3 trước Indonesia ở trận phân hạng 5-8, sáng 22/9, các cô gái Việt Nam bước vào ở trận tranh hạng 7 đối đầu Kazakhstan.Sau thất bại 0-3 trước Indonesia ở trận phân hạng 5-8, sáng 22/9, các cô gái Việt Nam bước vào ở trận tranh hạng 7 đối đầu Kazakhstan.

Với mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trao cơ hội cho nhiều vận động viên ít có thời gian thi đấu trước đó. Đội hình xuất phát có chuyền hai Vi Thị Yến Nhi, phụ công Lê Thanh Thúy, đối chuyền Nguyễn Thị Trà My, libero Lê Thị Yến và chủ công Bùi Thị Ánh Thảo. Phạm Quỳnh Hương cùng Trần Thị Bích Thủy tiếp tục được sử dụng, trong khi Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa và Nguyễn Khánh Đang dự bị.

Bước vào set đấu đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc không tốt khi để đối thủ liên tục dẫn điểm nhưng các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt càng chơi càng hay, khi họ cân bằng được 16/16 sau đó vươn lên giành chiến thắng 25/11, vượt dẫn 1-0 trước Kazakhstan. 

Ở set đấu này, phụ công kỳ cựu Lê Thanh Thúy là một trong những vị trí để lại ấn tượng khi có nhiều pha bám chắn hiệu quả ghi điểm cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Lợi thế sau set đầu giúp các cô gái Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Hàng chắn hoạt động hiệu quả, trong khi những pha tấn công của Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo và Trần Thị Bích Thủy gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Kazakhstan.

bc-1-1790053279.jpeg

Việt Nam từng bước tạo khoảng cách 12/8, rồi 18/12 trước khi Kazakhstan nỗ lực rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, đội bóng Trung Á không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng. Đội tuyển Việt Nam khép lại set 2 với chiến thắng 25/19, nâng tỷ số lên 2-0.

Tiếp tục giữ bộ khung từ đầu trận, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ ưu thế trong ván 3 trước Kazakhstan. 2 chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo ghi điểm chủ lực giúp đội tuyển Việt Nam duy trì ưu thế dẫn điểm rồi giành chiến thắng với điểm số 25/15, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0 sau hơn một giờ thi đấu.

Chiến thắng trước Kazakhstan giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành vị trí thứ 7 chung cuộc tại ASIAD 20. 

Kazakhstan không phải đối thủ xa lạ với đội tuyển Việt Nam. Hai đội từng gặp nhau tại AVC Cup 2026 hồi tháng 6. Ở vòng bảng, Việt Nam để thua Kazakhstan với tỷ số 2-3, trước khi đánh bại đối thủ 3-0 trong trận tranh hạng ba. Vì vậy, chiến thắng tại ASIAD lần này tiếp tục cho thấy sự cạnh tranh đáng chú ý giữa hai đội trong thời gian gần đây.

Trong trận đấu này, phụ công Lê Thanh Thúy để lại dấu ấn với nhiều pha chắn bóng hiệu quả. Hai chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương và Bùi Thị Ánh Thảo cũng đóng góp quan trọng trong các tình huống tấn công, giúp đội tuyển Việt Nam duy trì thế dẫn điểm ở những thời điểm quyết định.Trong trận đấu này, phụ công Lê Thanh Thúy để lại dấu ấn với nhiều pha chắn bóng hiệu quả. Hai chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương và Bùi Thị Ánh Thảo cũng đóng góp quan trọng trong các tình huống tấn công, giúp đội tuyển Việt Nam duy trì thế dẫn điểm ở những thời điểm quyết định.

bc-2-1790053279.jpeg
Dù chưa đạt mục tiêu đề ra, chiến thắng trước Kazakhstan là cách khép lại giải đấu tích cực đối với các cô gái Việt Nam

Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã kết thúc hành trình thi đấu tại ASIAD 20 với hạng 7 chung cuộc. Dù chưa đạt mục tiêu đề ra, chiến thắng trước Kazakhstan là cách khép lại giải đấu tích cực đối với các cô gái Việt Nam. Đặc biệt, việc trao cơ hội thi đấu cho nhiều gương mặt trẻ trong đó sự tiến bộ của các vận động viên trẻ như Quỳnh Hương, Ánh Thảo là điểm sáng tại Đại hội.

Sau ASIAD 2026, các tuyển thủ sẽ trở về câu lạc bộ để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của Giải vô địch quốc gia 2026. Với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, hành trình tại Nhật Bản đã khép lại, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới trong quá trình chuẩn bị lực lượng, nâng cao chuyên môn và hướng tới các giải đấu quốc tế tiếp theo.

Mỹ Hạnh