Messi khẳng định chưa muốn giải nghệ

Phát biểu với báo giới mới đây, tiền đạo Lionel Messi thừa nhận không còn mục tiêu lớn để phấn đấu, tuy nhiên cũng chưa muốn chia tay sự nghiệp thi đấu.

Lionel Messi là một trong những "ngôi sao" lớn của làng túc cầu thế giới. Tiền đạo người Argentina đã giành mọi danh hiệu có thể trong bóng đá đỉnh cao cấp câu lạc bộ, trong đó có 4 Champions League, 10 La Liga, 2 Ligue 1 và 2 lần ăn ba. Ở cấp đội tuyển, anh đã vô địch World Cup 2022, Copa America 2021, Siêu Cúp Liên lục địa 2022, World Cup U20 2005 và huy chương vàng Olympic 2008. Messi đang giữ kỷ lục giành 44 danh hiệu tập thể.

Về mặt cá nhân, Messi đang giữ kỷ lục giành 8 Quả bóng Vàng, 6 Giày vàng châu Âu và 2 Quả bóng Vàng World Cup. Anh là cầu thủ duy nhất giành Quả bóng Vàng qua 3 thập niên khác nhau và giành 4 Quả bóng Vàng liên tiếp.

messsi-2-1711609323.jpg
Lionel Messi thừa nhận, bản thân không còn mục tiêu lớn để phấn đấu

Phát biểu với báo giới mới đây, "ngôi sao" người Argentina thừa nhận, bản thân không còn mục tiêu lớn để phấn đấu: "Về mặt thể thao, tôi thật may mắn khi có thể đạt được mọi ước mơ. Sự thật là tôi không thể đòi hỏi thêm", Messi trả lời trong podcast Big Time hôm 27/3, khi bàn về khả năng kết thúc sự nghiệp. "Khi thời điểm giải nghệ đến, chắc chắn tôi sẽ tìm cách làm những gì khiến tôi hài lòng, thích thú và một vai trò mới".

Mặc dù vậy, tiền đạo người Argentina khẳng định chưa nghĩ đến chuyện treo giày, dù sẽ tròn 37 tuổi vào ngày 24/6. Anh cho biết bản thân vẫn đang tận hưởng từng ngày, từng khoảnh khắc, và không nghĩ đến tương lai.

Bên cạnh đó, Messi khẳng định anh biết khi nào ổn, khi nào tệ, khi nào chơi tốt và khi nào chơi không tốt. Khi cảm thấy cần giải nghệ, anh sẽ làm điều đó mà không quan tâm đến tuổi tác. Tuy nhiên, hiện tại, anh vẫn muốn thi đấu thêm vì đó là điều mà anh thích và biết cách làm tốt. "Khi cảm thấy mình không còn sẵn sàng thi đấu nữa, không còn tận hưởng bản thân hay giúp đỡ đồng đội nữa, tôi sẽ dừng lại", Messi nói thêm.

Năm 2023, sau thời đỉnh cao tại châu Âu, Messi chuyển sang Mỹ chơi cho Inter Miami. Sau khi giúp đội bóng mới giành Leagues Cup ngay mùa đầu tiên, anh đang hướng đến MLS, CONCACAF Champions Cup và Cúp Quốc gia Mỹ mùa này.

messi-1711609321.jpg
Messi được huấn luyện viên Lionel Scaloni đảm bảo suất dự Copa America 2024

Do chấn thương, Messi không tham gia 2 trận giao hữu Argentina thắng El Slavador 3-0 và Costa Rica 3-1. Tuy nhiên, anh vẫn được huấn luyện viên Lionel Scaloni đảm bảo suất dự Copa America 2024 diễn ra vào tháng 6. "Trong thế giới bóng đá, không ai có thể biết trước điều gì", Scaloni nói sau trận giao hữu thắng Costa Rica 3-1 tại Los Angeles (Mỹ). "Không ai khoác áo Argentina hôm nay được đảm bảo suất dự Copa America 2024. Nhưng chỉ có 1 người không ở đây - Lionel Messi - là chắc suất. Di Maria cũng được đảm bảo điều đó. Những người còn lại phải tiếp tục chiến đấu, phải đổ mồ hôi".

Tại Copa America 2024, Argentina cùng bảng với Canada, Chile và Peru. Messi được kỳ vọng sung sức cho giải đấu này, thậm chí, anh có thể trở lại thi đấu ngay đầu tháng 4/2024, cùng Inter Miami gặp Monterrey ở Tứ kết lượt đi CONCACAF Champions Cup - giải đấu được coi như Cúp C1 Bắc Trung Mỹ.

Phương Anh (tổng hợp)