Mbappe lại thiết lập kỷ lục ấn tượng tại Ligue 1

Với việc giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Pháp mùa giải năm nay, tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục thiết lập nên kỷ lục ấn tượng ở giải đấu số 1 nước Pháp.

Với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo PSG ở mùa giải năm nay, tiền đạo Kylian Mbappe đã vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa giải 2022-2023. Chân sút của PSG được vinh danh trong buổi lễ trao các giải thưởng cá nhân của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp quốc gia Pháp (UNFP) vào ngày 28/5.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, tiền đạo Mbappe của PSG hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh vì toả sáng rực rỡ ở mùa này. Đến thời điểm hiện tại, tuyển thủ Pháp đã ghi 28 bàn và có 6 kiến tạo tại Ligue 1. Phong độ ấn tượng của Mbappe góp công lớn giúp PSG bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 sớm 1 vòng đấu.

giai-thuong-1685325736.jpg
Kylian Mbappe thiết lập kỷ lục khi lần thứ tư giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1

Hồ hởi phát biểu tại Lễ nhận giải, Mbappe đã gửi lời cảm ơn Ban huấn luyện, các nhân viên, đồng đội ở PSG, đặc biệt Messi.

Thống kê, đây đây là lần thứ ba liên tiếp Mbappe đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1. Tổng cộng, tiền đạo 24 tuổi đã 4 lần giành danh hiệu này ở các mùa 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023. Trước đó, tiền đạo Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên 3 lần liên tiếp đoạt giải Cầu thủ hay nhất Ligue 1. Chân sút của PSG cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 4 lần giành danh hiệu này. Đây được xem là kỷ lục cá nhân ấn tượng của ngôi sao người Pháp tại đấu trường Ligue 1.

Bên cạnh giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa giải 2022-2023, Mbappe còn có thể giành danh hiệu Vua phá lưới. Trước vòng cuối cùng, Mbappe đứng đầu cuộc đua "Vua phá lưới" Ligue 1 với 1 bàn nhiều hơn Lacazette (28 so với 27). "Ngôi sao" của PSG đã 4 lần đoạt danh hiệu này ở các mùa 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022.

Ngoài Mbappe, 3 cầu thủ nữa của PSG cũng được tôn vinh trong buổi lễ của UNFP là Nuno Mendes, Messi và Hakimi. Hậu vệ người Bồ Đào Nha giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1. Trong khi đó, Messi và Hakimi lọt vào Đội hình tiêu biểu cùng Mbappe và Mendes.

Kim Anh