Ở lĩnh vực kinh doanh, chiều 4/8, "Quỷ đỏ" chính thức công bố thỏa thuận tài trợ áo tập kéo dài nhiều năm với Betway. Theo truyền thông Anh, hợp đồng có giá trị khoảng 20 triệu bảng mỗi mùa, trở thành bản hợp đồng tài trợ áo tập lớn nhất trong lịch sử bóng đá.
Theo thỏa thuận, logo Betway sẽ xuất hiện trên trang phục tập luyện của đội nam và đội nữ Man United, đồng thời được quảng bá tại Old Trafford cũng như sân Progress with Unity. Hợp đồng này giúp "Nửa đỏ" thành Manchester lấp đầy khoảng trống sau khi thỏa thuận với Tezos hết hạn từ tháng 6/2025, khiến câu lạc bộ không có nhà tài trợ áo tập trong suốt mùa giải vừa qua.

Việc giành quyền trở lại Champions League được xem là yếu tố quan trọng giúp Man United đạt được bản hợp đồng thương mại kỷ lục. Thỏa thuận cũng phù hợp với quy định mới của Premier League, khi các công ty cá cược không còn được phép xuất hiện ở mặt trước áo đấu từ mùa giải 2026-2027, nhưng vẫn được tài trợ trên trang phục tập luyện.
Giám đốc Thương mại Marc Armstrong cho biết, ông rất hài lòng khi chào đón Betway trở thành đối tác chính thức của câu lạc bộ. Theo Giám đốc Marc Armstrong, quy mô của hợp đồng phản ánh sức hút toàn cầu, giá trị thương hiệu và khả năng thu hút các đối tác lớn của Manchester United.
Song song với những thành công ngoài sân cỏ, Man United cũng có sự điều chỉnh đáng kể trong kế hoạch chuyển nhượng.
Thông tin trên tờ The Athletic cho biết, ban đầu "Quỷ đỏ" dự định bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm để hoàn thiện đội hình. Tuy nhiên, sau khi chiêu mộ Andrey Santos và Youri Tielemans, cùng màn trình diễn thuyết phục của Mason Mount trong vai trò tiền vệ lùi sâu ở loạt trận giao hữu, Ban huấn luyện quyết định chuyển trọng tâm sang vị trí hậu vệ trái.
Hiện huấn luyện viên Michael Carrick sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng ở khu trung tuyến với Tielemans, Santos, Mount và Kobbie Mainoo. Đội trưởng Bruno Fernandes cũng có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm khi cần, giúp Man United không còn quá cấp bách trong việc tìm kiếm thêm nhân sự ở khu vực này.
Mainoo kết thúc mùa giải trước bằng phong độ ấn tượng để giành suất đá chính dưới thời Carrick, thậm chí góp mặt trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026. Tuy nhiên, Mount nhiều khả năng sẽ được ưu tiên ở giai đoạn đầu mùa nhờ màn thể hiện nổi bật trong các trận giao hữu, trong khi Mainoo chưa hội quân trở lại.
Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Santos và Tielemans được xem là hai ứng viên cạnh tranh trực tiếp cho suất đá chính. Trong đó, Santos gây ấn tượng xuyên suốt giai đoạn tiền mùa giải và được đánh giá có nhiều cơ hội đá chính ngay trận mở màn.
Khi tuyến giữa đã trở nên chật chội, Man United chuyển hướng giải quyết điểm yếu ở hành lang trái. Luke Shaw vẫn thường xuyên gặp vấn đề về thể lực, còn Patrick Dorgu được Carrick sử dụng nhiều hơn ở vai trò chạy cánh thay vì hậu vệ.
Lewis Hall là mục tiêu ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford, nhưng khả năng thành công không cao khi Newcastle không muốn tiếp tục chia tay thêm trụ cột sau một mùa hè nhiều biến động. Vì vậy, Antonee Robinson của Fulham nổi lên như phương án khả thi hơn.
Hậu vệ tuyển Mỹ được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ tấn công, tốc độ và sự ổn định trong phòng ngự. Fulham từng định giá Robinson khoảng 25 triệu bảng hồi tháng 3, nhưng mức phí hiện được cho là đã tăng lên khoảng 30-35 triệu bảng.
Với việc củng cố nguồn thu bằng hợp đồng tài trợ kỷ lục và điều chỉnh chiến lược chuyển nhượng theo nhu cầu thực tế của đội hình, Manchester United đang cho thấy sự chuẩn bị toàn diện trước khi bước vào mùa giải 2026-2027 cùng mục tiêu cạnh tranh trên cả đấu trường quốc nội lẫn Champions League.