Mạnh tay mua sắm, Chelsea đón tân binh thứ 7 trong tháng 1/2023

Với nỗ lực tăng cường lực lượng, The Blues đang là đội mạnh tay nhất trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2023 khi chiêu mộ hàng loạt tân binh.

Mới nhất, "The Blues" đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ cánh phải Malo Gusto từ Lyon với giá 26,3 triệu bảng. Theo Sky Sports, ngoài khoản phí chuyển nhượng 26,3 triệu bảng, đội bóng phía Tây London còn đồng ý thêm một vài điều khoản phụ để thuyết phục Lyon "nhả" người.

chelsea-1674867328.jpg
Hậu vệ Malo Gusto trở thành tân binh thứ 7 của Chelsea trong tháng 1/2023

Chelsea chốt nhanh thương vụ Gusto bởi họ biết cầu thủ người Pháp đang được cả Man United và Tottenham quan tâm. Sao trẻ sinh năm 2003 sẽ là phương án thay thế chất lượng cho Reece James.

Sau quãng thời gian dài ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, tuyển thủ Anh lại bị đau trong trận gặp Bournemouth và tiếp tục vắng mặt. Trước đó, James còn phải nghỉ thi đấu vì vấn đề ở gân kheo.

Tuy nhiên, Malo Gusto sẽ không gia nhập The Blues ngay mà được ở lại chơi cho đội chủ sân Groupama dưới dạng cho mượn đến hết mùa giải 2022-2023. Malo Gusto sẽ chính thức cập bến đại diện Premier League khi thị trường kỳ chuyển nhượng hè 2023 mở cửa.

Trước khi ký hợp đồng với Malo Gusto, The Blues đã chiêu mộ thành công loạt tân binh gồm Mykhailo Mudryk, Noni Madueke, Andrey Santos, Benoit Badiashile, David Datro Fofana và Joao Felix.

Thống kê cho thấy, tính cả thương vụ Gusto, "The Blues" đã chi hơn 500 triệu bảng chỉ trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất.

Sau khi hoàn tất thương vụ Gusto, Chelsea vẫn chưa muốn dừng lại. Đội chủ sân Stamford Bridge đang đàm phán với Benfica về trường hợp của Enzo Fernandez. Chi phí để chiêu mộ tuyển thủ Argentina có thể vượt ngưỡng 100 triệu bảng.

Kim Ngân