Ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, Chelsea đã hỏi mua Kobbie Mainoo nhưng không thể đạt thỏa thuận với Man United về mức phí. Hợp đồng của Mainoo vẫn còn thời hạn đến mùa hè năm 2027 và có tùy chọn gia hạn 1 năm nên Man United nắm thế chủ động trên bàn đàm phán cũng như việc ép giá Chelsea.
Tuy nhiên, theo nguồn tin uy tín The Guardian, Man United sẵn sàng bán Kobbie Mainoo vào mùa hè cho Chelsea nếu đội bóng Tây London vẫn còn quan tâm tới tiền vệ người Anh. Nhưng "Quỷ đỏ" muốn thu về ít nhất 80 triệu bảng từ cầu thủ tuổi teen này.
Ngoài Mainoo, Man United cũng để ngỏ khả năng bán Alejandro Garnacho vào mùa hè. Ở phiên chợ vừa qua, Chelsea và Napoli đã đàm phán với Man United về cầu thủ chạy cánh người Argentina nhưng cũng không thể tìm được tiếng nói chung về phí chuyển nhượng. Mặt khác, Garnacho cũng đòi hỏi mức lương cao nếu rời Old Trafford.
Tờ The Guardian tiết lộ, Man United lo ngại luật công bằng tài chính của Premier League sẽ khiến họ bị hạn chế trong kì chuyển nhượng mùa hè nên việc bán cầu thủ được coi là bắt buộc để có thể tăng cường lực lượng cho Ruben Amorim. "Quỷ đỏ" dự kiến sẽ ‘đại tu’ đội hình ở phiên chợ tới nên cần một khoản quỹ chuyển nhượng lớn.
Trong tháng 1, Man United đã bổ sung 2 tân binh là Patrick Dorgu từ Lecce và Ayden Heaven từ Arsenal. Trong đó, Heaven là bản hợp đồng cho tương lai, còn hậu vệ trái Dorgu có thể lọt đội hình chính của Amorim ngay lập tức vì Tyrell Malacia đã bị đẩy đi trong khi Luke Shaw lại dính chấn thương mới.
Theo CentreDevils, hiện chưa xác định đó là loại chấn thương nào nhưng hậu vệ 29 tuổi sẽ ngồi ngoài thêm ít nhất 4 tuần nữa. Sau khi xuất hiện thông tin Shaw dính chấn thương mới, người hâm mộ Man United tỏ ra vô cùng ngán ngẩm. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên đã kêu gọi câu lạc bộ bán hậu vệ người Anh để tránh lãng phí tiền lương nuôi một cầu thủ ‘vô hại’. Mùa này, tuyển thủ Anh mới chỉ chơi 3 trận cho Man United.
Hiện quỹ lương của Man United cũng đã cắt giảm đáng kể sau khi Marcus Rashford và Antony ra đi theo dạng cho mượn. Aston Villa gánh 75% trong số 325 nghìn bảng/tuần tiền lương của Rashford, còn Betis phải trả tối thiểu 84% tiền lương 150 nghìn bảng/tuần của Antony.